Nhà báo Anh Ngọc bầu cho những ai ở Quả bóng Vàng 2018?

04/12/2018 09:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ năm 2010, nhà báo Trương Anh Ngọc của Báo Thể Thao & Văn Hóa, Thông Tấn Xã Việt Nam được tạp chí France Football mời đại diện cho báo Việt Nam bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng, giải thưởng uy tín nhất của bóng đá thế giới hàng năm dành cho cầu thủ hay nhất trong năm của bóng đá thế giới.

 

Luka Modric giành Quả bóng vàng 2018

Luka Modric giành Quả bóng vàng 2018

Đúng như thông tin rò rỉ trước lễ trao giải, Luka Modric xếp thứ nhất trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng.

 

 

Cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2018 được thực hiện từ các phiếu bầu của các nhà báo đến từ 180 quốc gia trên khắp thế giới. Năm nay, các nhà báo được yêu cầu chọn ra từ 30 ứng viên của France Football 5 cái tên danh giá nhất, sau đó chấm điểm cho họ theo thứ tự, cầu thủ được chọn trao Quả bóng Vàng được 6 điểm, bóng Bạc 4 điểm, bóng Đồng 3 điểm, thứ 4 được 2 điểm và thứ 5 được 1 điểm. BTC sẽ cộng tổng điểm từ số phiếu của các nhà báo trên thế giới gửi về. Người giành được nhiều điểm nhất sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2018.

Giống như phần lớn các đồng nghiệp khác, nhà báo Trương Anh Ngọc đã bầu chọn cho Luka Modric ở vị trí số 1. Sau đó, nhà báo Anh Ngọc lần lượt chọn Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và cuối cùng là Mohamed Salah là những vị trí lần lượt trong top 5.

Nhà báo Anh Ngọc là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng 2018. Anh hiện đang công tác ở Báo Thể Thao & Văn Hóa, Thông Tấn Xã Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bình chọn của nhà báo Anh Ngọc trên trang kết quả của France Football

Theo kết quả cụ thể, Modric giành điểm từ các nhà báo ở hầu hết các châu lục, trừ Nam Mỹ (điểm cao nhất Griezmann) và Châu Đại Dương (Ronaldo). Ngoài ra với giải thưởng vừa qua, CLB Real Madrid đã cân bằng thành tích với Barca về số Quả bóng Vàng đoạt được. Cả hai đội đều đã giành được 11 Quả bóng Vàng trong lịch sử. Xếp ngay sau là AC Milan và Juventus với cùng thành tích 8 Quả bóng Vàng.

Bên cạnh đó, kết quả bầu chọn còn cho thấy số lượng bầu số 1 cho tiền đạo Griezman còn nhiều hơn Ronaldo.

Chú thích ảnh
Real Madrid đoạt 11 Quả bóng Vàng, cân bằng thành tích với Barca
Chú thích ảnh
Griezmann được bầu cho vị trí số 1 nhiều hơn cả Ronaldo

Sau đây là những phiếu bình chọn của nhà báo Anh Ngọc trong những năm qua:

Năm 2010: Xavi (Messi đoạt bóng Vàng)

Năm 2011: Messi (Messi đoạt bóng Vàng)

Năm 2012: Messi (Messi đoạt bóng Vàng)

Năm 2013: Ribery (Ronaldo đoạt bóng Vàng)

Năm 2014: Ronaldo (Ronaldo đoạt bóng Vàng)

Năm 2015: Messi (Messi đoạt bóng Vàng)

Năm 2016: Ronaldo (Ronaldo đoạt bóng Vàng)

Năm 2017: Ronaldo (Ronaldo đoạt bóng Vàng)

Năm 2018: Modric (Modric đoạt bóng Vàng)

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm