Inter Milan sẽ là đối trọng số 1 của Juventus

02/08/2018 08:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa cần tới Cristiano Ronaldo, Juventus vẫn là ứng viên số 1 cho Scudetto mùa tới, nên việc các nhà ĐKVĐ Serie A có được chữ ký của Cầu thủ hay nhất thế giới này cũng chẳng tạo ra sự khác biệt lớn nào trong cuộc đua ở Serie A cả. Bởi Juve vẫn là đội bóng số 1 nước Ý.

 

Vấn đề đáng quan tâm nhất, như vài mùa qua, là đội nào sẽ trở thành đối trọng lớn nhất của Juventus. Napoli nổi lên như là kẻ thách thức lớn nhất của Juve vài mùa qua, nhưng mùa này, có lẽ họ sẽ phải nhường vị trí đó cho Inter Milan.

Một mùa Hè tuyệt vời của Inter

Inter Milan vừa gây sốc khi họ được cho là đang đàm phán để đưa Quả bóng Vàng World Cup 2018 Luka Modric về Giuseppe Meazza. Đây là thương vụ không hề viển vông của Inter khi mà Modric đã 32 tuổi và gần như đã hết động lực thi đấu tại Real Madrid (vừa giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp). Hơn nữa, nếu tới Inter, Modric sẽ tái ngộ 3 đồng đội vừa cùng anh giành vị trí á quân World Cup 2018 là Marcelo Brozovic, Ivan Perisic và Sime Vrsaljko, hậu vệ phải vừa đạt thỏa thuận gia nhập Inter theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có được Modric, Inter cũng đã có một chiến dịch chuyển nhượng được coi là hoàn hảo. Cho tới thời điểm này, Inter đã có 6 tân binh chất lượng cao là Radja Nainggolan (Roma), Matteo Politano (Sassuolo), Stefan de Vrij (Lazio), Kwadwo Asamoah (Juventus), Lautaro Martinez (Racing) và Vrsaljko (Atletico). Đó là chưa kể Inter cũng đã đến rất gần với tiền vệ kỳ cựu Arturo Vidal của Bayern Munich.

Nainggolan là tiền vệ trung tâm hàng đầu Serie A vài mùa qua nên không cần nhắc lại tài năng của cầu thủ người Bỉ này. Trong khi đó, de Vrij hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh vị trí với bộ đôi trung vệ vốn đã rất chắc chắn của Inter là Milan Skriniar và Miranda, còn Asamoah là một cầu thủ chạy cánh trái chất lượng đã chứng tỏ được khả năng ở Juventus. Politano dù chưa thực sự tiếng tăm nhưng là một tiền vệ cánh được đánh giá rất cao khi đã ghi tới 10 bàn tại Serie A mùa trước.

Lautaro Martinez là cái tên lạ lẫm nhất với các CĐV Inter nhưng tiền đạo 20 tuổi không hề tầm thường chút nào khi cầu thủ từng có 1 lần khoác áo tuyển Argentina này sẽ được đôn lên đá cặp với Mauro Icardi ngay mùa tới. Với Vrsaljko, hậu vệ phải này không chỉ có kinh nghiệm chơi bóng ở Ý (từng đá cho Genoa, Sassuolo) mà còn chứng tỏ được khả năng ở Atletico, và đặc biệt là tại World Cup 2018 vừa qua.

Modric theo chân Ronaldo, Real Madrid sẽ sụp đổ chóng vánh

Modric theo chân Ronaldo, Real Madrid sẽ sụp đổ chóng vánh

Khoảng trống Cristiano Ronaldo vẫn chưa được lấp đầy, và Real Madrid đang đối mặt với mối nguy khác, khi Luka Modric cân nhắc việc “họp đồng hương” Croatia ở Inter.

 

Inter sẽ là đối thủ lớn nhất của Juve

Bầu không khí ở Meazza lúc này là rất lạc quan khi Inter đã có một kỳ chuyển nhượng cực kỳ ấn tượng. Nhưng không chỉ có vậy, Inter còn chơi tốt trong các trận giao hữu trước mùa giải và lịch thi đấu của họ thì rất dễ chịu. Sassuolo, Torino, Bologna, Parma, Sampdoria, Fiorentina, Cagliari, và SPAL là các đối thủ của Inter trong 8 vòng đầu tiên cho tới khi họ gặp Milan ở trận derby.

Nhưng trước hết, phải nói rằng Inter đang có một đội hình rất mạnh. Án ngữ trước khung gỗ của Handanovic là bộ tứ vệ Vrsaljko-Miranda- Skriniar-Asamoah, còn hàng tiền vệ sẽ gồm Brozovic-Nainggolan-Vecino/Vidal. Trong khi đó, Icardi sẽ lĩnh xướng hàng công bên cạnh Perisic và Martinez.

Inter không chỉ mạnh hơn chính họ mùa trước (xếp thứ 4), mà các đối thủ của họ (trừ Juve) còn yếu đi. Milan vừa đổi chủ và họ mới đưa về 3 tân binh theo dạng miễn phí, trong khi vụ chiêu mộ Gonzalo Higuain từ Juventus vẫn chưa hoàn tất. Kể cả khi có Higuain và Mattia Caldara từ Juve (và Bonucci đi theo chiều ngược lại) Milan vẫn còn quá nhiều vấn đề để cạnh tranh Scudetto.

Với Roma, dù đã mua cả chục cầu thủ mới thì họ cũng không thể bù đắp nổi sự ra đi của Nainggolan và thủ thành Alisson Becker. Còn Napoli, họ sẽ là dấu hỏi lớn nhất Serie A mùa tới bởi người tạo ra nền tảng thành công cho họ là Maurizio Sarri đã tới Chelsea để nhường chỗ cho Carlo Ancelotti, trong khi Jorginho cũng theo chân ông thầy người Ý tới Stamford Bridge.

Trong một mùa Hè có quá nhiều xáo trộn ở nước Ý, rõ ràng chỉ có Juventus và Inter là mạnh lên. Và nếu có một đội nào có thể lật đổ sự thống trị của Juve thì đó chính là Nerazzurri.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm