Nations League là một giải đấu thành công

12/06/2019 14:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã có thể mỉm cười về Nations League 2019, giải đấu mà theo đánh giá là thành công trên mọi phương diện cả về danh tiếng lẫn giá trị tài chính.

Ronaldo lườm nguýt Bernardo Silva khi hụt giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Nations League

Ronaldo lườm nguýt Bernardo Silva khi hụt giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Nations League

Ở trận chung kết UEFA Nations League vừa rồi, Cristiano Ronaldo đã tỏ ra khó chịu ra mặt vì giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho đồng đội Bernardo Silva.

1. Đã có những tranh cãi nhất định khi UEFA đưa ra ý tưởng về việc tổ chức Nations League cách đây 2 năm trước. Tuy nhiên, bằng sự quyết đoán của mình, các thành viên trong BLĐ UEFA đã đi đến quyết định tổ chức giải đấu này vào mùa giải 2018-19. Nations League ra đời với mục đích giúp cho các trận đấu giao hữu quốc tế bớt nhàm chán hơn. Quan trọng hơn, nó cũng là sân chơi để tất cả các quốc gia châu Âu có thể tham gia. Đó là điều mà UEFA đã luôn ấp ủ.

Sau hơn 1 năm thi đấu, cuối cùng Nations League 2019 đã tìm ra được nhà vô địch sau khi Bồ Đào Nha thắng 1-0 Hà Lan trong trận chung kết. Trận đấu tại Dragao đã kết thúc với một kết cục hòa nhã, thân thiện với tính chất vượt qua khuôn khổ một trận đấu giao hữu thông thường. Ở đó, các CĐV được trải qua một bầu không khí bóng đá tuyệt vời, với những điệu nhạc, với những bài hát say đắm trong một buổi tối không chỉ có bóng đá đơn thuần.

“Đừng đưa tôi về nhà”, các CĐV Bồ Đào Nha đã hát vang như thế ngay trước khi trận chung kết Nations League diễn ra. Các CĐV đến từ Hà Lan cũng hát. Họ mang tới Bồ Đào Nha với những trang phục truyền thống màu cam. Những người Anh và Thụy Sĩ cũng hát. Trước trận chung kết, họ cũng tạo ra một bầu không khí náo nhiệt trong trận tranh giải ba khi Anh thắng Thụy Sĩ trong trên loạt đấu súng. Bữa tiệc tuyệt vời ấy đã khép lại một mùa giải mà chính UEFA cũng không thể ngờ kì Nations League lần đầu tiên họ tổ chức lại thành công vang dội đến thế.

2. Theo thống kê, đã có 142 trận đấu được diễn ra. Nations League không còn mang tính chất của một giải đấu giao hữu thông thường. Ở đó, có những vòng đá loại trực tiếp, có đội hạt giống, có đội lên hạng, xuống hạng và có cả một lộ trình cho các đội để hướng tới mục tiêu của chính mình. Bồ Đào Nha, với chức vô địch, đã chính thức giành vé dự VCK EURO 2020 mà không cần phải đá vòng loại nữa. Đó chính là thành công lớn nhất bên cạnh việc trở thành đội đầu tiên sở hữu chiếc cúp Nations League.

Ngoài những đội bóng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc như Hà Lan, Thụy Sĩ hay Anh, người ta cũng được chứng kiến những nỗi thất vọng lớn. Điển hình như việc Dức bị rơi hạng từ nhóm A xuống nhóm B, báo hiệu sự kéo dài của chu kì khủng hoảng từ sau World Cup 2018, giải đấu mà họ bị loại ngay từ vòng bảng với tư cách là ĐKVĐ. Những chiến thắng vang dội của giải đấu như việc Hà Lan đánh bại Đức 3-0, Thụy Sĩ thắng Bỉ 5-2, Tây Ban Nha thắng 6-0 Croatia cũng được xem là ví dụ điển hình cho sự thành công của cả giải đấu.

3. Bên cạnh giá trị chuyên môn, việc dự Nations League cũng giúp các đội tuyển giành được những khoản tiền nhất định. Theo thống kê, UEFA đã chi tới 112,875 triệu euro tiền thưởng. Tuyển Anh kiếm tới 8 triệu euro với thành tích giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Hà Lan, những đội xếp thứ nhất và thứ nhì, cũng thu về những khoản tiền cao hơn (lần lượt 10,5 và 9 triệu euro).

Trong mọi khía cạnh, tiền vẫn là chìa khóa của mọi vấn đề. Trước đó, ở các trận giao hữu, các đội tuyển không thể kiếm tiền nhưng bây giờ, với Nations League, họ đã có thể thu về những khoản tiền nhất định từ các trận đấu của mình. Đó mới là thành công lớn nhất, giúp các đội tuyển tham gia Nations League với động lực nhiều hơn.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm