Chelsea vs MU: Ten Hag đã sẵn sàng hạ gục Chelsea

22/10/2022 08:12 GMT+7 | Man United

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham là thông điệp MU và Erik Ten Hag muốn gửi đến Chelsea. Họ đã sẵn sàng cho chuyến làm khách ở Stamford Bridge.

Nhận định bóng đá Chelsea vs MU: Trở về mặt đất

Nhận định bóng đá Chelsea vs MU: Trở về mặt đất

MU giống như một chiếc tàu lượn, vừa đưa các cổ động viên xuống đáy của thất vọng lại vừa đưa tất cả lên đỉnh cao của hân hoan, trong khi Chelsea như rượu vang gây chếnh choáng.

Fan MU hẳn phải rụi mắt nhìn vì không thể tin đội nhà đánh bại Tottenham. Nhiều năm rồi Old Trafford không được chứng kiến màn trình diễn hoàn hảo như thế. Tất cả là nhờ Erik Ten Hag.

Chúng ta đã thấy ông muốn MU chơi thế nào và các cầu thủ nỗ lực ra sao khi họ di chuyển quãng đường tổng cộng là 114,4 km, nhiều nhất kể từ đầu mùa và nhiều hơn gần 20km so với khi MU thảm bại 0-4 trước Brentford.

Cần nhớ rằng Tottenham đến Old Trafford với thành tích thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Nhưng họ đã bị MU áp đảo.

Sau thành công trước Tottenham, Ten Hag có thể giữ nguyên đội hình và chiến thuật trước Chelsea.

Ten Hag dùng bộ ba tấn công gồm Antony, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Antony thuận chân trái đá cánh phải còn Sancho thuận chân phải đá cánh trái.

Chú thích ảnh
HLV Erik Ten Hag

Antony và Sancho sẽ cắt vào trong bằng chân sở trường của họ và đối thủ không dễ ngăn chặn. Khi họ di chuyển vào trong, khoảng trống sẽ được mở ra cho các hậu vệ cánh của MU dâng lên chiếm lĩnh.

MU không lo bị đối thủ phản công bởi họ đang sở hữu cặp trung vệ đáng tin cậy là Varane-Lisandro. Ngoài ra, ở trung tuyến họ có sự góp mặt của tiền vệ phòng ngự 5 lần vô địch cúp C1 Casemiro cùng Fred.

Bruno Fernandes đá cao nhất hàng tiền vệ MU và anh có thể kết nối với các tiền đạo. Bruno có thể chơi tự do và không phải lo phòng ngự vì biết rằng phía dưới anh đã có Casemiro và Fred bao khoảng trống.

Ở trận đấu mới rồi, MU áp đảo Tottenham ngay từ đầu, tung ra tới 28 pha dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác kể từ đầu mùa.

Rashford dù không ghi bàn nhưng ở tuổi 24 anh mới là tương lai của MU. Ronaldo dù là nhà vô địch nhưng ở tuổi 37 anh đã là quá khứ. Ten Hag xây dựng một đội MU mới và không cần Ronaldo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm