Vì sao Joachim Loew nên dẫn dắt Bayern?

15/11/2018 06:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức do Joachim Loew dẫn dắt đã có một kỳ World Cup thảm họa và họ tiếp tục trượt dài sau giải đấu trên đất Nga. Rõ ràng Loew không còn phù hợp với đội tuyển Đức nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là HLV này đã hết đất dụng võ.

Điều gì đang xảy ra với ĐT Đức? Liệu Joachim Loew có bị sa thải?

Điều gì đang xảy ra với ĐT Đức? Liệu Joachim Loew có bị sa thải?

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi mọi thứ không chiều theo ý bạn thì thường bạn cũng chẳng gặp may. ĐT Đức chắc hẳn đã cảm nhận được điều đó hôm thứ Ba.

Nếu Loew dẫn dắt Bayern Munich, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo và tốt cho tất cả. Do đó, nếu từ bỏ đội tuyển Đức, Bayern sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho Loew. Ở chiều ngược lại, Bayern bây giờ cũng cần một HLV như Loew.

Đã đến lúc Loew rời tuyển Đức

Tương lai của Niko Kovac ở Bayern hiện tại là rất bấp bênh với sự thiếu ổn định của “Hùm xám” xuyên suốt từ đầu giải tới nay bất chấp BLĐ Bayern vẫn lên tiếng ủng hộ chiến lược gia người Croatia. Trong khi đó, tình hình ở đội tuyển Đức lúc này rất dễ để nhận ra khi họ vừa trải qua trận thua thứ 6 trong một năm dương lịch, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Sự sa sút của tuyển Đức hiện tại chỉ là tiếp nối màn trình diễn thảm họa tại World Cup 2018, giải đấu mà họ đã thua Mexico và Hàn Quốc để rồi bị loại ngay từ vòng bảng. Bất chấp việc Mesut Oezil chia tay đội tuyển Đức đã phần nào che mờ sự tụt dốc không phanh của Die Mannschaft thì có một sự thật không thể phủ nhận là họ không hề được cải thiện, cả về kết quả lẫn phong độ.

Đội tuyển Đức phải được làm mới bằng một dòng máu trẻ mới. Những tài năng trẻ như Kai Havertz, Maximilian Eggestein hay Jann-Fiete Arp cần được trọng dụng, nhưng để làm được điều đó, các cựu binh của Đức phải bị loại bỏ, trong đó có HLV Loew.

Tuy nhiên, vấn đề là không dễ để tìm kiếm người thay thế Loew vào lúc này. Tất cả những HLV người Đức tốt nhất đều đang có công việc tốt, hoặc đang chờ tới mùa sau để được bổ nhiệm như Julian Nagelsmann. Tuyển Đức có thể đang trong tình trạng bất ổn nhưng khó có chuyện họ bổ nhiệm một HLV ngoại quốc.

Thực tế là vai trò của HLV tuyển Đức không thực sự rõ ràng trong khoảng 18 năm kể từ khi Die Mannschaft hình thành (trước đó đội hình ĐTQG được bầu chọn bởi một hội đồng). Kể từ khi có HLV ĐTQG thực thụ từ 1926, mới có 10 người dẫn dắt tuyển Đức và chỉ có 2 HLV có nhiệm kỳ dài hơn Loew là Sepp Herberger và Helmut Schon. Vì thế, LĐBĐ Đức sẽ không vội vàng thay thế Loew bằng một người khác.

Bayern cần Loew

Nhưng với Bayern thì khác. Họ đang rất cần một HLV phù hợp vào lúc này để dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải nếu như Kovac bị sa thải. Nếu Bayern cần một người chữa cháy ngay bây giờ, Loew có thể không phải là câu trả lời, nhưng xét về dài hạn, Loew cực kỳ phù hợp với đội bóng số 1 nước Đức.

Loew đã làm việc với phần lớn các cầu thủ thuộc biên chế Bayern hiện tại nên HLV 58 tuổi này sẽ không mất nhiều thời gian để giúp đội bóng thấm nhuần triết lý bóng đá của ông. Vậy triết lý của Loew là gì? Đây là câu hỏi có vẻ khó trả lời nếu nhìn vào sự nghiệp cầm quân ở cấp CLB của Loew.

Trong thời gian dẫn dắt VfB Stuttgart vào cuối những năm 1990, Loew chủ yếu sử dụng sơ đồ 3-5-2 hoặc biến thể của nó là 3-4-2-1, vốn rất giống cách Antonio Conte vận hành Chelsea khi HLV người Italy còn nắm đội bóng Anh. Dù đôi lúc đá với sơ đồ 4 hoặc 5 hậu vệ khi cầm quân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Áo, Loew lại không quá mặn mà với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 cho tới khi bắt đầu dẫn dắt tuyển Đức từ sau World Cup 2006.

Trong màu áo Die Mannschaft, những cầu thủ như Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira đều đã đạt tới đỉnh cao nhất trong sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của Loew. Trong khi đó, điều mà Bayern cần lúc này để cạnh tranh danh hiệu là khai thác tốt nhất khả năng của nhóm cầu thủ không còn nhiều thời gian để tỏa sáng nữa như Franck Ribery, Arjen Robben, Thomas Mueller, Jerome Boateng, Robert Lewandowski hay Mats Hummels.

Trong mùa giải này, Bayern đã 7 lần tung ra sân đội hình già nua nhất vòng đấu. Thậm chí ở trận thắng Stuttgart 3-0, độ tuổi trung bình của đội hình Bayern lên tới 29, già nhất Bundesliga mùa này. Nếu Kovac không thể khai thác được hết khả năng của nhóm cầu thủ này, Bayern khó có thể giành Bundesliga, chứ chưa nói tới Champions League.

Tất nhiên vấn đề của Bayern bây giờ không chỉ là vị trí HLV trưởng nhưng rõ ràng Loew là giải pháp tốt nhất mà họ có lúc này để cứu vãn mùa giải. Dĩ nhiên là ngoại trừ trường hợp Bayern “cầu cứu” ông già gân Jupp Heynckes, người đã giải nghệ, một lần nữa.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm