Chelsea làm mới mình với Giroud & 4-2-3-1

18/04/2018 21:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng giành vé dự Champions League của Chelsea là rất thấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa thầy trò Antonio Conte được phép buông xuôi. Trận thắng Southampton đem đến hai gợi ý tốt: Giroud & sơ đồ 4-2-3-1.

Những ý tưởng chỉ đến với chiến lược gia người Italy khi Chelsea ở thế đường cùng. Sau khi Southampton nhân đôi cách biệt, ông lập tức thay đổi nhân sự hàng công cũng như chiến thuật vận hành. Hiệu quả đến tức thì: Olivier Giroud vào sân và lập một cú đúp, xen giữa là bàn gỡ hòa của Eden Hazard.

Giroud hay hơn Morata

Một câu hỏi sau trận: Yếu tố nào giúp Chelsea lật ngược thế cờ, cá nhân Giroud, hệ thống chiến thuật hay sự chuyển dịch chiến thuật khi Giroud vào sân? Ai cũng thấy rõ đội chủ sân Stamford Bridge chơi khởi sắc ra sao với sự xuất hiện của Giroud. Những bàn thắng của tuyển thủ người Pháp đến rất đúng lúc. Mãi đến trận đấu gặp Southampton, chân sút 31 tuổi này mới có pha lập công đầu tiên tại Premier League cho Chelsea. Trước đó, nhiều người kêu gọi HLV Conte trao cơ hội cho Giroud, bất chấp những lần đá chính tịt ngòi của tuyển thủ người Pháp bao gồm hai trận gặp Crystal Palace và West Brom ở Premier League cùng trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barcelona.

Sự khác biệt về phong cách thi đấu giữa Giroud và Alvaro Morata là rất rõ ràng. Giroud giàu sức lực, và không ngại phát huy thể hình lý tưởng trong cách chơi của mình. Anh hơn hẳn Morata về khả năng giữ thăng bằng và duy trì trạng thái kiểm soát bóng của Chelsea. Đó đích thị là mẫu tiền đạo HLV Conte tìm kiếm, một mục tiêu đúng nghĩa nơi hàng công.

Tất nhiên, đánh giá về mọi tiền đạo đều không thể bỏ qua một tiêu chí quan trọng: những bàn thắng. Điều này Giroud lại không hơn Morata. Tuyển thủ người Tây Ban Nha đã giải cơn khát bàn thắng trong trận gặp Tottenham hồi tháng trước. Vòng đấu kế tiếp, anh kiến tạo cho Cesar Azpilicueta mở tỷ số trận gặp West Ham. Morata vẫn chưa quên kỹ năng làm bàn. Điều nhiều người không hài lòng là anh quá lười ghi bàn. Không thể phủ nhận những tiến bộ của chân sút 25 tuổi này thời gian gần đây: ít ngã vờ, cải thiện khả năng chuyền bóng và tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội.

Chelsea cần cảnh giác với 'siêu cò' Mino Raiola?

Chelsea cần cảnh giác với 'siêu cò' Mino Raiola?

Chelsea không cần sự giúp đỡ mà có thể tạo ra mối bất hòa ở CLB, đặc biệt là về vấn đề chuyển nhượng. Họ nên tránh xa Mino Raiola, “siêu cò” chuyên tạo ra các rắc rối, bất kể người đàn ông này có mời chào cầu thủ nào đi chăng nữa.

Chìa khóa ở sự dịch chuyển chiến thuật

Thật tiếc, trận gặp Southampton, hiệu quả Morata đóng góp cho Chelsea là con số không. Việc Conte thay đổi chiến thuật sang 4-2-3-1 giúp Chelsea tiến gần hơn tới hàng thủ Southampton. Ba cầu thủ chơi phía sau Giroud tiến gần hơn với vòng cấm đối phương, cùng sự hỗ trợ từ cặp tiền vệ trung tâm N’Golo Kante-Cesc Fabregas. Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso chơi tốt trong vai trò các hậu vệ cánh, thậm chí gây khó khăn cho các cầu thủ chạy cánh của Southampton với những tình huống bó vào trung lộ. Hệ quả tất yếu của sự chuyển dịch này là Chelsea ghi liền 3 bàn chỉ trong vòng 8 phút.

Bàn đầu tiên của Giroud gần giống với cách Morata lập công: một cú đánh đầu đẹp mắt sau một quả tạt từ chân Azpilicueta. Còn pha lập công mang về chiến thắng cho Chelsea của Giroud gợi nhớ đến cách Michy Batshuayi định đoạt số phận trận đấu mùa trước. Tuyển thủ người Pháp thật ra không mang đến một sự khác biệt quá lớn với những chân sút của Chelsea. Đơn giản, anh được đặt đúng cách vận hành.

Khoảng cách 7 điểm với Tottenham là một cản trở lớn nếu Chelsea còn nuôi hy vọng dự Champions League. Lúc này, đoàn quân Conte thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Đây là thời điểm lý tưởng để chiến lược gia người Italy đưa ra những phương án khác thay cho sơ đồ 3-4-3 đã có dấu hiệu bị bắt bài. Quay về sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống từng được Jose Mourinho sử dụng thường xuyên, có thể tạo ra vấn đề ở hàng thủ. Andreas Christensen và Gary Cahill cho thấy rõ những vấn đề khi đá cặp trung vệ trong hệ thống này. Mặt khác, đây là ý tưởng tốt để Chelsea ghi được nhiều bàn thắng hơn. Một vấn đề với thầy trò Conte: họ ghi rất ít bàn, và không thể giữ được lợi thế dẫn bàn.

Phải chăng, Giroud & 4-2-3-1 sẽ là chiếc phao cứu sinh Chelsea bám lấy cho phần còn lại của mùa giải?

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm