Man City vs Chelsea: Ai sẽ thắng trong cuộc chiến trên đỉnh châu Âu?

30/05/2021 00:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City cầm bóng và di chuyển không ngừng. Chelsea phòng ngự, rình rập thời cơ để phản công dựa trên tốc độ của Timo Werner. Ai sẽ thắng ai? Góc nhìn của cựu trung vệ Arsenal Martin Keown.

 

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Man City vs Chelsea, Chung kết cúp C1 (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Man City vs Chelsea, Chung kết cúp C1 (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá. Man City vs Chelsea. K+, K+PM. Trực tiếp bóng đá. Chung kết cúp C1. Chelsea - Man City. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem Man City. Xem Chelsea. Xem K+

Lịch thi đấu và trực tiếp Chung kết Cúp C1 Champions League

* 02h00 ngày 30/5: Man City vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Trong 5 trận gần nhất của City ở cúp C1, họ dùng một “số 9 ảo”. Guardiola tung ra sân đội hình xuất phát giống nhau, chỉ luân phiên sử dụng Cancelo và Zinchenko trong vai trò hậu vệ trái cũng như Fernandinho và Rodri trong vai trò tiền vệ lùi sâu.

Cancelo là hậu vệ biên ảo, được Guardiola dùng đá tiền vệ trung tâm nhằm giúp Man City có nhiều nhân sự hơn đối thủ của họ ở khu vực này còn Zinchenko là hậu vệ biên truyền thông, người bao sân phòng ngự nhiều hơn nhằm chống Chelsea phản công.

Guardiola chọn ai trong số họ đá chính tùy thuộc ông muốn có một sự cân bằng ra sao để kiểm soát khu giữa sân. Vì hậu vệ biên ảo và số 9 “ảo” của City không đợi bóng nên City có thể có tới 5 cầu thủ chơi gần nhau ở trung tuyến.

Khi mất bóng, họ sẽ vây ráp đối thủ để đoạt lại bóng và bắt đầu lại chu trình chuyền bóng của mình. Đây là cách chơi khiến đối thủ khó đối phó và nó giúp Guardiola tiến gần tới chức vô địch cúp C1 cùng Man City.

Chelsea có thể đe dọa Man City bằng bóng đá phản công

Chelsea sẽ tạo ra tấm khiên che chắn trong những thời điểm Man City cầm bóng. Với 3 trung vệ và 2 wing-back, họ có 5 cầu thủ phòng ngự. Ngoài ra, họ còn có 2 tiền vệ sẵn sàng yểm trợ.

Hai tiền đạo chơi lệch cánh của Tuchel là Mason Mount và Pulisic/Ziyech cần lùi xuống để hỗ trợ các tiền vệ Chelsea trong khi Timo Werner có thể tận dụng vũ khí quan trọng của mình là tốc độ để lĩnh xướng các đợt phản công của The Blues.

Trực tiếp Chelsea vs Man City, K+, K+PM trực tiếp chung kết Champions League, Link xem trực tiếp Chelsea - Man City, Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1, Lịch thi đấu C1
Chelsea có thể đánh bại Man City một lần nữa mùa này?

Chelsea muốn lập lại kịch bản như ở bán kết cúp FA. Dù họ có thể chỉ thắng một Man City đá với đội hình B nhưng chiến thuật của Chelsea trận đó được triển khai hoàn hảo khi Werner tận dụng tốc độ của mình và kiến tạo cho Ziyech ghi bàn sau tình huống phản công.

Thống kê cho thấy không đội nào phản công ở cúp C1 mùa này nhiều như Chelsea và họ có thể đe dọa Man City bằng lối chơi đó. Nhưng mặt khác, tôi cũng muốn xem hàng thủ 3 người của Thomas Tuchel đối mặt với thách thức như thế nào.

Thiago Silva chơi ở trung tâm hàng thủ cùng với hai trung vệ lệch cánh là Antonio Rudiger và Azpilicueta, họ cần phải thật sẵn sàng khi đột ngột đối mặt với 4 cầu thủ ập vào vòng cấm Chelsea trong khi trước đó họ chẳng có ai để… kèm.

Cầu thủ City duy nhất dường như không đổi vị trí là Riyahd Mahrez ở cánh phải. Còn lại, chỉ trong một nốt nhạc, City có thể huy động cả Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Phil Foden tràn ngập những khu vực phía trước.

Hai cuộc đối đầu gần nhất với Man City, Chelsea đều thắng nhưng lần này họ mới gặp một Man City mạnh nhất. Liệu Chelsea có tiếp tục chiến thắng được nữa không?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm