Chế Linh tiết lộ tình cảm đặc biệt với Khánh Ly

18/09/2022 18:00 GMT+7 | Giải trí

Danh ca Chế Linh dự kiến sẽ có tour diễn vào ngày 23/9 tới tại Hải Phòng. Ông sẽ là khách mời trong đêm nhạc Như một lời chia tay của danh ca Khánh.

'Ông hoàng nhạc sến' Chế Linh: Tuổi 80 khoe giọng như thuở tráng niên, fan vây kín

'Ông hoàng nhạc sến' Chế Linh: Tuổi 80 khoe giọng như thuở tráng niên, fan vây kín

"Ông hoàng nhạc sến" Chế Linh mở đầu tour diễn kỷ niệm 60 năm ca hát của mình bằng đêm diễn Bài ca kỷ niệm nhiều dấu ấn đáng nhớ tại Thủ đô. 

Chế Linh kể về lần đầu diễn ở "đất cảng": “Vì chưa có thời gian gặp gỡ, chào hỏi mà đã lên sân khấu hát ngay, Chế Linh có sự lo lắng nhất định. Thế nhưng khi bà con ở đây đã dành cho Chế Linh quá nhiều điều bất ngờ, quá nhiều tình yêu thương”.

Trở lại với khán giả Hải Phòng lần này, Chế Linh hy vọng sẽ mang tới cho khán giả những món quà thật đặc biệt. Sau đó, ông cũng có dự định sẽ gặp khán giả Hải Phòng để để ghi lại những hình ảnh, những kỷ niệm khó quên.

Chú thích ảnh
Chế Linh 'hội ngộ' Khánh Ly ở Hải Phòng

“Chế Linh cũng lớn tuổi rồi, cảm ơn trời đất cho Chế Linh còn sức khỏe, trở về với quê hương, về với quý vị. Chế Linh sẽ hát để tri ân quý vị, tri ân những tình cảm quý vị dành cho Chế Linh những năm qua tới nay vẫn còn thương mến”.

Chia sẻ về cuộc hội ngộ danh ca Khánh Ly, ông tâm sự: “Khánh Ly với Chế Linh hai dòng nhạc khác nhau, khán giả khác nhau… Mấy chục năm qua, sân khấu nếu có Chế Linh thì có thể không có Khánh Ly và ngược lại. Nhưng lần này tại Hải Phòng, chương trình có Khánh Ly - Chế Linh kết hợp, đây là sự kết hợp mà chúng tôi ước mong sẽ đem tới món quà tinh thần gửi tặng khán giả”.

Chú thích ảnh
Danh ca Khánh Ly

“Tôi và Khánh Ly từng nói với nhau: Kiếp này có lẽ chúng ta không thể trả nổi ân tình mà khán giả dành cho mình mấy chục năm qua. 60 năm mà chúng ta vẫn còn hơi thở để hát và vẫn còn được yêu mến. Sự tiếp sức của khan giả là niềm hạnh phúc lớn lao đối với chúng tôi”.

“Chúng tôi không đi cùng nhau nhiều nhưng lúc nào cũng trân quý nhau, tại quê nhà hay ở nước ngoài cũng thế. Chúng tôi thường ngồi ăn uống, nói chuyện tâm tình về những ngày tháng vui buồn” – ông kể thêm.

Danh ca Chế Linh tiết lộ thêm rằng: “Mấy năm đại dịch, thực sự tôi rất nhớ khán giả quê hương. Đặc biệt, những khán giả phía Bắc, Thủ đô Hà Nội, luôn dành sẵn tình cảm yêu thương khiến cho Chế Linh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm động. Chế Linh còn sức khỏe, còn sự thương mến của quý khán thính giả, bà con tại quê nhà, đón nhận như những người thân trong gia đình, tình cảm như dành cho người thân ở phương xa về".

Minh Anh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm