Giấc mơ người Đức trên đôi tay Ter Stegen

23/03/2018 19:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đang muốn trở thành đội tuyển thứ 3 bảo vệ thành công danh hiệu VĐTG, và cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của Brazil. Ter Stegen sẽ là điểm tựa cho giấc mơ ấy.

1. Joachim Loew đã triệu tập gần như tất cả những cầu thủ Đức xuất sắc nhất, để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và Brazil. Điều đó cho thấy, người Đức đang rất nghiêm túc với đợt thử nghiệm cuối cùng trước thềm World Cup 2018.

Mục tiêu của Đức, sau khi không thành công ở EURO 2016, là trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu VĐTG, kể từ sau Brazil năm 1962. Trước đó, Italy là đội đầu tiên vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp. Nếu làm được như vậy, Đức cũng cân bằng kỷ lục 5 lần xưng vương của Brazil.

Không một đội tuyển nào trên thế giới có thể so với Đức về số lượng cầu thủ tài năng. Tính kế thừa của bóng đá Đức thực sự ấn tượng.

Ter Stegen vs. Jan Oblak:  Muốn vô địch, hãy nhờ đôi găng

Ter Stegen vs. Jan Oblak: Muốn vô địch, hãy nhờ đôi găng

Leo Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann hay Diego Costa, có lẽ sẽ không phải là câu trả lời cuối cùng cho cuộc đua vô địch ở La Liga. Mà Ter Stegen và Jan Oblak sẽ là những người quyết định trận đấu này.

Đức có thể không có một cá nhân kiểu Lionel Messi, hay Cristiano Ronaldo - những người được ví đến từ hành tinh khác. Nhưng với những con người xuất sắc trên mọi góc độ, từ tinh thần, thể chất đến tư duy chiến thuật, và rất toàn diện, họ có thể kết hợp thành một tập thể vượt trội mặt bằng trái đất.

Mario Goetze, Julian Weigl, Shkodran Mustafi đủ tài để đá chính ở bất kỳ đội tuyển lớn nào. Nhưng với Đức, 3 cầu thủ trên sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có một chỗ… trên ghế dự bị ở World Cup 2018.

2. Rất ít người Đức lo lắng khi Manuel Neuer chấn thương nặng, có thể không sẵn sàng cho World Cup 2018.

Neuer bị gãy chân mùa Thu năm ngoái, hiện đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng. Anh có thể trở lại sân cỏ vào tháng sau, quá ít thời gian để đạt phong độ 100% cho cuộc phiêu lưu trên đất Nga.

Không nhiều người Đức lo lắng về tình trạng Neuer, bởi vì họ đang đặt niềm tin vào Ter Stegen. World Cup 2018 sẽ là giải đấu của thủ môn đang khoác áo Barca, trừ khi có sự cố phát sinh.

Mùa Hè năm ngoái, Ter Stegen đã có giải đấu tuyệt hay, khi anh là thủ lĩnh của tuyển Đức “B” - bên cạnh Draxler, Goretzka, Timo Werner chinh phục Confederations Cup. Tất nhiên, Confed Cup chưa bao giờ là giải đấu danh giá. Nhưng tại Confed Cup 2017, những đối thủ Chile và Bồ Đào Nha đều dùng đội hình A, quyết tâm chiến thắng. Vì thế, màn trình diễn của Ter Stegen và Đức “B” rất đáng khen.

Confed Cup cũng là dấu ấn đầu tiên của Ter Stegen với ĐTQG. Trước đó, anh thường chỉ góp mặt cho vui, vì cái bóng của Neuer quá lớn.

3. Tài năng của Ter Stegen đã được thể hiện từ nhiều năm trước, đặc biệt là khi anh là một phần quan trọng giúp Barca giành cú “ăn 3” mùa giải 2014-15.

Giờ đây, Ter Stegen tiến thêm một bước dài về mặt tài năng, là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh là mẫu thủ môn toàn diện, ra vào hợp lý, phán đoán tình huống tốt, phản ứng nhanh, xử lý bóng bằng chân tốt không kém gì hiệu quả trong các pha cản phá.

Trước khi sang Nga để cùng tuyển Đức bảo vệ ngai vàng, rất có thể Ter Stegen đã có dịp tận hưởng niềm vui cùng Barca, với cú “ăn 3” mới, và cá nhân anh giành Zamora (thủ môn xuất sắc nhất La Liga).

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm