UEFA Nations League: Cuộc 'thanh trừng' về tài chính của UEFA

16/11/2018 15:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - UEFA Nations League, với những ý tưởng tự thân của nó, sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho những đội bóng nhỏ ở châu Âu, với 4 suất tham dự EURO 2020 chờ đợi ở phía trước. Nhưng cuối cùng thì nó giống như một vở Opera dài lê thê hay là một trận quyền anh chớp nhoáng?

UEFA Nations League: Croatia hạ Tây Ban Nha 3-2 đầy kịch tính

UEFA Nations League: Croatia hạ Tây Ban Nha 3-2 đầy kịch tính

Croatia đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số sít sao 3-2 ở vòng bảng Nations League. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Á quân World Cup tại giải đấu này.

Cristiano Ronaldo không tham dự bất kì một trận đấu nào của Bồ Đào Nha ở giải đấu mang tính đột phá với Liên đoàn bóng đá châu Âu và tập trung toàn bộ sức lực cho Juventus ở mùa bóng này. Raheem Sterling, sau khi ra sân và chơi một trận như lên đồng cho Manchester City ở Ngoại hạng Anh đã rút lui vì một chấn thương bí ẩn trước khi đội tuyển Anh đá trận đầu tiên với Tây Ban Nha ở League 4 nhóm A.

Tiền bạc là yếu tố quyết định

“Loại bỏ những trận đấu vô nghĩa bằng những trận đấu có tính cạnh tranh hơn là ý tưởng căn bản để UEFA khai sinh giải đấu này”, kí giả Mc Cauley bình luận trên Independent, “Nhưng suy cho cùng, những nhà quản lý ở châu Âu muốn kiếm tiền nhiều hơn, và những trận đấu thú vị phía trên chỉ là phần thưởng thêm vào cho mục đích này”.

Vấn đề ở đây là UEFA không thể kiểm soát được tiền tài trợ, tiền bản quyền truyền hình từ các trận giao hữu quốc tế trước đây mà các liên đoàn thành viên kiếm được. Họ muốn thâu tóm tất cả và được hưởng phần lớn hơn từ miếng bánh béo bở này. Nguồn tiền thay vì chảy vào két sắt của các liên đoàn, được chuyển thẳng tới UEFA.

Đương nhiên, để tạo ra một lớp vỏ mỹ miều cho mục đích này, các quan chức nắm quyền ở tổ chức quyền lực này cần có những phần thưởng để khiến tất cả cảm thấy không có đội bóng nào bị thiệt thòi ở đây cả, và mọi thứ đều được minh bạch, đó là 4 suất tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu với các đội bóng nhỏ, và với các ông lớn ở cựu lục địa, họ thường xuyên được đối đầu với các đối thủ mạnh nhất của lục địa.

Nhưng với những liên đoàn bóng đá lớn như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Italy, họ sẽ không được tự mình tìm kiếm nhà tài trợ, không được phép bán bản quyền truyền hình, không được quyết định giá vé, không luôn cả việc lựa chọn đối thủ cho các trận giao hữu.

Có một sự đối ngược thú vị ở đây, một mặt UEFA phản đối ý tưởng các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu thành lập một giải đấu mới có tên gọi UEFA Super League, vì sợ sức ảnh hưởng của giải đấu này sẽ khiến cho Champions League và Europa League bị xóa sổ vì tổng số tiền thưởng của giải đấu kia lớn gấp 6 lần những gì mà một đội bóng như Real Madrid, Barcelona hay Juventus được hưởng nếu là nhà vô địch Champions League.

Nhưng mặt khác, họ lại tạo ra một giải đấu khác ở cấp liên đoàn để khai thác triệt để khả năng kiếm tiền từ các đội tuyển quốc gia và hưởng lợi lớn từ nó. Và mọi thứ được ngụy trang dưới danh nghĩa, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Âu.

Không cạnh tranh hơn

Trở thành những nhà vô địch ở UEFA Nations League có vẻ như là một phần thưởng thú vị, nhưng cuối cùng thì cũng không có quá nhiều đội bóng cảm thấy họ là những người thất bại ở giải đấu này, dù cho bị xuống hạng ở những nhóm của mình dường như là một bước thụt lùi về chất lượng hay đẳng cấp.

Hãy nhìn xem, cuộc đọ sức giữa Đức và Pháp luôn được cọi là cặp đấu đẳng cấp cao, nhưng cả hai đội đều không sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV Joachim Loew, thậm chí, chỉ cho ra sân 5 cầu thủ trụ cột trong trận thua Pháp 1-2, trong hoàn cảnh chiếc ghế của ông bị lung lay dữ dội, và giành chiến thắng trước nhà vô địch thế giới còn hơn cả sự khẳng định về danh tiếng.

HLV Luis Enrique coi mỗi trận đấu ở UEFA Nations League là cơ hội để lục tung cả xứ đầu bò, cũng như khắp cựu lục địa để tìm ra những nhân tố mới cho cuộc cách mạng bóng đá mà ông đeo đuổi. Nó không cạnh tranh đến mức khiến HLV người Asturias phải làm mọi thứ để bảo vệ hình ảnh của mình hay La Roja.

UEFA Nations League hội tụ đủ những yếu tố để trở nên hấp dẫn hơn như những đối thủ thực sự nặng kí, những trận đấu xứng đáng để bỏ sức lực và tâm trí để chiến thắng đối thủ, nhưng nó vẫn không thể làm tốt hơn các trận giao hữu thông thường, khi những ngôi sao vẫn có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng.

Ở một khía cạnh nào đó, người ta có thể thấy sự tương đồng giữa UEFA Nations League với ICC Cup, giải đấu ở cấp câu lạc bộ, được khai sinh với mục đích kiếm được nhiều tiền hơn từ người yêu bóng đá thế giới, trong khi không đảm bảo được rằng, các ngôi sao lớn nhất sẽ xuất hiện ở sân chơi này.

6 Đội giành chiến thắng ở UEFA Nations League sẽ giành được số tiền thưởng 6 triệu euro, đội về thứ 2 giành 4,5 triệu euro, đội thứ 3 được 3,5 triệu euro và đội thứ 4 có 2,5 triệu euro.

750 Đội đứng đầu mỗi League ở nhóm D sẽ nhận được số tiền thưởng là 750.000 euro. Trong khi tại nhóm A, mỗi đội sẽ nhận được 2,25 triệu euro cho một trận ra sân, và đội đứng đầu mỗi League sẽ có 2,25 triệu euro tiền thưởng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm