Vô địch UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho EURO 2020

11/06/2019 06:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ba năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha mới lại được hưởng vinh quang với chức vô địch Nations League mùa đầu tiên. Đó có phải tín hiệu cho thấy Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã sẵn sàng cho EURO 2020?

UEFA Nations League 2019: Tuyển Anh gây thất vọng lớn

UEFA Nations League 2019: Tuyển Anh gây thất vọng lớn

Dù giành hạng Ba ở VCK UEFA Nations League, tuyển Anh có màn trình diễn đáng thất vọng khi họ chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ nhờ loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng.

Cách đây 15 năm, Cristiano Ronaldo lần đầu tham dự một giải đấu lớn. Đó là EURO 2004 trên sân nhà. Hiện tại, trong khi CR7 vẫn tiếp tục chinh chiến, Bồ Đào Nha liên tục sản sinh ra những thế hệ khác nhau. Thế hệ cầu thủ tham dự Nations League, một giải đấu nữa trên sân nhà, được đánh giá còn tốt hơn cả những người nằm trong Thế hệ vàng cách đây gần hai thập kỷ.

Ảnh hưởng của Ronaldo vẫn còn đó

Ngoài CR7, đội hình Bồ Đào Nha còn hai gương mặt kỳ cựu khác là Jose Fonte và Pepe. Họ là những nhân chứng về sự đột phá thế hệ cầu thủ của bóng đá Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng ba năm, bóng đá Bồ Đào Nha giành hai danh hiệu ở cấp độ đội tuyển. Tất nhiên, Nations League không thể sánh với EURO hay World Cup về danh tiếng, nhưng chiến thắng ở bất cứ giải đấu nào đều rất quan trọng.

Trong tay HLV Fernando Santos không thiếu nhân sự để có thể sử dụng theo từng hệ thống chiến thuật phù hợp, từ phòng ngự phản công cho đến chủ động áp đảo đối thủ, tùy theo diễn biến trận đấu. Không quá bất ngờ khi Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho EURO 2020 vào mùa hè năm sau, dù giải đấu này vẫn đang ở những trận đấu vòng loại. Điều may mắn là khi Bồ Đào Nha trở lại vòng loại EURO 2020 vào tháng Chín tới, Cristiano Ronaldo có thể sẵn sàng tham gia. Anh vắng mặt trong hai lượt trận đầu tiên hồi tháng Ba vừa rồi, và Bồ Đào Nha cảm nhận rõ cuộc sống không Ronaldo thật chẳng dễ chịu gì. Họ chỉ giành được hai điểm sau hai trận, một phần vì thiếu vắng chân sút tốt nhất trong đội hình.

So với cách đây hai năm, đội tuyển Bồ Đào Nha bây giờ không còn là của riêng CR7 nữa. Mặt khác, sự hiện diện của Ronaldo vẫn đem đến những khác biệt rõ ràng. CR7 không hề lười biếng hay vô dụng dù đã bước sang tuổi 34. Anh vẫn sẵn sàng áp sát đối thủ, lui về phòng ngự như bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình. Chỉ chừng đó thôi, CR7 đã gây ra nỗi sợ hãi cho các hàng thủ đối phương. Trong bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Nations League, Ronaldo chủ động dạt cánh, tạo ra khoảng trống để Goncalo Guedes xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành bàn, sau một tình huống phối hợp ăn ý với Bernardo Silva. Tiền vệ thuộc biên chế Man City này là cái tên có khả năng tiệm cận với vị thế của CR7 rõ ràng nhất.

Đội hình có chiều sâu và hứa hẹn

Tất nhiên, điều này không có nghĩa bóng đá Bồ Đào Nha khô hạn tài năng. Vị trí trung vệ đem đến chút đau đầu, bởi trong tay Santos lúc này là những lựa chọn luống tuổi như Pepe hay Jose Fonte. Mặt khác, vẫn còn nhiều thời gian để Ruben Dias tiến bộ và từng bước trở thành trung vệ đáng tin cậy trong tương lai. Cách chơi của trung vệ 22 tuổi này dễ gợi ra những liên tưởng với Matthijs De Ligt của đội tuyển Hà Lan. Tình hình dễ chịu hơn ở các vị trí hậu vệ cánh, khi Raphael Guerreiro và Nelson Semedo đều chơi bóng tại các CLB hàng đầu và mới 25 tuổi, chưa kể Joao Cancelo sẵn sàng đem đến sức cạnh tranh cần thiết.

Hàng tiền vệ chính là nơi Bồ Đào Nha thoải mái phô diễn sức mạnh về nhân sự. Joao Moutinho, với 116 lần ra sân, trở thành gương mặt kỳ cựu nhất ở tuyến giữa. Phía sau anh là hai gương mặt đang đạt phong độ cao: William Carvalho và Danilo. Bruno Fernandes, một tiền vệ đa năng, thông minh và biết cách tìm ra khoảng trống đối thủ để lại, đang trở thành một trong những món hàng hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. Chưa kể những gương mặt không được triệu tập lần này gồm Andre Gomes, Renato Sanches hay Joao Mario.

Trên hàng công, nếu gạt qua một bên ngôi sao Ronaldo, Bồ Đào Nha đang sở hữu viên ngọc thô Joao Felix. Tài năng trẻ 19 tuổi này chơi chưa thật ấn tượng trong trận bán kết Nations League với Thụy Sĩ, nhưng anh sẽ sớm phát triển tài năng sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo Benfica mùa vừa qua. Chưa kể Guedes, tác giả bàn thắng trận chung kết, hứa hẹn lấy lại phong độ sau khi thi đấu kém thành công trong màu áo PSG.

Với một đội ngũ thế, CR7 và Bồ Đào Nha hoàn toàn tự tin hướng tới cơ hội bảo vệ chức vô địch tại EURO 2020.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm