Chết cười các thần tượng K-pop ngoại quốc quên tiếng mẹ đẻ: Blackpink, Twice...

04/11/2022 13:16 GMT+7 | Kbiz

Sau khi học tiếng Hàn để ra mắt với tư cách thần tượng K-pop, khả năng ngôn ngữ của các thần tượng ngoại quốc này bị loạn một cách cực hài hước.

Top 5 nghệ sĩ K-pop nổi nhất JYP trong 10 năm qua: Twice nay 'lép vế'

Top 5 nghệ sĩ K-pop nổi nhất JYP trong 10 năm qua: Twice nay 'lép vế'

JYP Entertainment là “ông lớn” trong ngành công nghiệp K-pop một thời gian khá dài, khi liên tiếp ra mắt những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong nhiều năm qua từ 2PM, MissA đến Twice và Stray Kids,…

Lisa Blackpink

Em út Blackpink thông thạo 4 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên chương trình Idol Room, Lisa đã khiến mọi người bật cười khi phải vật lộn với tiếng Thái - ngôn ngữ mẹ đẻ của nữ thần tượng.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Trong chương trình, 4 thành viên đã phải tham gia thử thách và trả lời câu hỏi. Tại đây, MC đã hỏi "Số nào có nghĩa là Mặt trời trong tiếng Thái", và tất cả các thành viên đều quay ánh mắt mong đợi nhìn Lisa. Thật không may, bản thân em út lại quên rằng "mặt trời" có nghĩa là "số không" trong tiếng Thái, và cuối cùng chính cô nàng cũng không tin nổi là mình không nhớ tiếng mẹ đẻ.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Twice

Nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên Twice có tới 3 thành viên người Nhật là Sana, Mina và Momo. Vì hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, bộ 3 này cực thông thạo tiếng Hàn, đến mức thỉnh thoảng họ còn quên tiếng Nhật.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Momo là thành viên quên nhiều tiếng Nhật nhiều nhất và thường sử dụng các thuật ngữ tiếng Hàn khi đáng nhẽ phải nói bằng ngôn ngữ gốc của mình. Một lần, thành viên Hàn Quốc Jihyo thậm chí còn phải nhắc nhở Momo về một số từ tiếng Nhật.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Trong một buổi phát trực tiếp tại Nhật Bản, Momo và Sana đã khiến người hâm mộ tại quê nhà không nói nên lời khi sử dụng tiếng Hàn để kể về thời gian ở luyện tập và hoạt động ở nước ngoài. Hai thành viên dường như đã ở Hàn Quốc quá lâu, đến mức quên sử dụng tiếng Nhật.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Ngay cả Mina cũng quên tiếng Nhật theo thời gian. Trong một buổi thu âm cho fanclub Nhật Bản của Twice, cô nàng đã vô tình nói "Tôi rất hạnh phúc" bằng tiếng Hàn. Thậm chí lúc tham gia gameshow, khi được yêu cầu dạy MC cách nói "Tôi sẽ không tha thứ cho bạn" bằng tiếng Nhật, Mina đã quên hẳn và bối rối đến mức phải nhờ đến sự giúp đỡ từ Momo.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

LE SSERAFIM

Một trường hợp khác quên tiếng mẹ đẻ là cô nàng Sakura LE SSERAFIM.

Blackpink, Twice, lisa, lisa blackpink, mina twice, momo twice, sana twice, le sserafim, sakura le sserafim, thần tượng kpop, kpop, blackpink twice

Trong một cuộc phỏng vấn ở Hàn Quốc, một MC đã mô tả thành viên Kazuha là người "khiêm tốn", và yêu cầu Sakura truyền tải lại thông điệp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghe thấy điều này, Sakura rất phấn khích, cho đến khi cô nàng nhận ra mình đã quên mất "khiêm tốn" trong tiếng Nhật nói thế nào.

Jang WonYoung IVE chuẩn bị đóng phim?

Nữ thần tượng nhận được rất nhiều lời mời từ các nhà sản xuất phim ảnh, là diễn viên tân binh đáng mong đợi.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Minh Châu
Theo Kbizoom

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm