Huyền thoại Anh phản đối luật ‘bàn thắng trên sân khách’ khiến Man City bị loại khỏi Champions League

17/03/2017 05:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Bình luận viên Gary Lineker đã lên tiếng chỉ trích luật bàn thắng trên sân khách sau khi Man City bị Monaco loại khỏi Champions League.

Man City vừa nhận thất bại 1-3 trước Monaco ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Lượt đi, The Citizens đánh bại thầy trò HLV Jardim với tỷ số 5-3 trên sân nhà Etihad. Như vậy, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là hòa 6-6.

Tuy nhiên, do luật bàn thắng trên sân khách, Man City đã bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu vì chỉ ghi được 1 bàn trên sân Stade Louis II.

Phát biểu sau trận đấu, Gary Lineker than phiền rằng ông rất ghét quy tắc này và cho biết việc Man City bị loại là không công bằng.


Man City bị loại khỏi Champions League một cách đầy cay đắng

“Tôi luôn luôn ghét luật bàn thắng trên sân khách. Điều đó đã giết chết rất nhiều trận đấu”, Gary Lineker chia sẻ.

Gary Lineker thậm chí còn đặt câu hỏi rằng liệu EUFA có nên xem xét thay đổi quy tắc này hay không. Nếu không còn luật bàn thắng trên sân khách, các đội sẽ chơi tấn công nhiều hơn thay vì cố gắng dựng xe bus ở những trận đấu xa nhà.

“Cho dù có hay không thì luật bàn thắng trên sân khách cũng là một thất bại lớn. Các bàn thắng không nên có giá trị hơn những điều khác”, Linker nói thêm.


Pep Guardiola lần đầu tiên bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League trên cương vị HLV

Trong trận đấu vừa qua, Monaco đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Kylian Mbappe và Fabinho trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Leroy Sane níu lại hy vọng cho Man City ở phút thứ 71 trước khi Tiemoue Bakayoko ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đến từ Pháp ở phút 77. Như vậy, Monaco đã lọt qua cánh cửa hẹp và bước chân vào vòng Tứ kết Champions League.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm