Sếp PSG thừa nhận sẽ chiêu mộ Cristiano Ronaldo

11/11/2020 14:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu Juventus bán, PSG có thể là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

MU: Solskjaer nổi giận vì mất Luke Shaw dài hạn do chấn thương

MU: Solskjaer nổi giận vì mất Luke Shaw dài hạn do chấn thương

HLV Ole Solskjaer có lý do để giận dữ khi đội hình mất nhiều trụ cột do chấn thương, đặc biệt là Luke Shaw- cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Khi được hỏi về khả năng chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Giám đốc thể thao Leonardo của PSG từ chối bác bỏ. Thay vào đó, ông nói rằng “những điều không lường trước có thể xảy ra”.

“Trong bóng đá hiện đại, chẳng ai nói trước được điều gì. Có thể ngay ngày mai, Cristiano Ronaldo thức dậy, và nói cậu ấy muốn chơi cho đội bóng khác. Những đội bóng có thể chiêu mộ Ronaldo sẽ tạo thành vòng tròn khép kín, và PSG ở trong vòng tròn này. Cơ hội sẽ đến với chúng tôi, tùy theo hoàn cảnh. Chúng tôi chuẩn bị những mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng. Chúng tôi có những ưu tiên trong danh sách của mình, nhưng những điều không lường trước có thể xảy ra”.

Chú thích ảnh
Giám đốc thể thao Leonardo của PSG thừa nhận khả năng chiêu mộ Ronaldo

  

Bất chấp cuộc khủng hoảng Covid-19 buộc các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu phải thu hẹp quy mô do tài chính eo hẹp, đội đương kim vô địch Ligue 1 vẫn có khả năng đưa về các siêu sao. Giám đốc Leonardo chia sẻ một cách chi tiết: “Năm ngoái, chúng tôi đã mất từ ​​15 đến 20% doanh thu và năm nay con số sẽ còn nhiều hơn. Nhưng thành thật mà nói, PSG đủ năng lực và điều kiện để vượt qua khủng hoảng. Các CLB khác có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn chúng tôi. Ở PSG, tham vọng luôn lớn”.

Tháng 2/2020, Soccerex Football Finance 100 đánh giá PSG là CLB giàu tiềm lực tài chính nhất thế giới, vượt qua Man City. Đánh giá này dựa vào năm yếu tố: Giá trị đội hình, tài sản hữu hình, tiền dự trữ, khả năng chủ rót vốn và nợ.

Chú thích ảnh
Juve sẽ rao bán Ronaldo vào Hè 2021?

  

Trước đó, phóng viên thân Juventus- Romeo Agresti, tiết lộ nhà ĐKVĐ Serie A đã lên kế hoạch rao bán Ronaldo. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Juve còn thời hạn tới Hè 2022 nhưng Juve không có ý định gia hạn bởi thời điểm đó CR7 đã 37 tuổi. Hè 2021 là cơ hội cuối cùng để Juventus thu về phí chuyển nhượng từ việc Ronaldo ra đi, tránh mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng hết hạn.

Bên cạnh đó, quỹ lương dành cho Ronaldo khá cao, ảnh hưởng lớn tới tài chính của CLB trong bối cảnh khó khăn. Theo Marca, cầu thủ 35 tuổi hiện đang sở hữu mức lương 31 triệu euro/mùa tại Juventus, gấp 5 lần so với người đồng đội được trả lương cao nhất Paulo Dybala.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm