Ở Champions League, Atletico chẳng sợ đối thủ nào cả!

30/09/2016 14:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Antoine Griezmann thực hiện thành công quả 11m ở phút 84, Atletico Madrid đã có một chiến thắng đẹp hơn trước ứng viên vô địch Bayern Munich. Nhưng đó là chỉ nói về mặt tỷ số, bởi về thế trận lẫn lối chơi, Atletico đã hoàn toàn áp đảo đội bóng số Một nước Đức.

Chẳng phải tới khi Atletico đánh bại Bayern, người ta mới nhìn nhận Atletico là ứng viên lớn cho chức vô địch châu Âu mùa này, nhưng sau chiến thắng ở Vicente Calderon, Los Colchoneros thực sự đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới cả châu Âu: Họ đã sẵn sàng lên ngôi sau khi thua 2 trận Chung kết trong 3 năm gần nhất.

Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Ancelotti lại bị Simeone đánh bại!

Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Ancelotti lại bị Simeone đánh bại!

Bayern Munich đã nhận thất bại 0-1 trên sân của Atletico Madrid sau khi cầu thủ Yannick Carrasco ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng của HLV Diego Simeone ở phút 35.


Chiến thắng đúng kiểu Atletico của Simeone

Như thường lệ, Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ của họ (67% so với 33% của Atletico), chuyền nhiều hơn gấp đôi (585 so với 250) nhưng đội bóng Đức tạo ra rất ít cơ hội ghi bàn. Thậm chí, Bayern còn là đội phạm lỗi nhiều hơn, 17 so với 13 của Atletico. Phát biểu sau trận, HLV Diego Simeone nói rằng đội bóng của ông đã biết làm gì vào mỗi thời điểm và thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo.

"Hôm nay tôi thích mọi thứ về đội bóng của mình. Các cầu thủ đã chơi bóng với sự đam mê, tận hiến. Chúng tôi đã gây sức ép rất tốt khi cần phải làm vậy. Chúng tôi lùi về cũng rất ấn tượng khi cần và chúng tôi còn có thể phản công. Đối thủ của Atletico là một trong 3 đội bóng hay nhất thế giới, nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi một trong những trận hay nhất từ khi tôi tới đây", HLV Simeone không giấu nổi sự hài lòng.

Đúng là Atletico Madrid đã chơi thứ bóng đá mà "El Cholo" muốn. Họ gây sức ép cực tốt, chạy nhiều nhất có thể và phản công nhanh như chớp. Atletico duy trì được sự cân bằng từ hàng thủ cho tới tuyến đầu và nếu Fernando Torres tận dụng được cơ hội, Atletico đã có một chiến thắng đậm hơn thay vì một cách biệt tối thiểu.

Thống kê sau trận cho thấy Atletico đã đè bẹp Bayern về sức mạnh và ý chí như thế nào. Các cầu thủ chủ nhà đã chạy tổng cộng 116,515 km, nhiều hơn 8,5 km so với Bayern. Trong số 5 cầu thủ chạy nhiều nhất trận này, Atletico chiếm 4 vị trí đầu tiên, tiếp theo là Xabi Alonso của Bayern, người chưa cán mốc 10 km. Trong khi đó, Koke đã chạy 11,35 km, tiếp theo là Saul Niguez (11,15), Gabi (10,82) và Griezmann.

Trong cái bẫy mà HLV Simeone giăng ra một cách hoàn hảo như vậy, Bayern đã bất lực như một lẽ đương nhiên, và chính Carlo Ancelotti cũng phải thừa nhận điều này. "Rất khó khăn để tạo ra cơ hội ghi bàn trước Atletico, hơn nữa, chúng tôi đã không chơi bóng với tốc độ cần thiết. Chúng tôi đã biết trước đây là một trận đấu khó khăn. Atletico vẫn là đội bóng như vậy so với năm ngoái dù có thay đổi một vài cầu thủ".

ĐIỂM NHẤN Atletico 1-0 Bayern Munich: Vicente Calderon là siêu pháo đài. Bayern lại thua ở TBN

ĐIỂM NHẤN Atletico 1-0 Bayern Munich: Vicente Calderon là siêu pháo đài. Bayern lại thua ở TBN

Atletico 1-0 Bayern Munich. Một lần nữa Atletico Madrid cho thấy họ khó bị đánh bại thế nào ở Vicente Calderon. Nếu xà ngang, cột dọc không từ chối Griezmann và Torres, Bayern đã thua nhiều hơn chỉ là 1 bàn từ cú sút của Carrasco.


Hàng thủ nâng bước Atletico

Atletico có thể không sở hữu hỏa lực mạnh như Real Madrid, Barcelona hay chính Bayern, 3 đội bóng lớn nhất châu Âu hiện tại, nhưng họ lại có một điểm mạnh mà bất cứ đội bóng nào muốn vô địch đều mơ ước: Hàng thủ không thể khoan thủng. Thành công của Simeone cùng Atletico gắn liền với khả năng phòng ngự, và điểm mạnh của họ ngày càng được củng cố theo thời gian, đặc biệt là ở Champions League.

Atletico đã sạch lưới 4/6 trận ở Liga mùa này và họ cũng chưa bị thủng lưới tại Champions League. Ấn tượng hơn, trong 37 trận đã dẫn dắt Atletico ở Champions League, HLV Simeone đã có tới 23 trận giữ sạch lưới, trong khi số bàn thua của họ chỉ là 20. Đó là thành tích phòng ngự tốt nhất ở châu Âu so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Atletico còn đáng sợ với các đối thủ bởi họ cực kỳ lì lợm và khó chịu ở những vòng knock-out, lý do giải thích tại sao đội bóng của Simeone đã lọt vào Chung kết 2 trong 3 mùa gần nhất. Nếu không tính các trận Chung kết, Atletico chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 lần ở các trận knock-out trong hai mùa họ lọt vào Chung kết.

1 Yannick Carrasco là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Bayern Munich (tính mọi giải đấu) từ ngoài vòng cấm mùa này.

2 Atletico Madrid chỉ thua đúng 2 trận ở vòng bảng Champions League, còn lại là 16 trận thắng và 3 trận hòa.

3 Chỉ có 3 đội may mắn thoát thua khi làm khách ở Vicente Calderon trong khuôn khổ Champions League và Real thời Ancelotti là một trong số ít đó khi họ cầm hòa Atletico năm 2015.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm