Tottenham và Man City cực mạnh, M.U khó chịu, Premier League đang là số 1 châu Âu

02/11/2017 11:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó để nhận ra sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở Champions League mùa này dù vòng bảng vẫn còn 2 lượt trận nữa. Những màn trình diễn ấn tượng của Tottenham, Man City, Man United đang biến Premier League thành quyền lực số 1 của giải đấu.

Man City, Tottenham chơi đầy thuyết phục

Lần gần nhất một đội bóng Anh vô địch Champions League là Chelsea năm 2012 nhưng chức vô địch của The Blues năm ấy rõ ràng là cực kỳ may mắn. Nhưng mùa này thì khác. Có thể thành tích toàn thắng 4 trận vòng bảng của Man United cho tới lúc này chưa nói lên điều gì vì đơn giản là họ chưa gặp đối thủ mạnh nào và với lực lượng hiện có thì sẽ là khả thi hơn nếu Man United dồn lực chinh phục Premier League nhưng rõ ràng những gì Man CityTottenham đã phô diễn là hết sức ấn tượng.

Spurs có 2 trận “trên cơ” ĐKVĐ Champions League Real Madrid. Man City thắng thuyết phục đội bóng tấn công hay nhất Serie A là Napoli cả hai lượt trận. Dù Real hiện tại là một Real đã sa sút nhiều nhưng sức mạnh của Spurs vẫn là không thể phủ nhận. Điểm mạnh của đội bóng Anh là đội hình khá cân bằng, đồng đều ở mọi khu vực và vị trí từ hàng công tới hàng thủ, từ khu trung tâm tới hai cánh. Mauricio Pochettino cũng là một ngôi sao trên băng ghế HLV với khả năng tùy biến chiến thuật tốt và luôn biết cách khai thác tốt phẩm chất của các cầu thủ.

Man City đang chơi tuyệt vời. Guardiola đang sở hữu trong tay một cỗ máy chiến tranh có khả năng hủy diệt đáng sợ. Điểm mạnh nhất của City là lực lượng tấn công vô cùng hùng hậu, đồng đều và có chất lượng cao nên họ không phụ thuộc vào một ngôi sao nào để kiếm tìm bàn thắng.

5 đội bóng Anh cùng dẫn đầu các bảng đấu Champions League

5 đội bóng Anh cùng dẫn đầu các bảng đấu Champions League

5 CLB của Anh là M.U, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham đều đang dẫn đầu bảng đấu của mình tại Champions League mùa này. 

Điều này rất khác với những mùa trước khi City phụ thuộc vào tài săn bàn của Sergio Aguero. Nếu Barca không thể thiếu Messi, Real trông chờ vào Ronaldo thì mọi ngôi sao tấn công của Man City như David Silva, Sterling, Leroy Sane, De Bruyne, Aguero, Gabriel Jesus đều có thể ghi bàn. Thậm chí ngay cả các hậu vệ như John Stones hay Otamendi cũng có thể ghi bàn từ các tình huống cố định.

City là đội có khả năng tấn công hoặc phản công ở tốc độ cao vào loại hay nhất Châu Âu hiện nay nhờ dàn cầu thủ nhanh nhẹn mà Pep đang sở hữu. Nhờ ưu việt này nên đội bóng Anh mở khoảng trống rất tốt, có thể chọc thủng ngay cả những hệ thống phòng ngự tưởng như rất kiên cố với nhiều tuyến bảo vệ hoặc với số đông cầu thủ che chắn trong vòng cấm.

Real, Barca, Juventus đều không quá mạnh

4 năm qua Liga thống trị Champions League khi Real (2014, 2016, 2017) và Barca (2015) vô địch giải này. Atletico Madrid (2014, 2016), Juventus (2015, 2017) mỗi đội vào chung kết 2 lần trong 4 năm ấy. Nhưng ba đội bóng Tây Ban Nha đều không ở đỉnh cao phong độ cũng như không có được lực lượng tốt nhất mùa này. Atletico Madrid sa sút nghiêm trọng và chưa biết có qua nổi vòng bảng hay không.

Barca gần như chắc chắn đi tiếp nhưng hiệu quả tấn công của họ từ đầu mùa tới nay thậm chí phụ thuộc vào Messi còn nhiều hơn những mùa trước. Đội bóng Catalunya bây giờ phòng ngự chắc chắn hơn với sự bổ sung Paulinho và Semedo nhưng lại mất đi mắt xích tấn công quan trọng là Neymar trong khi tiền đạo thay thế Dembele nghỉ đấu dài hạn vì chấn thương còn Luis Suarez sa sút phong độ khiến gánh nặng ghi bàn dồn cả lên Lionel Messi. Messi vẫn thường chơi xuất sắc nhưng một mình Messi rất khó dẫn dắt Barca tới đỉnh cao Châu Âu mùa này.

Real Madrid sa sút quá nhiều so với chính họ mùa trước. ĐKVĐ vẫn chơi với đội hình y nguyên các ngôi sao đã lên đỉnh Châu Âu đầu tháng 6 năm nay. Real không làm mới trong khi đã no nê chiến thắng với 3 cúp vô địch Champions League trong 4 mùa qua chính là nguyên nhân khiến đội bóng Hoàng Gia xuống dốc và khả năng họ thất bại mùa này là rất cao.

Juventus làm mới rất kịp thời ở cả 3 tuyến với những nhân tố như Bernadeschi, Douglas Costa, Matuidi, De Siglio, Hoewedes, Szczesny nhưng có 2 vấn đề quan trọng họ vẫn chưa giải quyết tốt và nó ảnh hưởng tới khả năng phòng ngự của họ. Thứ nhất là vị trí tiền vệ trung tâm và thứ 2 là vị trí trung vệ. Juve đã bổ sung Matuidi nhưng Matuidi không phải tiền vệ thủ đúng nghĩa trong khi các tiền vệ trung tâm khác của họ như Khedira, Pjanic đều thiếu sức mạnh, tốc độ, rất hạn chế về khả năng tranh chấp, đeo bám và đánh chặn từ xa. Bentancur thì mới 20 tuổi, có tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm.

Hàng thủ Juve có Daniele Rugani (23 tuổi) thay thế cho Barzagli (36 tuổi) nhưng như thế vẫn là chưa đủ nếu họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các tiền vệ đánh chặn. Nhìn chung, Juve mùa này thậm chí còn mạnh hơn mùa trước nhưng sự nâng cấp của họ chưa đến mức đột phá và toàn diện. Để vô địch, họ cần may mắn và dĩ nhiên, cần những tân binh đạt điểm rơi phong độ cao nhất đúng lúc.

PSG là đối trọng lớn nhất của Premier League?

Đội bóng Pháp là một dạng Man City ở Ligue 1 và cả ở Champions League. PSG sở hữu bộ ba tấn công hàng đầu thế giới hiện tại là Mbappe – Cavani – Neymar. Chất lượng nhân sự của họ không thua kém đội bóng hàng đầu nào. Đồng đều ở cả 3 tuyến, cả ở cánh lẫn khu trung tâm.

So với những mùa trước, PSG mùa này tấn công khủng khiếp hơn nhờ bổ sung Mbappe và Neymar. Rõ ràng, sức công phá của đội bóng Pháp vào loại đáng sợ nhất Châu Âu lúc này.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khiến PSG thất bại ở Champions League những mùa qua cũng chính là vấn đề lớn nhất khiến người ta nghi ngờ khả năng chắc thắng của họ mùa này. Đấy là bản lĩnh của đội bóng lớn đích thực trong những thời khắc bản lề mà ở đây vai trò của HLV là rất quan trọng. Unai Emery hoàn toàn không vô danh nhưng năng lực cầm quân của ông chưa gây ấn tượng như những Mourinho, Pochettino hay Guardiola.

Khác biệt trên ghế nóng chính là điểm khiến PSG không được đánh giá cao bằng những Tottenham hay Man City với tư cách ứng viên vô địch của giải đấu. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là cảm giác tương đối mơ hồ bởi với những gì PSG thể hiện từ đầu mùa, người ta có cảm giác Emery không cần phải điều chỉnh, sắp xếp gì nhiều, các ngôi sao của ông biết cách tự giải quyết tất cả.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm