Pochettino: 'Thật bất công khi Real được công nhận bàn gỡ 1-1'

10/03/2022 09:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngược dòng hạ PSG 3-1 ở trận lượt về vòng 1/8 cúp C1, Real Madrid giành quyền vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận. Carlo Ancelotti và Mauricio Pochettino đã chia sẻ suy nghĩ của họ.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 PSG: Người hùng Benzema, tội đồ Donnarumma. Messi gây thất vọng

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 PSG: Người hùng Benzema, tội đồ Donnarumma. Messi gây thất vọng

Hat-trick trong 17 phút hiệp 2 của Benzema giúp Real Madrid thắng ngược PSG 3-1 để vào tứ kết cúp C1 trong ngày Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng và Messi nhạt nhòa bên phía PSG.

Người chiến thắng nói gì cũng đúng và tất nhiên, Carlo Ancelotti chỉ có thể vui mừng và hài lòng với những gì các cầu thủ của ông đã thể hiện.

“Tôi không muốn nói gì nhiều vào lúc này. Tôi không thích nói nhiều sau các trận đấu. Chúng tôi rất vui mừng và hài lòng với kết quả này. Real đã chơi tốt”.

Chú thích ảnh
Benzema và Modric góp công giúp Real đánh bại PSG 3-2 chung cuộc, vào tứ kết cúp C1

“Như tôi đã nói từ đầu giải, nếu chúng tôi sung sức, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội nào. Lượt đi, Real đá không tốt còn PSG thì ngược lại. Mọi chuyện thay đổi ở trận lượt về này vì chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều”.

“Real đã thể hiện cá tính thực sự. Dĩ nhiên, may mắn là một phần trong bóng đá và chúng tôi đã gặp may với bàn thắng đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ Real xứng đáng với may mắn ấy”.

“Các CĐV thật tuyệt vời. Họ đã tạo nên bầu không khí đặc biệt cho trận đấu và tôi tin họ rất hài lòng với những gì các cầu thủ Real đã thể hiện”.

“Camavinga vào sân giúp chúng tôi có thêm sức chiến đấu cho tuyến giữa. Cậu ấy tràn đầy năng lượng. Luka Modric tiếp tục để lại dấu ấn lớn. Bất cứ khi nào ra sân anh ấy đều chơi tuyệt vời và có những đóng góp vô giá. Benzema trở lại kịp thời và chơi xuất sắc. Tôi cảm thấy may mắn vì có họ trong đội ngũ của mình”.

Về phần mình, HLV PSG Mauricio Pochettino cho rằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Real là không hợp lệ vì Benzema đã phạm lỗi với Donnarumma và chính tình huống này tạo bước ngoặt của trận đấu.

“Đó là bàn thắng không hợp lệ và lẽ ra không thể được công nhận. VAR đã không phát hiện ra lỗi rõ ràng của Benzema với Donnarumma. Đó không phải là sai lầm của Donnarumma mà là pha phạm lỗi rõ ràng của Benzema”.

“Tôi đã xem đi xem lại tình huống 30-40 lần từ mọi góc quay. Pha bóng này là tình huống quyết định tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Tâm lí thi đấu của hai đội thay đổi sau tình huống đó”.

“Tôi cảm thấy thật bất công vì Real được công nhận bàn thắng này. Cục diện trận đấu thay đổi sau bàn thắng đó. Real không có gì để mất và họ dốc toàn lực tấn công. Chúng tôi bị khai thác. Thật đáng tiếc vì PSG mới là đội chơi tốt hơn sau 180 phút thi đấu”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm