Siêu cò Mendes bức xúc vì UEFA không tôn vinh Ronaldo: ‘Thật nực cười và đáng hổ thẹn’

31/08/2018 13:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Đại diện của Cristiano Ronaldo, ông Jorge Mendes, đã rất tức giận khi UEFA không trao cho ngôi sao người Bồ Đào Nha danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm’.

 

Bốc thăm vòng bảng Champions League: M.U tái ngộ Ronaldo, Liverpool vào bảng tử thần

Bốc thăm vòng bảng Champions League: M.U tái ngộ Ronaldo, Liverpool vào bảng tử thần

Lá thăm may rủi đã đưa M.U và Liverpool vào 2 bảng đấu khá khó khăn ở Champions League 2018/19. Trong một diễn biến khác, Luka Modric đã giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2017/18' của UEFA.

 

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã không xuất hiện tại lễ bốc thăm vòng bảng Champions League cũng như Lễ trao giải cho những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua vì bận việc.

Sau khi giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid và kết thúc với tư cách là cây săn bàn hàng đầu giải đấu, CR7 đã nhận được giải thưởng “Tiền đạo xuất sắc nhất” mùa giải 2017/2018 và lọt vào danh sách 3 cái tên cuối cùng tranh giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”.

Tại đây, Luka Modric đã vượt qua Ronaldo và Mohamed Salah với số điểm bầu chọn 313 điểm, nhiều hơn Ronaldo 90 điểm, để giành được giải thưởng cao quý trên. Giải thưởng này được bầu chọn bởi 60 HLV đến từ các giải đấu như Champions League và Europa League cùng 55 nhà báo đến từ khắp châu Âu.

Kết quả trên theo như nhiều người là hợp lý. Tuy nhiên, siêu cò Jorge Mendes lại không nghĩ như vậy. Người đại diện của Ronaldo cho rằng thân chủ của ông xứng đáng nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” vì những gì đã làm được trong năm vừa qua.

"Bóng đá là những gì diễn ra trên sân, đó là nơi mà Ronaldo giành chiến thắng. Ronaldo đã ghi 15 bàn, cõng Real trên lưng để chinh phục Champions League một lần nữa”, Mendes nói với Record. “Kết quả bầu chọn này thật nực cười và đáng hổ thẹn. Người chiến thắng, không phải nghi ngờ gì phải là Ronaldo. Bởi vì cậu ấy là người giỏi nhất ở vị trí của mình”.

Chú thích ảnh
Mendes bức xúc khi UEFA không tôn vinh Ronaldo

Giám đốc của Juventus, ông Giuseppe Marotta, cũng ủng hộ ý kiến của Mendes, đồng thời nói lên sự thất vọng của bản thân đối với kết quả trên.

“Việc Ronaldo vắng mặt hôm nay là do bận việc cá nhân, chúng tôi tôn trọng điều đó”, Ông Marotta bắt đầu. “Những lời chỉ trích của chúng tôi liên quan đến kết quả bầu chọn. Bởi vì giải thưởng này là về Champions League chứ không phải là World Cup. Tôi tin rằng Ronaldo đã mang đến những cảm xúc tốt đẹp nhất trong mùa giải trước cùng với đó là những bàn thắng tuyệt vời”.

“Tôi đã bầu cho Ronaldo và tôi nói ra điều này trên tư cách của một CĐV bóng đá”, Ông nói thêm.

Chú thích ảnh
Tất cả đều cho rằng Ronaldo mới xứng đáng với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"

Lá thăm may rủi đã đưa Juventus và Ronaldo nằm cùng bảng với Man United, Valencia và Young Boys. Trong khi ĐKVĐ Real Madrid phải đối mặt với AS Roma, CSKA Moscow và Viktoria Plzen tại Champions League.

Các đội sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu danh giá nhất châu Âu vào ngày 18/9. Đây là mùa giải mà Juventus đặt tham vọng vô địch khi sở hữu CR7 trong đội hình.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm