Không Neymar, PSG đáng sợ hơn với những kẻ bị tổn thương

06/03/2018 22:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vắng mặt của Neymar khiến cho các quan chức PSG lo lắng, trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid. Nhưng phần lớn các cầu thủ của PSG thì không nghĩ vậy.

 

Lúc này, những kẻ bị tổn thương bởi Neymar đang muốn chứng minh, họ mạnh hơn khi siêu sao người Brazil ngồi ngoài.

Nỗi lo của các quan chức PSG

Trong cuộc trò chuyện với L'Equipe, GĐTT Antero Henrique của PSG tuyên bố, để có thể lật ngược tình thế, đội bóng thủ đô Paris "cần một trọng tài đặc biệt, khách quan". Ông cho rằng, sẽ không thể có điều đặc biệt, nếu PSG gặp phải các trọng tài như Rocchi (Italy), hay Aytekin (Đức). Cách nay 3 tuần, PSG đổ lỗi trận thua ngược 1-3 trước Real Madrid là do trọng tài Rocchi thiếu công bằng. Tương tự, ông Aytekin bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến PSG thảm bại 1-6 trước Barca.

Vị GĐTT người Bồ Đào Nha cho rằng, sự vắng mặt của Neymar phần nào ảnh hưởng đến tham vọng ngược dòng của PSG. Theo Henrique, chất lượng đội hình PSG suy yếu khi Neymar phải phẫu thuật. "Dẫu vậy, Neymar có thể giúp chúng tôi từ bên ngoài. Ảnh hưởng của Neymar là rất lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu như thể Neymar đang hiện diện trên sân. Các đồng đội sẽ làm mọi thứ vì cậu ấy. Đơn giản, Neymar vì một người lãnh đạo trong tập thể này".

Chủ tịch Nasser Al Khelaifi cũng có chung suy nghĩ như vậy. Người quản lý của PSG bi quan, việc không có những pha xử lý bóng đầy kỹ thuật và ngẫu hứng của Neymar đồng nghĩa với việc sẽ rất khó cho cuộc lội ngược dòng. Thậm chí, ông cho rằng, PSG có thể sụp đổ nặng nề hơn, trong trường hợp Neymar không đá trận lượt đi. Có vẻ như Al Khelaifi, sau đã bỏ ra 222 triệu euro cho thương vụ lịch sử hồi mùa Hè năm ngoái, tin rằng chỉ Neymar mới có thể giúp PSG nâng tầm đẳng cấp.

PSG sẽ đáng sợ hơn với những kẻ bị tổn thương

Nhà báo Diego Torres của El Pais ghi nhận, chỉ Thiago Silva và Dani Alves là hai thành viên trong đội hình PSG hoài nghi về cơ hội chiến thắng, dù họ luôn nói về sự quyết tâm. Những người khác không vui trước suy nghĩ của các quan chức CLB. Họ là Cavani, Verratti, Rabiot, Meunier, Kurzawa, Yuri, Draxler, Marquinhos, Di Maria, Pastore và những ngôi sao trẻ đều tin rằng đây là cơ hội dành cho họ. Từ đầu mùa, những người này phải sống quá lâu dưới cái bóng của Neymar.

"Có Neymar, chúng tôi có 5% cơ hội đi tiếp. Giờ đây, cơ hội của chúng tôi là 50%", một thông điệp được phát đi từ phòng thay đồ. Khi Neymar xuất hiện, anh được hưởng mọi đặc quyền, bao gồm cả việc nghỉ tập. HLV Unai Emery không được phép can thiệp vào cách hành xử của ngôi sao 26 tuổi này. Ngoài ra, Neymar được nhận tổng thu nhập 47 triệu euro mỗi năm (trong đó, 37 triệu euro lương cơ bản) cũng khiến cho các cầu thủ không vui.

Cavani, người giữ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử PSG, 162 pha lập công, có lương bằng 1/3 Neymar. Trong khi đó, thu nhập của Di Maria chỉ tương đương 1/4 so với ngôi sao người Brazil. "Anh ta cứ làm như mình đã giành Quả bóng Vàng vậy", những phản ứng không tránh khỏi trong phòng thay đồ, khi các cầu thủ từ chỗ là ngôi sao trở thành hạng hai so với Neymar. Đến những quả phạt đền Cavani cũng không còn được xem là ưu tiên thực hiện, nếu Neymar cùng hiện diện trên sân.

Những người theo dõi PSG trong vài mùa giải gần đây không cảm thấy lạ, khi bầu không khí trong phòng thay đồ sân Công viên các Hoàng tử bỗng ngập tràn niềm vui khi Neymar chấn thương. Thực tế cho thấy, PSG của 2 trận thắng Marseille (Cúp Pháp) và Troyes (Ligue 1) là một tập thể gắn kết hơn so với khi thua Real Madrid ở Bernabeu. Cavani sẽ trở lại vai trò chủ công, Di Maria được trao cơ hội, Draxler nhiều khả năng cũng được thi đấu, có nghĩa là khi Neymar vắng mặt thì PSG tìm thấy động lực lớn hơn.

Một năm trước, chính những con người bị tổn thương bởi Neymar từng thắng Barca 4-0 trên sân nhà. Vì thế, đánh bại Real Madrid 2-0 để vào Tứ kết Champions League không phải nhiệm vụ bất khả thi.

CĐV PSG đánh trống cả đêm trước khách sạn của Real Madrid, không cho đối thủ ngủ

CĐV PSG đánh trống cả đêm trước khách sạn của Real Madrid, không cho đối thủ ngủ

Một nhóm ultra của PSG đã tìm cách làm xáo trộn quá trình chuẩn bị của Real Madrid trước trận đấu với PSG bằng những hành động quấy rối.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm