Mục tiêu của Man United trong năm 2017: Trở lại Champions League, mua Griezmann

30/12/2016 05:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ chính thức bước sang năm 2017. Vào thời điểm mùa giải đã đi qua được nửa chặng đường, chúng ta cùng nhìn lại đâu là ưu tiên của Man United khi năm mới đến.

Trở lại đấu trường Champions League

Hãy quên đi thật nhanh những tác động tiêu cực về tài chính từ việc Man Unitedvắng mặt ở Champions League mùa này. Đội chủ sân Old Trafford cần phải đảm bảo họ sẽ trở lại sân chơi danh giá nhất châu lục càng sớm càng tốt.

Hình ảnh của Man United, một ông lớn ở Châu Âu, đã bị phai nhạt đáng kể sau khi đội bóng này thường xuyên không được dự Champions League thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Họ mới chỉ một lần dự Champions League trong ba mùa gần nhất, mùa bóng 2015-16 dưới triều đại Louis van Gaal. Thậm chí, họ từng phải làm khán giả tại đấu trường Châu Âu khi chỉ xếp thứ 7 ở Premier League mùa 2013-14.

Mourinho có quá nhiều lựa chọn cho 'đôi cánh' Man United

Mourinho có quá nhiều lựa chọn cho 'đôi cánh' Man United

HLV Jose Mourinho đang vướng vào một cơn đau đầu dễ chịu tại Man United: ông có đến 8 cầu thủ chạy cánh ở đội một, nhưng chỉ 2 người trong đó được đá chính.

Góp mặt trong Top 4 chắc chắn phải là ưu tiên hàng đầu. Sức hút của Man United đủ để chiêu mộ các ngôi sao, kể cả khi họ có phải dự Europa League mùa này. Nhưng tên tuổi của đội bóng sẽ bị tổn hại nếu họ tiếp tục vắng mặt ở Champions League thêm một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian Man United trồi sụt, kình địch cùng thành phố Man City đang ngày càng ổn định ở Premier League và tiến dần từng bước ở đấu trường Champions League. Nếu muốn ngăn nửa xanh thành Manchester cất tiếng, Man United cần phải nhanh chóng khôi phục uy quyền, không chỉ ở đấu trường nội địa.

Chinh phục các danh hiệu

Khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, Man United không hề thiếu danh hiệu. Không chỉ một, mà có thể là cú đúp trong mùa giải, hay như mùa 1998-99 là cú ăn ba. Phòng truyền thống của Man United đang ngày càng thưa thớt những chiếc cúp danh giá. Van Gaal cố gắng khôi phục chúng bằng chức vô địch Cúp FA mùa trước, nhưng chừng đó là quá ít để cứu vãn chiếc ghế của ông. Thời điểm Man United khát danh hiệu không thể kéo dài thêm được nữa. Jose Mourinho hiểu rất rõ điều đó, và nếu ông mang về một chiếc cúp, dù là Cúp Liên Đoàn, Cúp FA hay Europa League, đó là điểm khởi đầu lý tưởng cho quá trình phục hưng một đế chế.

Chiêu mộ Antoine Griezmann

Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward đã tuyên bố rằng ông không ngại phải chi tiền khủng nếu như bất cứ HLV Man United nào muốn mang về một ngôi sao. Các cổ động viên Man United từng không ít lần cảm thấy thất vọng vì bộ đôi Sir Alex Ferguson - David Gill tỏ ra cân nhắc quá kỹ khi mua sắm một cầu thủ tên tuổi nào đó. Nhưng Woodward đem đến một tư duy khác và việc chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus mùa hè vừa rồi với mức phí kỷ lục lên tới 89 triệu bảng là một thông điệp rõ ràng.

Antoine Griezmann lên giá chóng mặt, Man United vẫn muốn mua

Antoine Griezmann lên giá chóng mặt, Man United vẫn muốn mua

Với màn trình diễn thượng hạng trong năm 2016, đặc biệt là ở cuối nửa mùa giải năm ngoái với Atletico Madrid, và một mùa Hè trên cả tuyệt vời với đội tuyển Pháp, giá trị của Antoine Griezmann tăng vùn vụt.

Sau Pogba, cái tên tiếp theo mà những người yêu mến Man United muốn thấy xuất hiện nhất là Antoine Griezmann. Chân sút người Pháp rõ ràng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford trong năm 2017, nếu họ muốn tìm ra một sự bổ sung chất lượng cho hàng công. Griezmann vừa có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh, lại sẵn sàng trở thành một phương án để đá trung phong, nơi Man United cần thêm những lựa chọn khi Zlatan Ibrahimovic đã 35 tuổi và không thể bắt chân sút người Thụy Điển gánh cả đội hết tuần này qua tuần khác, dù phong độ ghi bàn của anh không hề có dấu hiệu suy giảm.

Thanh lý người thừa

Nhu cầu mua sắm tân binh là điều có thể hiểu được, dù Man United đã chi ra tới gần 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều đó, thầy trò Mourinho cần phải tiến hành thanh lý người thừa trước đã. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phải mẫu người ưa thích làm việc với quá nhiều cầu thủ ở đội một. Dù ở Chelsea, Real Madrid hay Inter, ông luôn cố gắng xây dựng đội ngũ gọn gàng và chất lượng.

Mourinho luôn khẳng định ông không ngăn cản những cầu thủ cảm thấy không hạnh phúc muốn tìm bến đỗ mới. Cho đến lúc này ông vẫn chưa công khai điều đó. Tuy vậy, nhiều người cho rầng những cái tên đang bị thất sủng như Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger hay Ashley Young có thể được phía Man United bật đèn xanh tìm bến đỗ mới. Bán được người thừa, Mourinho mới có thể nghĩ đến việc mua sắm cầu thủ.

Mang lại cảm hứng cho khán giả

Những cầu thủ Man United đã tạo ra sự hứng thú cho khán giả với hành động ném áo tặng cho số ít cổ động viên lặn lội đến xem đội bóng thi đấu với West Brom. Các cầu thủ và HLV Jose Mourinho đều đánh giá cao sự cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên, bất kể đội bóng thi đấu trên sân nhà Old Trafford hay phải làm khách.

Mặt khác, những động thái như giảm giá vé hay hỗ trợ chi phí đi lại chưa hẳn đã giúp những cổ động viên Man United cảm thấy hạnh phúc. Đội bóng đang muốn tạo ra khu vực dành riêng cho những người đứng xem trên sân nhà, và họ cần phải tạo ra không khí cuồng nhiệt mỗi khi thi đấu tại Old Trafford.

89 Pogba là bản hợp đồng đắt nhất của Man United mùa hè vừa qua, với mức phí 89 triệu bảng.

1 Trong ba mùa giải gần nhất, Man United chỉ có một lần dự Champions League, đó là mùa giải 2015-16.

4 Man United đến lúc này đang xếp thứ 6 với 33 điểm, cách vị trí cuối cùng trong Top 4 tới 4 điểm.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm