Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon, nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính”

11/01/2023 21:10 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chủ tịch Lee Myung-hee, con gái út người sáng lập Samsung cũng chính là người mẹ chồng cũ "trong truyền thuyết" của cựu Hoa hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung.

Chủ tịch Lee Myung-hee, bà chủ Shinsegae không phải một nữ doanh nhân xa lạ với người Hàn Quốc. Được sinh ra trong gia tộc tài phiệt số 1 đất nước, Lee Myung-hee là "nữ cường nhân" đã gây dựng Shinsegae từ một công ty không quá quy mô thành tập đoàn nghìn tỷ.

Từ bà nội trợ đến nữ chủ tịch  

Lee Myung-hee (sinh năm 1943) là Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae - đế chế phân phối mặt hàng xa xỉ, đồ hiệu lớn nhất Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Bà từng giữ vị trí người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc trong năm 2004 và 2005, theo thống kê của tạp chí kinh tế Equitable. Hiện tại, nữ chủ tịch sở hữu khối tài sản khoảng 840 triệu USD sau khi đã chia bớt cổ phần cho 2 con của mình. 

Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính” - Ảnh 1.

Lee Myung-hee được cha mình khuyên nhủ làm kinh doanh, kế nghiệp gia đình vì thấy tiềm năng của bà

Lee Myung-hee chính là tiểu thư của gia tộc chaebol quyền lực nhất xứ kim chi - Samsung. Bà là con gái út của nhà sáng lập Lee Byung-chul. Sau khi cha qua đời, đế chế Samsung do anh trai Lee Kun-hee thừa kế, 7 người con còn lại của Lee Byung-chul cũng được tiếp quản những nhánh kinh doanh riêng của gia tộc. Trong đó, cùng với anh cả Lee Jay Hyun tiếp quản CJ, tiểu thư út Lee Myung-hee được coi là một trong những người tách ra khỏi Samsung, gây dựng sự nghiệp riêng thành công nhất. 

Dưới sự lèo lái của Lee Myung-hee, tập đoàn Shinsegae đã trở thành nhà bán lẻ lớn thứ hai của đất nước, chỉ sau ông lớn Lotte. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó, bà vốn là một người phụ nữ nội trợ và từng không có ý định tham gia thương trường. 

Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính” - Ảnh 2.

Bà là con út của Lee Byung-chul và được cha chiều chuộng hơn cả

Sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật tại Đại học Nữ sinh Ewha danh tiếng, tiểu thư út nhà Samsung đã kết hôn với Chung Jae-eun, nay là chủ tịch của khách sạn Chosun, người lúc đó đang du học tại Mỹ vào năm 1967. Sau cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”, tiểu thư út nhà Samsung đã ở nhà làm phu nhân, chăm sóc gia đình như tiêu chuẩn xã hội bấy giờ ở Hàn Quốc. 

Bà làm nội trợ toàn thời gian hơn 10 năm, tập trung nuôi dạy con trai là Chung Yong-jin và con gái Chung Yoo-kyung, mẹ “bạn gái tin đồn” sinh năm 2002 của G-Dragon. Gia đình của nữ tỷ phú khá có “duyên” với giới showbiz khi Chung Yong-jin chính là chồng cũ của diễn viên nổi tiếng Go Hyun Jung. Cả hai con của bà đều đang làm việc và dần tiếp quản Shinsegae.

Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính” - Ảnh 3.

Chân dung 2 người con của nữ tỷ phú: Chung Yong-jin (trái) và Chung Yoo-kyung

Sau đó, vào năm 1979, ở tuổi gần 40, bà được cha mình bổ nhiệm vào Samsung và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với tư cách là giám đốc của Shinsegae. Năm 1987, sau khi chủ tịch Lee Byung-chul qua đời, bà kế thừa Shinsegae, rồi đến năm 1997 tách khỏi Samsung hoàn toàn. 

Khi Lee Myung-hee nhậm chức chủ tịch vào năm 1998, giá cổ phiếu của Shinsegae vào thời điểm đó là khoảng 15.000 won, đã tăng hơn 20 lần lên 320.000 won (tính đến tháng 5 năm 2005) trong vòng 7 năm. Bên cạnh mảng bán lẻ, Shinsegae còn là đại lý nhập khẩu và phân phối khoảng 30 thương hiệu thời trang xa xỉ tại Hàn Quốc như Alexander Wang, Brunello Cucinelli, Celine,…

Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính” - Ảnh 4.

Tiểu thư út nhà Samsung, nữ chủ tịch Shinsegae quyền lực hiện tại từng là một bà nội trợ toàn thời gian trong hơn 10 năm

Người “mẹ chồng khó tính” trong truyền thuyết

Giống như những nhiều người khác trong gia tộc Samsung, Chủ tịch Lee không thích tiếp xúc với giới truyền thông chứ chưa nói đến các cuộc phỏng vấn. Họ giữ lối sống vô cùng kín tiếng trong hàng chục năm. Thông tin duy nhất được đăng tải thường xuyên về Lee Myung-hee là việc bà là chủ sở hữu của ngôi nhà đắt nhất Hàn Quốc. Căn biệt thự này nằm ở khu Hannam, quận Yongsan, Seoul, trị giá khoảng 28 tỷ won (khoảng 526 tỷ đồng). Các phương tiện truyền thông lâu nay cũng chỉ có ảnh khi bà tham gia các sự kiện lớn của tập đoàn. 

Chân dung nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ nhà Samsung - bà ngoại tỷ phú của “bạn gái tin đồn” G-Dragon nổi tiếng với danh “mẹ chồng khó tính” - Ảnh 5.

Biệt thự của Lee Myung-hee là ngôi nhà đắt nhất xứ sở kim chi trong 8 năm liên tiếp

Cái tên Lee Myung-hee cũng được nhắc đến trên báo chí vì một lý do khác, đó là vì bà chính là mẹ chồng cũ của Go Hyun Jung - cựu hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nữ tỷ phú được cho là có mối quan hệ bất hòa, luôn gây khó dễ cho con dâu không “môn đăng hộ đối” của mình. 

Dù là “nàng thơ” nổi đình đám Hàn Quốc thời bấy giờ, Go Hyun Jung không hề được lòng nhà chồng vì xuất thân bình thường của mình. Cả gia đình đã thể hiện sự coi thường, khinh miệt ra mặt với cựu hoa hậu. Câu chuyện nổi tiếng nhất là vì thấy nhà chồng ai cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, cô đã nỗ lực để trau dồi ngoại ngữ này. Thế nhưng khi cô nói được tiếng Anh rồi, gia đình chồng lại bắt đầu chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp để “cô lập” cô con dâu showbiz. 

Go Hyun Jung từng có cuộc hôn nhân cay đắng vì mẹ chồng khó 

Ngay cả đến hiện tại, sau gần 20 năm ly hôn, Go Hyun Jung vẫn không được quyền gặp mặt 2 con của mình. Nữ diễn viên của Nữ hoàng Seondeok thậm chí còn chia sẻ mình muốn đóng phim, xuất hiện trên truyền thông là để các con có thể nhìn thấy mẹ. 

Nguồn: DongA, Forbes

Chi Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm