Chi 35 triệu đi đẻ, mẹ bầu sinh con không đau, cảm giác sướng như nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao

27/03/2023 10:15 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Không ngờ đi đẻ mà sướng thế. Nếu mình cần gì đó, chỉ cần bấm chuông là các bác sĩ, y tá bệnh viện xuất hiện ngay sau 30 giây" - Chị Đinh Huyền Trang chia sẻ.

Lần đầu mẹ làm mẹ, chị Đinh Huyền Trang (28 tuổi, thường được gọi là Bối Bối) không khỏi lo lắng cho quá trình sinh nở của mình. Ngay từ tuần thai thứ 26-27, 2 vợ chồng chị đã quyết định tìm bệnh viện để làm hồ sơ sinh em bé. Lúc đầu hai người cũng khá bỡ ngỡ, vào đủ các hội nhóm để xem và nghiên cứu nên theo bác sĩ và bệnh viện nào? Giai đoạn đầu ai chỉ đi chỗ nào khám cũng thử đi. Nhưng chồng chị Huyền Trang bỗng nghĩ lại, anh cho rằng càng nghiên cứu càng loạn. Cuối cùng vợ chồng trẻ quyết định vào bệnh viện Phương Đông, mặc dù nhà cách viện hơn 10km.

Hành trình đi đẻ không đau, sướng như nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao của mẹ bầu - Ảnh 1.

Sát ngày dự sinh, chị Huyền Trang chủ động nhập viện để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé

Chị Huyền Trang chia sẻ: "Thủ tục đăng kí gói thai sản cũng đơn giản, đến đó đều được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Vì vậy mình quyết định vào gói thai sản từ tuần 27. Mình sinh mổ, ban đầu 2 vợ chồng chọn gói đẻ thường. Nhưng vì mình có bệnh tiền sử về xương, cộng thêm bệnh tiểu đường thai kỳ nên cả nhà quyết định chọn sinh mổ để an toàn cho cả mẹ và bé. Mình vào gói thai sản này được ưu đãi 45%. Tổng chi phí khoảng 24 triệu, đã bao gồm tất cả các lần khám thai từ tuần 27, các xét nghiệm, siêu âm…".

Đến ngày dự sinh, cặp vợ chồng trẻ nhập viện và được chọn bác sĩ đỡ đẻ. Chị Huyền Trang cũng không phải đem quá nhiều đồ đạc đi cùng vì bệnh viện đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mang 1-2 bộ quần áo của mẹ và bé để thay lúc xuất viện là đủ! Phía bệnh viện chuẩn bị chu đáo để thai phụ chỉ tập trung vào chuyện sinh nở của mình thôi không bị phân tâm những chuyện khác.

"Mình chọn phòng VIP vì bản thân thích sự yên tĩnh, thoải mái. Phí phòng VIP là 3 triệu đồng/ngày đã bao gồm ngày 4 bữa ăn cho thai phụ. Chọn phòng VIP thì chỉ có thai phụ và người nhà thai phụ thôi. Trong phòng này đầy đủ tiện nghi như ở nhà mình. Từ tủ lạnh, TV, lò vi sóng, két sắt… đến các dụng cụ hỗ trợ sau sinh như máy vắt sữa, máy tiệt trùng, máy hâm khăn giấy, ấm đun nước, ấm đun nước pha sữa… đều đầy đủ. Thậm chí có cả gương soi xịn sò như khách sạn.

Mình rất sợ đau nhưng vì sinh mổ, được bác sĩ gây tê cho nên lúc sinh con bình thường lắm. Bác sĩ nói chuyện với mình như người nhà, động viên quan tâm hai mẹ con. Vì thế mình thấy quá trình sinh con diễn ra cũng nhẹ nhàng, nhanh, không giống như lúc đầu mình tưởng tượng.

Sau khi sinh con, mình vẫn được các bác sĩ thăm khám ân cần. Đây là khoản dịch vụ mình ưng ý nhất. Sáng nào bác sĩ mổ cho mình cũng đến kiểm tra sức khỏe cũng như vết mổ của mẹ, kiểm tra sức khỏe của em bé. Sau đó vẫn có 1 bác sĩ khác đến kiểm tra sức khỏe của mẹ, 1 bác sĩ Nhi kiểm tra sức khỏe của bé sau sinh. Còn y tá sẽ vệ sinh cho mẹ, tắm cho bé hàng ngày… 2 cô điều dưỡng đến dọn phòng, các cô đến đưa bữa sáng, bữa phụ, bữa chính. Nếu cần bác sĩ hoặc y tá thì chỉ cần bấm chuông. Chưa đến 30 giây sau y tá đã có mặt hỗ trợ mình, bất kể ngày đêm. Điều này đặc biệt quan trọng cho những sản phụ nào có ngày dự sinh vào dịp Tết, đang lo lắng bệnh viện thiếu người, việc chăm sóc lúc sinh và sau sinh không chu đáo này".

Phòng VIP của bệnh viện đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ

Được biết, chị Huyền Trang có 4 bữa ăn trong ngày tại bệnh viện. Bữa nào cũng được cung cấp đồ ăn ngon, nóng hổi, nhiều món lợi sữa giúp mẹ mau chóng về sữa sau sinh. Đặc biệt còn có y tá đến hướng dẫn mẹ các mát xa gọi sữa về, cách cho con ti… để những ai làm mẹ lần đầu không bị bỡ ngỡ.

Bữa ăn cho mẹ sau sinh tại bệnh viện

"Tổng chi phí khi sinh con của mình là 35 triệu, bao gồm phòng VIP, các lần khám thai, siêu âm, xét nghiệm máu, chiếu tia plasma cho mẹ và bé, sàng lòng máu gót chân và các sàng lọc khác về sức khỏe cho bé sơ sinh!

Mình là đứa rất sợ đau nhưng lần sinh nở này với mình khá nhẹ nhàng, thoải mái. Đặc biệt phía bệnh viện còn tạo niềm vui cho mẹ và bé khi xuất viện bằng cách tặng những phần quà ý nghĩa. Lúc đầu mình định lưu viện 5 ngày vì mọi người bảo sinh mổ hồi phục lâu. Nhưng sau đó thì mình theo đúng chỉ định là 3 ngày xuất viện. Bởi mình cảm thấy sức khỏe ổn định ở cả 2 mẹ con. Gần như mình không chê bệnh viện ở điểm gì vì giá cả đến dịch vụ đều tương xứng. Từ lễ tân, điều dưỡng, thủ tục hành chính đến các bác sĩ mình đều thấy tận tâm và nhiệt tình"- chị Huyền Trang cho hay.

Minh Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm