Liverpool vs Real Madrid: Cuộc chiến tàn khốc bằng siêu vũ khí

27/05/2022 08:21 GMT+7 | Champions League

Cuộc chiến giữa Liverpool và Real Madrid ở chung kết C1 ngày 29/5 này hứa hẹn rất đáng xem khi hai đội quyết đấu với nhau bằng sở trường của họ.

Chung kết cúp C1: Liverpool đáng sợ hơn nhưng Real luôn đẳng cấp

Chung kết cúp C1: Liverpool đáng sợ hơn nhưng Real luôn đẳng cấp

Sau 3 năm họ lại gặp nhau ở chung kết cúp C1. Trong khi Real Madrid vẫn thể hiện đẳng cấp của "ông vua" đá cúp C1 thì Liverpool lúc này đáng sợ hơn 3 năm về trước.

Siêu tấn công bóng chết gặp siêu phòng ngự bóng chết

Một trong những thế mạnh nổi bật của Liverpool là tận dụng các tình huống cố định để hạ gục đối thủ. Thống kê cho thấy Liverpool đã ghi 8 bàn thắng ở cúp C1 mùa này từ các tình huống bóng chết trong đó cố 4 bàn đến tử các tình huống đá phạt góc.

Chú thích ảnh
Liverpool đối đầu Real Madrid ở chung kết cúp C1 tại Paris

Konate từng phá lưới Benfica ở tứ kết sau khi đón quả phạt góc của đồng đội. Trước đó, Liverpool cũng hai lần phá lưới Inter Milan cũng từ các pha bóng chết.

Nhưng nếu Liverpool rất giỏi trong việc tận dụng các quả đá phạt để ghi bàn thì Real Madrid lại rất giỏi trong việc chống lại những tình huống như thế của đối thủ.

Nên nhớ, cho tới trước trận chung kết gặp Liverpool, đội bóng Hoàng Gia mới để thua duy nhất 1 bàn từ bóng chết ở cúp C1 mùa này. Đó là tình huống họ bị Antonio Rudiger của Chelsea đánh đầu phá lưới ở tứ kết lượt về. Đội giỏi ghi bàn từ bóng chết đối đầu với đội giỏi phòng ngự bóng chết rõ ràng là cuộc chiến rất đáng xem.

Arnold đối mặt thách thức lớn

Alexander Arnold là một trong những nhân tố chủ chốt hàng đầu của Juergen Klopp từ vài mùa giải nay. Anh không chỉ là chuyên gia đá phạt lợi hại mà còn cực nguy hiểm với các pha leo biên căng ngang cũng như sở hữu khả năng làm bóng đẳng cấp cao.

Mùa này Arnold đã có 4 kiến tạo cho Liverpool ở cúp C1 bên cạnh 23 pha căng ngang, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Thống kê của UEFA cho thấy Arnold tuy là hậu vệ nhưng có tới 853 lần chạm bóng trong 8 trận. Arnold thường xuyên đá cao, xuất hiện bên sân đối phương thậm chí nhiều hơn sân nhà. Anh chơi như một wing-back cánh phải hơn là một hậu vệ phải.

Khả năng leo biên tấn công và hỗ trợ tấn công rất lợi hại của Arnold là miếng đánh nguy hiểm của Liverpool. Tuy nhiên, ở trận chung kết cúp C1 sắp tới rất có thể Arnold sẽ không thể phát huy phẩm chất tấn công đẳng cấp cao của anh.

Lí do? Real Madrid sở hữu một tiền đạo cánh trái cực kỳ đáng sợ là Vinicius Junior. Cầu thủ người Brazil có tốc độ cao và rất đáng sợ với các pha dốc bóng cắt từ cánh trái vào trong.

Nếu Arnold dâng cao ở cánh phải của Liverpool, anh sẽ bỏ lại khoảng trống phía sau ở hành lang này và đó chính là nơi Vinicius Junior hoàn toàn có thể khoét vào một khi Real đoạt được bóng. Ngoài Vinicius, Benzema cũng sẵn sàng cho các pha dạt cánh trái. Như thế, rủi ro là cực lớn nếu Arnold dâng cao mà Liverpool lại mất bóng.

Mối hiểm họa rình rập từ Vinicius và Benzema có thể khiến Arnold bị “kìm chân” bên sân nhà để trước hết đảm bảo an toàn cho hành lang phải của Liverpool.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm