Từ trận thắng của Sao Đỏ Belgrade trước Liverpool: Lời cảnh cáo cho Super League

08/11/2018 18:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nói một cách đơn giản thì nếu European Super League chỉ có 16 đội bóng hàng đầu châu Âu thì người hâm mộ sẽ không bao giờ được chứng kiến những cú sốc kiểu như Red Star Belgrade (Sao Đỏ Belgrade) vừa đánh bại Liverpool ở Champions League.

Van Gaal: 'Tôi ghét Super League. Champions League cũng là rác rưởi'

Van Gaal: 'Tôi ghét Super League. Champions League cũng là rác rưởi'

Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward có mặt dự hội nghị về Super League tại London nhưng Louis van Gaal nói ông không thích ý tưởng này.

Giải đấu vì tiền

Theo Football Leaks, Real Madrid, Barcelona, M.U, Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Man City, Liverpool, Milan đã kí thỏa thuận để thành lập nên European Super League có sự tham dự của 16 đội. Trong số này, 11 đội nói trên sẽ là những thành viên sáng lập và 5 đội là khách mời. 11 thành viên sáng lập sẽ không bị xuống hạng và giữ vai trò thành viên trong 20 năm.

Những đội khách mời trong mùa bóng đầu tiên sẽ là Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter và Roma. 16 đội chia thành 4 bảng có 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết.

Dự kiến siêu giải đấu ra mắt vào năm 2021 và điều này cũng đồng nghĩa Champions League, giải đấu ra đời từ mùa giải 1992-93 thay cho Cúp C1 trước đây sẽ bị khai tử.

Phải thừa nhận rằng, European Super League ra đời dựa trên yếu tố kinh tế nhiều hơn và sau đó mới là yếu tố chất lượng (dù thực tế này không có gì phải bàn cãi). Vì thế, siêu giải đấu sẽ phá vỡ sự cân bằng lâu nay mà UEFA cố gắng duy trì thông qua việc phân bổ tiền thưởng chung cho tất cả các đội. Ở European Super League, các CLB sẽ nhận được nhiều tiền hơn và không bị chia sẻ. Điều này sẽ dẫn tới sự phân hóa với các đội bóng nhỏ tại nhiều quốc gia ở châu Âu.

Nếu những gì Football Leaks tiết lộ là chính xác thì European Super League đã sẵn sàng và nếu UEFA không phản ứng, sự biến mất của Champions League là không thể tránh khỏi.

Một trật tự mới đang hình thành.

Hấp dẫn nhưng sẽ không có bất ngờ?

Trong cái tuần European Super League được nói lên rất nhiều bên cạnh những cáo buộc nhằm vào Luật công bằng tài chính liên quan đến Man City và PSG, thắng lợi của Red Star Belgrade trước Liverpool như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của các đội bóng lớn. Nó giống như một thông điệp khẳng định rằng, thể thao không thể thất bại trước những tham vọng chính trị hay tiền bạc.

Thật may là một kịch bản như ở Anfield cách đây 2 tuần đã không xảy ra ở Belgrade và vì thế, tất cả mới có chuyện để nói. Sao Đỏ thắng 2-0, trước một trong những đội bóng mạnh nhất Premier League và đang bất bại ở giải đấu này. Thậm chí, có thể xem đây là cú sốc lớn chẳng kém gì việc Real Madrid để thua CSKA Moskva.

Với các CĐV Red Star, chiến thắng này gợi lại thắng lợi 2-1 mà họ có được tại Anfield cách đây 35 năm, đến mức Vladan Milojevic đã phải thốt lên rằng, thế hệ học trò của ông xứng đáng được so sánh với những cầu thủ khác trong lịch sử CLB.

Trên tất cả, Red Star Belgrade đang khiến cục diện bảng C trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, ít nhất là cho tới chuyến làm khách của họ tại Napoli trong 3 tuần tới. Bởi thay vì chỉ có Liverpool và PSG được đánh giá cao nhất, cơ hội lọt vào vòng 1/8 giờ chia đều cho 4 đội, khi khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn là 2 điểm.

Đương nhiên, giấc mơ như vậy của Red Star Belgrade và nhiều đội bóng khác ở Champions League mùa này sẽ không xảy ra nếu các CLB từ Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp “tự giải quyết” với nhau. Không phủ nhận chất lượng chuyên môn của European Super League khi mặt bằng chung là những CLB lớn, giàu có nhất châu Âu nhưng điều làm bóng đá hấp dẫn chính là những bất ngờ có thể xuất hiện ở một trận đấu.

Và tại sân Rajko Mitic, tiền đạo cao lớn Milan Pavkov của Red Star Belgrade đã tạo ra bất ngờ đó với hai bàn thắng vào lưới Alisson. Thật khó giải thích tại sao Liverpool lại chơi dở đến vậy nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu lặp lại màn trình diễn đó trước PSG ở Parc des Princes vào cuối tháng này, họ sẽ đối mặt với nguy cơ dừng bước tại vòng bảng Champions League.

UEFA đã cấm các đội bóng trả lời mọi câu hỏi liên quan đến European Super League trong những cuộc họp báo nhưng trong một đêm thuộc về Red Star Belgrade, tất cả có lẽ cũng đã nghĩ về tính khả thi của giải đấu này.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm