Europa League: Dortmund có thể gặp Liverpool ở vòng sau?

28/11/2015 08:07 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ ba trong mùa giải này, Dortmund đón nhận một thất bại. Điều đáng nói là 2/3 trận thua đã đến liền nhau ở 5 ngày đã qua. Thất bại trước FC Krasnodar rất có thể sẽ đẩy Die Borussen đến với những đối thủ khó chịu nhất…

Thoạt đầu, một thất bại trước đội bóng miền Nam nước Nga ở thời điểm hiện tại không thực sự quá đáng lo lắng như vậy, bởi dù sao Borussia Dortmund cũng đã nắm chắc trong tay chiếc vé đi tiếp ở bảng C Europa League. Tuy nhiên, trận thua với tỷ số tối thiểu này đã đẩy Dortmund xuống và đưa chính Krasnodar lên trên bảng xếp hạng. Với cùng 10 điểm, thành tích đối đầu đã được sử dụng để phân định.

Không thể lý giải

Điều đáng nói nhất là khác với trận thua 1-3 trước Hamburg tại Bundesliga cuối tuần trước, lần này Dortmund không có gì đáng chê trách cả. Họ đã kiểm soát 70% thời lượng bóng, tung 18 cú sút về khung thành đối phương. Đây cũng là trận đầu tiên thầy trò Tuchel không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Adrian Ramos không thể lập công, nhưng thực sự thì anh đã quá kém may mắn. Cú bấm bóng qua đầu thủ thành Andriy Dykan đã đập xà ngang và nảy ra ngoài, trong khi đó 2 cú đánh đầu dũng mãnh khác thì bị cản phá. Henrikh Mkhitaryan cũng đã dứt điểm dội cột dọc.

Ở hàng thủ, Sven Bender đã chơi rất hay. Anh thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội khi tham gia tấn công. Mats Hummels phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở những phút đầu tiên, nhưng thực ra anh chính là cầu thủ chơi tốt thứ hai bên phía Dortmund thời gian tiếp theo, chỉ sau Ilkay Guendogan.

Chính HLV Thomas Tuchel cũng nhận ra điều này. Khác với những lời khẳng định về trách nhiệm của ban huấn luyện, của cầu thủ về “màn trình diễn không thể tồi hơn” ở Hamburg, ông cho biết: “Chúng tôi đã chơi rất, rất tốt từ phút thứ hai tới phút thứ 94. Chúng tôi cần mẫn áp sát và giành lại bóng, kiểm soát thế trận, tìm ra nhiều giải pháp và tung nhiều cú dứt điểm. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng chiến thắng”.

Liverpool của Klopp có thể đá được kiểu Dortmund

Liverpool của Klopp có thể đá được kiểu Dortmund

Juergen Klopp được kỳ vọng sẽ thay đổi Liverpool, mang lại cả sự phấn khích và những chiến thắng, cùng một suất dự Champions League.


Liverpool, Tottenham, Napoli hay… Arsenal?

Không ai nghi ngờ sự chân thật của Tuchel cả. Nhưng việc Dortmund thua trận rất có thể sẽ khiến họ đi đến những bến bờ phức tạp.

Ở loạt trận cuối cùng, Krasnodar sẽ chỉ gặp Qabala. Họ nắm rất nhiều cơ hội giành chiến thắng. Và khi đó, Dortmund sẽ chỉ về nhì bảng. Điều này đồng nghĩa rằng cánh cửa khó khăn gặp những đội đầu bảng khác sẽ mở ra trước mắt họ.

Đó có thể sẽ là những CLB có phong độ cao và thực lực rất tốt như Liverpool, Tottenham, Napoli. Đó cũng có thể là những cái tên thú vị và nguy hiểm như Lazio, Athletic Bilbao. Hoặc đó cũng có thể là những ông lớn rơi rụng từ Champions League xuống như Arsenal, Chelsea, Valencia.

Khi Dortmund có phong độ vô cùng ấn tượng vào đầu mùa giải, người ta đã nhắc đến họ như một trong những ứng cử viên số một cho chức vô địch Europa League. Thế nên việc họ giờ không còn tự quyết định được vị trí tại bảng C là điều đáng thất vọng.

Tuchel coi kết quả của trận đấu này là “vô cùng mâu thuẫn”. Lời của ông đúng một nửa, rằng các cầu thủ của ông đã chơi tốt. Nhưng trong bóng đá, chơi tốt đôi khi vẫn là chưa đủ để giành được chiến thắng.

Tuchel đã quyết định cho hàng loạt trụ cột như Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa, Sokratis… nghỉ ngơi. Nhưng rất có thể, trận thua vừa rồi sẽ khiến ông phải hối tiếc về những diễn biến có thể xảy ra vào đầu năm 2016.

70 Borussia Dortmund đã kiểm soát tổng cộng 70% thời lượng bóng lăn trước Krasnodar.

18 Các tiền đạo áo vàng đã tung tổng cộng 18 cú dứt điểm về phía khung thành đội bóng Nga, trúng đích 5 lần và ghi được 0 bàn thắng.

5 Ilkay Guendogan đã qua người 5 lần, nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân.


Dũng Lê (Theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm