PSG đã đánh bại M.U nhờ sự vắng mặt của Neymar

15/02/2019 07:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) –Việc thiếu vắng Neymar, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, hóa ra lại có tác động tích cực với PSG, khi mà họ đã tìm ra đội hình cân bằng hơn và giành được thắng lợi trước M.U.

TIN HOT M.U 14/2: Balotelli giễu cợt M.U. Sanchez chấn thương lãng nhách. Chỉ 2 cầu thủ đủ năng lực đá cho PSG

TIN HOT M.U 14/2: Balotelli giễu cợt M.U. Sanchez chấn thương lãng nhách. Chỉ 2 cầu thủ đủ năng lực đá cho PSG

UEFA tuyên bố xử phạt M.U. Quỷ đỏ chi 100 triệu bảng mua cầu thủ 19 tuổi… là những tin tức được cập nhật.

PSG đã tạo ra sự khác biệt trong lần thứ 2 làm khách ở xứ Sương mù tại Champions League mùa này. Tháng Chín năm ngoái, nhà ĐKVĐ Ligue 1 hành quân tới Anfield với hàng công mạnh nhất mà Neymar, Mbappe và Cavani nhưng đã phải ra về với thất bại 2-3. Sau đó, họ tới sân Old Trafford của M.U với đội hình sứt mẻ, khi mà cả Neymar và Cavani đều ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Thomas Tuchel và các học trò lại giành được thắng lợi 2-0.

Dường như sự vắng mặt của Neymar lại khiến cho lối đá của PSG trở nên trơn tru hơn hẳn và trận thắng trước M.U là một ví dụ điển hình.

PSG có Gianluigi Buffon, một thủ môn đã 41 tuổi. Tuy Buffon vẫn đủ nhanh nhẹn và làm chủ được vòng cấm nhưng anh ta không phải là thủ môn quét (sweeper keeper) và trong thế giới bóng đá hiện nay, khi mà các đội bóng có xu hướng chơi pressing, thì điều đó cản trở việc PSG đẩy hàng thủ lên cao và kết quả là họ dễ bị đối thủ gây sức ép.

mu, manchester united, m.u, tin mu, lịch thi đấu mu, trực tiếp m.u, psg, neymar
Neymar vắng mặt ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League do chấn thương

Cả Dani Alves và Juan Bernat không phải là những hậu vệ cánh thiên về phòng ngự. Tuy nhiên khả năng hỗ trợ tấn công tốt của 2 cầu thủ này có thể giúp PSG chơi với sơ đồ 3 trung vệ một cách yên tâm. Hai cầu thủ đá cánh của M.U là Anthony Martial và Jesse Lingard thực sự là mối đe dọa nhờ tốc độ của mình. Tuy nhiên cả hai sau đó đã buộc phải rời sân vì chấn thương và đó thực sự là cú sốc với Ole Gunnar Solskjaer. Sau khi cả 2 cầu thủ này rời sân, sức tấn công của M.U đã giảm đi đáng kể.

Presnel Kimpembe đã ghi 1 bàn thắng và có một pha đánh đầu phá bóng quan trọng. Tuy nhiên cầu thủ này 2 lần suýt bị dính thẻ vàng thứ 2 vì những pha phạm lỗi của mình. Nhưng đấy chỉ là vấn đề nhỏ trong một đêm mà PSG đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng. Marquinhos với sự hỗ trợ của Marco Verratti đã khóa chặt Paul Pogba. Ở hàng công, Kylian Mbappe liên tục tạo ra sự đe dọa cho hàng thủ của M.U ở những pha phản công. Chính anh đã ghi bàn thắng thứ 2 với cú dứt điểm khéo léo. Di Maria có lẽ vẫn là cầu thủ giỏi nhất thế giới trong việc châm ngòi và chuyền bóng ở những pha phản công.

Sau trận thua 2-3 trước Liverpool, chiến thắng của PSG trước M.U cho thấy sự mới mẻ về lối chơi của đội bóng này. Bất chấp là đội bóng đang thống trị ở Ligue 1 với lối đá tấn công như vũ bão, PSG đã chấp nhận chuyển sang đá phòng ngự phản công để ngăn chặn những đợt tấn công của M.U.

mu, manchester united, m.u, tin mu, lịch thi đấu mu, trực tiếp m.u, psg, neymar
Vắng Neymar, PSG vẫn cực kỳ lợi hại

Ở Old Trafford, khi PSG không có bóng, họ đá với sơ đồ là 4-4-1-1. Vì vậy, Ashley Young đối mặt với Di Maria và Bernat. Trong khi đó, Luke Shaw bị Dani Alves và Thilo Kehrer theo kèm. Kết quả là M.U không thể xuyên thủng được hàng thủ của đội khách. 

Julian Draxler là cầu thủ đóng vai trò kiến thiết lối chơi của PSG và anh đã được bố trí đá phía sau Mbappe. Khi có bóng, PSG sẽ chuyển sang sơ đồ là 3-4-2-1 với Di Maria chơi dạt cánh và hai hậu vệ biên dâng cao. Kết quả là lúc PSG chuyển sang tấn công, họ khiến hàng thủ của M.U gặp rất nhiều khó khăn. Có thể coi, ông Tuchel đã tìm ra đáp án cho câu hỏi PSG sẽ đá như thế nào khi không có Neymar.

Neymar, Mbappe và Edinson Cavani đã ra sân ở mọi trận đấu tại vòng bảng, ngoại trừ trận đá trên sân của Napoli, khi Cavani vào sân từ ghế dự bị. Nhưng có lẽ Tuchel nhận ra rằng trước các đối thủ mạnh, việc sử dụng bộ ba cầu thủ tấn công trên không phải là phương án hợp lý. Ông dường như đang cố tìm ra một đội hình tối ưu cho PSG. Tuchel đã cố thử dùng 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1 và 4-4-2. Nhưng bất kể sơ đồ nào thì cũng tồn tại vấn đề, Neymar không thường xuyên lùi về hỗ trợ và vì thế việc để anh đá cánh là không thích hợp. Chính Juergen Klopp đã tiết lộ điểm yếu này của PSG sau chiến thắng của Liverpool ở vòng bảng trước nhà ĐKVĐ Ligue 1. “Neymar là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng cậu ấy không phải hậu vệ và chúng tôi đã tận dụng điều này”, Klopp phát biểu.

Sự thực là do Neymar bị chấn thương mà Tuchel đã tìm ra được một đội hình cân bằng hơn. Tuy nhiên khi Neymar bình phục, ông Tuchel sẽ đối mặt với câu hỏi cũ về việc sử dụng đội hình như thế nào.

Sơn Tùng

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm