Chân chạy Kenya vô địch giải chạy đêm ở TPHCM

12/02/2023 21:59 GMT+7 | Thể thao

Giải vnexpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 quy tụ khoảng 10 nghìn VĐV tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, bán marathon 21 km và 42 km. Đây là năm đầu tiên Giải chạy đêm TP.HCM có đầy đủ các cự ly, thu hút các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào trong nước lẫn quốc tế.

Chân chạy Kenya vô địch giải chạy đêm ở TPHCM  - Ảnh 1.

Hàng ngàn người tham dự giải chạy đêm tại TP.HCM. Ảnh: LN

Các VĐV thi đấu qua cung đường là các danh thắng nổi tiếng của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chân chạy Kenya vô địch giải chạy đêm ở TPHCM  - Ảnh 2.

Các VĐV có trải nghiệm thành phố về đêm ở giải này. Ảnh: LN

Kết quả chung cuộc, ở cự ly khắc nghiệt nhất 42 km, VĐV người Kenya Ezekiel Kemboi Omullo đã giành giải Nhất nội dung nam và Hà Thị Hậu của Việt Nam về Nhất nội dung dành cho nữ. Ezekiel Kemboi đã về nhất, bỏ xa người về sau là nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam đến hơn 11 phút.

Chân chạy Kenya vô địch giải chạy đêm ở TPHCM  - Ảnh 3.

Chân chạy người Kenya vô địch giải năm nay với thành tích không phải là ấn tượng của mình. Ảnh: LN

Thành tích này của Ezekiel xác lập kỷ lục mới của cự ly full marathon trong các giải thuộc hệ thống vnexpress Marathon. Kỷ lục cũ do chân chạy Trịnh Quốc Lượng lập là 2 giờ 31 phút 06 giây. Tuy nhiên, kết quả này kém xa thành tích 2 giờ 20 phút 20 giây Ezekiel từng đạt được khi bỏ túi 10 nghìn đô la tiền thưởng từ chức vô địch Standard Chartered Singapore Marathon vào tháng 12 năm ngoái.

"Tôi đã đặt mục tiêu phá kỷ lục marathon quốc gia ở Việt Nam tại giải này, nhưng chưa làm được. Tôi hy vọng có thể làm điều đó ở giải năm sau. Đây cũng là giai đoạn đầu mùa giải nên tôi chưa thể hiện được hết sức", Ezekiel cho biết.

Thành tích kỷ lục mà nhà tân vô địch vnexpress Marathon đề cập và mong muốn chinh phục đó là 2 giờ 21 phút 51 giây do VĐV Việt Nam Nguyễn Chí Đông lập tại Hà Nội khi dự SEA Games 22 trên sân nhà vào tháng 12/2003. VĐV người Kenya cho biết, mình vốn là một nông dân ở quê hương và các giải chạy chính là nơi giúp VĐV 35 tuổi có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình.

Trong buổi lễ trao giải diễn ra vào sáng 12/2 ở sân vận động Hoa Lư, Ban tổ chức còn trao thêm giải thưởng cho nhiều VĐV ở mọi nội dung. Tại cự ly 21 km, hai VĐV xuất sắc nhất là Nguyễn Đăng Khoa của nam và Nguyễn Thị Phương Trinh  của nữ.

Cự ly 10 km, giải Nhất thuộc về Trương Nhật Linh của nam và Nguyễn Thị Thương của nữ. Ở cự ly 5 km, ngôi cao nhất thuộc về Cấn Văn Thanh Minh và Nguyễn Đặng Yến Huỳnh. Ở hai cự ly 42 km và 21 km, ngoài các VĐV xuất sắc chung cuộc, Ban Tổ chức cũng trao giải cho những người có thành tích xuất sắc nhất theo các lứa tuổi.

Từ giữa tháng 1 năm nay, Hiệp hội Marathon quốc tế đã chính thức cấp chứng nhận đạt chuẩn cho cả 4 cự ly của giải vnexpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023. Với chứng nhận này, các vận động viên có thể dùng kết quả làm một phần tiêu chí xét duyệt tham dự các giải marathon danh giá thế giới như Chicago Marathon, Boston Marathon, Tokyo Marathon hay London Marathon.

Trong năm 2023, sau giải đấu ở TP.HCM, hệ thống giải còn đưa các VĐV trải nghiệm thi đấu tại Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Hạ Long, Hà Nội và Hải Phòng. Sự thành công của sự kiện này góp phần khuyến khích người dân ý thức rèn luyện sức khoẻ và thông qua thể thao, bạn bè thế giới cũng chọn Việt Nam là điểm đến để du lịch, trải nghiệm.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm