Robert Lewandowski vẫn tịt ngòi: Sự biến mất của một số 9

26/06/2018 20:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu một mình Lionel Messi không thể giúp Argentina có được trận thắng đầu tiên ở World Cup 2018, làm sao Robert Lewandowski kéo nổi Ba Lan vào vòng 1/8.

Lewandowski đã ghi được 55 bàn trong 97 trận khoác áo ĐTQG kể từ năm 2008, trong đó có 16 bàn ở vòng loại World Cup 2018 và giúp Ba Lan giành vé đến Nga. Có điều, kỉ lục ghi bàn tại vòng loại của châu Âu đó đã không giúp anh tiến xa hơn ở bảng H, nơi Ba Lan để thua liên tiếp trước Senegal và Colombia. Thậm chí, họ còn chưa ghi được một bàn thắng nào.

Chỉ vĩ đại ở… Bundesliga

Con số 179 bàn thắng tại Bundesliga, chỉ kém 13 bàn so với cầu thủ ghi bàn người nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử giải là Claudio Pizarro đủ nói lên tầm vóc của Robert Lewandowski như là một trong những số 9 vĩ đại nhất.

Số 9 ở đây hiểu theo đúng nghĩa đen, chứ không phải “số 9 ảo” hay “tiền đạo ảo” trong bóng đá hiện đại. Đúng hơn thì dùng cụm từ “con cáo trong vòng cấm” là rất thích hợp để nói về bản năng săn bàn của Lewandowski bởi trong 179 bàn tại Bundesliga, có đến 168 bàn được anh ghi trong vòng cấm.

Nếu chưa đủ để khẳng định sự toàn diện của cầu thủ người Ba Lan, trong 179 bàn thắng đó, 120 bàn được anh ghi bằng chân phải, 35 bàn bằng chân trái và 24 bàn bằng đầu.

Những con số đó có thể không so sánh được với thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi nhưng Bayern Munich và đội tuyển Ba Lan cũng không tìm được người nào xuất sắc hơn Lewandowski. Điều tuyệt vời là nhờ thể lực tốt, sự chăm chút cho bản thân, Lewandowski chỉ vắng mặt 13 trận trong 8 mùa giải ở Bundesliga.

Đòi rời Bayern, Robert Lewandowski sẽ đầu quân cho đội nào?

Đòi rời Bayern, Robert Lewandowski sẽ đầu quân cho đội nào?

Robert Lewandowski có thể rời Bayern Munich trong mùa Hè này và những đội bóng như Real Madrid, PSG và M.U có thể trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của anh.

Nỗi thất vọng của Lewandowski

Lewandowski chắc chắn rất muốn theo chân những trung phong như Gerd Muller, Gabriel Batistuta hay Didier Drogba và ghi dấu ấn tại World Cup. Có điều, sự phát triển của “số 9 ảo” trong bóng đá hiện đại khiến một tiền đạo cổ điển như anh ngày càng hiếm. Bởi phong cách này đòi hỏi anh phải có những cầu thủ xung quanh hỗ trợ thật tốt, thay vì hoạt động tự do như số 9 ảo. Điều đó giải thích tại sao Lewandowski luôn xuất sắc ở Bayern Munich nhưng lại rất bình thường ở đội tuyển Ba Lan, dù anh đã ghi được 16 bàn tại vòng loại World Cup 2018.

Để so sánh, ít nhất thì Olivier Giroud (Pháp), Mario Mandzukic (Croatia) hay Harry Kane (Anh) và Romelu Lukaku (Bỉ) cũng có một hàng tiền vệ mạnh ở phía sau để dồn bóng cho. Lewandowski thì ngược lại. Nếu nhìn từ 2 trận thua của Ba Lan tại World Cup 2018, trước Senegal và Colombia, và dám cá rằng, anh muốn có người đồng đội ở Bayern Munich, James Rodriguez, đá ở phía sau hơn là phải đối đầu với tiền vệ người Colombia này.

Một kết thúc không ngờ đã đến quá sớm cho một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Lewandowski sẽ 33 tuổi khi World Cup 2022 diễn ra nhưng vấn đề là chẳng có gì bảo đảm Ba Lan sẽ có mặt tại đó với thế hệ cầu thủ đã qua đỉnh phong độ ở EURO 2016.

Lỗi ở Lewandowski hay lỗi ở Ba Lan?

Trên ESPN, Lewandowski thừa nhận Ba Lan không đủ mạnh để có thể đi tiếp, bất chấp việc họ đã thắng 8/10 trận ở vòng loại World Cup 2018, trong đó bản thân anh ghi được 16 bàn, và đến Nga với tư cách đội có thứ hạng cao nhất ở bảng H. “Tôi đã chiến đấu, đã nỗ lực hết sức có thể nhưng chiến đấu là không đủ để thắng ở World Cup. Ai cũng cần phải có một đội hình mạnh và chúng tôi thì không đủ chất lượng".

Không sai. Kamil Glik không có phong độ tốt ở Monaco mùa vừa qua, Grzegorz Krychowiak sa sút kể từ khi rời Sevilla, trong lúc tuổi tác đã đuổi kịp Jakub Blaszczykowski và với một đội hình như vậy, ông Adam Nawalka chẳng có lựa chọn nào khác là để Ba Lan chuyền bóng dài cho Lewandowski. Và họ dễ dàng bị Colombia bắt bài.

Tuy nhiên, cần thấy rằng Lewandowski đã không có phong độ tốt nhất ở Bayern Munich vào cuối mùa, như thể anh đang bận tâm tìm một bến đỗ mới vào mùa bóng tới, thay vì tập trung hoàn toàn cho thi đấu. Mong muốn của Lewandowski là tới Premier League hoặc La Liga, dù Bayern Munich rất muốn giữ anh ở lại, và khi câu trả lời cho tất cả chỉ được quyết định sau World Cup 2018 thì việc Ba Lan sớm phải (cần) rời nước Nga, và việc Lewandowski đã không (muốn) chơi hết mình, chẳng phải dễ dàng hơn cho các bên hay sao.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm