Torres gia hạn hợp đồng, quyết cống hiến những gì đẹp nhất còn lại cho Atletico

07/07/2017 06:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc phiêu lưu của Fernando Torres với Atletico sẽ tiếp tục, sau khi hai bên tìm thấy thỏa thuận chung về việc gia hạn hợp đồng, có thời hạn đến tháng 6/2018.

“El Nino” (đứa trẻ) đã 33 tuổi, và đây có lẽ là lần cuối cho cuộc tình của anh với Atletico.

Atletico cần Torres

Fernando Torres đã chờ đợi bản hợp đồng mới khá lâu, cho dù anh biết đó là điều chắc chắn sẽ đến. Bản hợp đồng trước đó của Torres hết hạn ngày 30/6, và phải 5 ngày sau Atletico mới dành cho anh bản hợp đồng mới. Sau Koke, Antoine Griezmann và Saul Niguez là Torres. Mọi thứ được thực hiện theo tầm ảnh hưởng của từng người trong phòng thay đồ.

Atletico rất cần Torres, đó là điều chắc chắn. Án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA, kéo dài đến hết năm, là yếu tố khiến Torres trở nên quan trọng với Atletico. Mùa tới, Griezmann và Gameiro sẽ là cặp tiền đạo chủ lục trong chiến thuật của Simeone. Nhưng Gameiro chưa cho thấy anh là một giải pháp mang tính ổn định cao. Sự thất thường của tiền đạo người Pháp là một nguyên nhân khiến Atletico không thể đua tranh với Real Madrid và Barca trong mùa 2016-17.

Fernando Torres: Trở lại Anh và nhớ hào quang xưa

Fernando Torres: Trở lại Anh và nhớ hào quang xưa

Nước Anh mang lại cho Fernando Torres danh tiếng, tiền tài và địa vị. Ở đó, Liverpool cho anh được cháy trong những khát khao còn Chelsea mang lại cho Torres những chiếc cúp.

Vì thế, Atletico cần kinh nghiệm và bản lĩnh của Torres. Tinh thần chiến đấu của Torres cũng là một điểm vượt trội. Không phải ngẫu nhiên mà Torres đá chính cả 2 lượt trận derby với Real Madrid ở La Liga. Trên sân chơi Champions League, Simeone cũng bố trí Torres đá chính trong các trận thắng Bayern Munich (ở vòng bảng) và Real Madrid (lượt về bán kết). Trong trận lượt về Bán kết Cúp Nhà Vua, Torres cũng được đá chính khi Simeone hy vọng lật ngược tình thế sau trận lượt đi thua 1-2 trên sân nhà.

Torres không quá hiệu quả, nhưng sự tham gia của anh vào lối chơi là rất lớn. “El Nino” có những tố chất mà Gameiro không đạt được. Đã có một số thời điểm trong mùa giải vừa qua, Simeone gạt Gameiro lên ghế dự bị để dùng Torres trong nhiều trận đấu liên tiếp.

Atletico cần Torres vì chuyên môn, và cả bước ngoặt trong lịch sử CLB: Thay đổi SVĐ. Atletico vừa khép lại nửa thế kỷ thi đấu ở Vicente Calderon, để chuyển sang La Peineta. Cùng với Simeone, không một cá nhân nào gắn bó với Atletico nhiều như Torres. Anh ra mắt Atletico mùa giải 2000-01. Tính đến nay, “El Nino” đã trải qua 10 mùa giải với đội bóng đỏ - trắng, tính cả nửa mùa 2014-15 mượn từ Milan.

Torres là biểu tượng ở Vicente Calderon trong thế kỷ 21. Ngoài 10 mùa giải chuyên nghiệp, đã cống hiến từ Segunda đến La Liga, rồi ra đi để giúp CLB tránh phá sản, Torres còn có 11 năm được đào tạo trong đội trẻ Atletico. Thế nên, anh không thể thiếu khi Atletico bước sang ngã rẽ mang tên La Peineta. Atletico cần một biểu tượng kết nối hiện tại với lịch sử và tương lai, mà Torres xứng đáng hơn bất kỳ ai.

Lần cuối cho cuộc tình

Lúc này, Atletico cần Torres. Nhưng sau đây một năm điều đó khó tiếp diễn. Ngay từ tháng Giêng 2018, sẽ là cuộc cách mạng nhân sự. Vitolo sẽ đến Peineta, sau khi rời Sevilla và “quá cảnh” ở Las Palmas nửa năm. Không loại trừ Diego Costa cũng có mặt và được đăng ký vào giai đoạn đấu knock-out Champions League. Atletico đang đạt được thỏa thuận với Chelsea về việc mua Diego Costa, và tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ ngồi ngoài 4 tháng trước khi thi đấu.

Đến lúc đó, mùa Hè 2018 sẽ là thời điểm của cuộc chia ly, khi “El Nino” bước sang tuổi ngoài 34. Hoặc treo giày, hoặc tìm đến một miền đất mới mà tính cạnh tranh không cao (Trung Quốc hoặc Mexico). Dù vậy, trước tiên Torres sẽ làm hết mình trong mùa giải cuối cùng với Atletico. Anh là nhà vô địch châu Âu, với bàn thắng duy nhất trong trận Chung kết EURO 2008, mở ra chu kỳ của Tây Ban Nha. Sau đó, Torres trở thành nhà VĐTG ở Word Cup 2010, và tiếp tục tỏa sáng tại EURO 2012.

Torres cũng từng vô địch châu Âu cấp CLB, khi cùng Chelsea giành Champions League 2011-12. Nhưng danh hiệu với Atletico là thứ mà “El Nino” còn thiếu. “Tôi hạnh phúc với bản hợp đồng mới. Niềm hạnh phúc ấy sẽ là động lực để Torres chiến đấu cho danh hiệu đầu tiên với Atletico, rồi chia tay.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm