Peter Bosz lạc lối, Dortmund cần thuyền trưởng mới

01/11/2017 14:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định bổ nhiệm Peter Bosz thay cho Thomas Tuchel của BLĐ Dortmund nhận được nhiều sự ủng hộ từ các fan của đội bóng. Sau những gì đã làm được cùng Ajax trên đất Hà Lan, Bosz cho thấy ông xứng đáng để chèo lái con thuyền Dortmund.

Tuy vậy, những vấn đề đã xuất hiện kèm theo những lời chỉ trích khi Dortmund đã bắt đầu có dấu hiệu đi vào lối mòn cũ.

Dortmund đang chìm dần

Chuyện Dortmund phập phù không còn là chuyện lạ. Nó xuất hiện từ cuối mùa trước dưới triều đại của Tuchel. Nhưng việc Dortmund đã thể hiện một phong độ nghèo nàn ở quãng thời gian gần đây bị cho là một hồi chuông báo động đối với đội bóng vùng Ruhr. Hiện tại, Dortmund trải qua chuỗi 3 trận không biết thắng ở Bundesliga (thua 2 và hòa 1). Nếu tính từ đầu mùa giải, họ cũng chỉ thắng được 6 trận sau 10 vòng đấu.

Thảm họa nhất là phong độ của Dortmund ở đấu trường châu Âu. Dortmund đã thua 2 và hòa 1 sau 3 lượt trận đầu tiên. Trước sự thăng hoa đầy ổn định của Tottenham và Real Madrid (hai đội đang dẫn đầu bảng), có lẽ Dortmund sẽ phải chấp nhận với tấm vé xuống chơi ở Europa League. Đó là một kết quả tệ hại, đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của đội bóng này, nhất là khi họ luôn là "khách quen" ở Champions League trong những mùa bóng gần đây.

Dấu chấm hết cho Dortmund ở Champions League?

Dấu chấm hết cho Dortmund ở Champions League?

Dortmund có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League 2017-18. Thế nhưng, đại diện Bundesliga rất vất vả cầm hòa APOEL.

Một trong những yếu tố khiến Dortmund rơi vào trạng thái bất ổn là cơn khủng hoảng chấn thương. Cho đến thời điểm này, những trụ cột như Durm, Guerreiro, Schuerrle và Reus vẫn chưa đủ điều kiện ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, một số cái tên khác đánh rơi phong độ nghiêm trọng.

Sự ra đi Ousmane Dembele, người tới Barcelona với giá 145 triệu euro, cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên hàng công của Dortmund. Cầu thủ trẻ người Pháp là người kiến tạo hay nhất của Dortmund ở mùa giải trước. Không còn anh, Aubameyang thiếu đi một đối tác trên hàng công, người có thể cung cấp cho anh những đường chuyền sắc như dao cạo.

Ở hàng thủ, Marc Bartra, Sokratis và Toprek vẫn chơi tốt, nhưng việc thiếu một tiền vệ phòng ngự từ xa. Bởi vậy, tuyến giữa không có đủ sự hỗ trợ cần thiết và luôn bị đối thủ tung ra những cú đấm trực diện vào trung lộ.

Ở tuyến giữa của Dortmund hiện tại, Bosz không có nhiều sự lựa chọn. Harmony chỉ hoạt động như một ong thợ trong khi nỗ lực của Sahin chỉ ở mức trung bình. Anh cho thấy hạn chế ở khâu hỗ trợ tấn công. Thành ra, tuyến giữa chỉ chơi ở mức tròn vai và không thể hỗ trợ phòng ngự hay tham gia tấn công hiệu quả.

Làm gì để thay đổi?

Giải pháp tạm thời cho Dortmund ở giai đoạn bất ổn này là gì? Đầu tiên, Bosz phải tìm ra được bộ tứ vệ tốt nhất có thể. Xây dựng sự chắc chắn cần thiết ở cặp trung vệ cũng như đòi hỏi nhiều hơn từ các hậu vệ biên. HLV người Hà Lan cũng cần yêu cầu sự bùng nổ nhiều hơn từ các tiền vệ thay vì cứ chơi bình bình suốt từ trận này hay trận khác.

Yarmolenko có thể coi là giải pháp tốt để giúp Dortmund tìm lại được sự hài hòa giữa công và thủ. Quan trọng hơn, nếu Aubameyang tiếp tục tịt ngòi thì việc trao cơ hội cho Maximilian Philipp là một điều cần làm. Nó vừa giúp Dortmund có thêm giải pháp tấn công đồng thời cũng là một chiêu khích tướng giúp cỗ máy săn bàn người Gabon tìm lại được đích ngắm.

Sự kiên nhẫn chỉ có giới hạn, hơn lúc nào hết Bosz cần phải nhận ra thời gian cho ông không còn nhiều nếu Dortmund tiếp tục sa sút. Những giải pháp cần phải được vạch ra và áp dụng kịp thời, bởi đội bóng là niềm tự hào của vùng Ruhr không thể bất ổn thế này mãi được.

Chuông đồng hồ đang điểm với Bosz...

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm