Cúp C1: Nếu bị loại, PSG phải bán Neymar và Mbappe?

11/12/2018 06:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Napoli và Liverpool quyết chiết một mất một còn, PSG hoàn toàn có quyền tự quyết trước Sao Đỏ Belgrade. Thầy trò Thomas Tuchel không hề muốn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.

ĐIỂM NHẤN PSG 2-1 Liverpool: Đêm đáng quên của Van Dijk. 'Đinh ba SFM' vô hại

ĐIỂM NHẤN PSG 2-1 Liverpool: Đêm đáng quên của Van Dijk. 'Đinh ba SFM' vô hại

PSG 2-1 Liverpool. Trận đấu ‘chung kết’ bảng C trên sân Công viên các hoàng tử đã thay đổi số phận của hai đội bóng. PSG rộng cửa vào vòng 1/8, trong khi Liverpool phải đối mặt với một núi khó khăn.

Chiến thắng trước Liverpool trên sân Parc des Princes ở lượt đấu trước như một sự cứu rỗi cho PSG. Thầy trò Tuchel tìm thấy hy vọng vượt qua vòng bảng, khi đối thủ của họ ở lượt cuối, Sao Đỏ Belgrade, đã chính thức chia tay đấu trường Champions League.

PSG có sống sót ở đất Serbia?

Thách thức lớn nhất với PSG là tìm cách chinh phục sân bóng Rajko Mitic đầy bí hiểm. Sân nhà của Sao Đỏ Belgrade trở thành nỗi ám ảnh với các đội bóng trong bảng C Champions League. Napoli từng bất lực trong việc ghi bàn tại Serbia, trong khi Liverpool còn tệ tại hơn khi đón nhận thất bại 0-2 đầy bất ngờ ngay sau chiến thắng ấn tượng trước Sao Đỏ Belgrade trên sân nhà ở lượt đấu trước.

PSG, với những ngôi sao tấn công hùng hậu như Edinson Cavani, Neymar và Kylian Mbappe, được kỳ vọng sẽ phá vỡ lời nguyền bí hiểm của sân Rajko Mitic. Động lực của nhà ĐKVĐ Ligue 1 là rất rõ ràng. PSG luôn được mặc định vượt qua vòng bảng trong những mùa Champions League đã qua. Việc đem Tuchel về rõ ràng không phải chỉ để giúp PSG vượt qua vòng bảng. Các ông chủ của đội chủ sân Parc des Princes rất muốn đội bóng nước Pháp tiến đến ít nhất là vòng bán kết như là một bằng chứng cho thấy đẳng cấp của mình.

Họ hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó, bởi chỉ cần thắng Sao Đỏ Belgrade (hay thậm chí một kết quả hòa) là đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả ở Anfield ra sao. Ngược lại, nếu Neymar, Mbappe và các đồng đội trở thành nạn nhân tiếp theo của Sao Đỏ Belgrade, họ sẽ sống trong thấp thỏm, bởi Liverpool lúc đó hoàn toàn có thể lấy đi tấm vé của PSG nếu chiến thắng Napoli trong trận đấu cùng giờ.

Áp lực từ Luật công bằng tài chính

Quan trọng hơn, PSG cần chiến thắng vì những áp lực từ Luật công bằng tài chính (FFP). Những tuần gần đây, dựa vào những thông tin từ trang Football Leaks, họ cùng với Man City đang bị UEFA điều tra lại sau những cáo buộc gian lận nhằm thoát khỏi án phạt do vi phạm FFP. Còn nhớ, trong giai đoạn 2013-2015, đội chủ sân Parc des Princes đã vi phạm FFP. Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chỉ đưa ra hình phạt mang tính điều chỉnh sau khi đạt được thỏa thuận với PSG, thay vì cấm cửa đội bóng này tham dự cúp Châu Âu, như những gì đã làm với trường hợp của các đội bóng nhỏ hơn.

Nếu bị loại từ vòng bảng Champions League, PSG sẽ chịu tổn thất nặng nề về doanh thu. Kịch bản dễ xảy ra khi đó là đội bóng nước Pháp phải bán đi vài ngôi sao nhằm tránh bị cấm dự sân chơi châu lục trong tương lai. Ba ngôi sao trên hàng công gồm Mbappe, Neymar và Cavani chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon dành cho các ông lớn.

Real Madrid đã kết Neymar từ lâu, và bất chấp việc phải thắt chặt chi tiêu nhằm dành tiền cải tạo sân Bernabeu, họ vẫn sẵn sàng cho việc chi tiền mua tuyển thủ thủ người Brazil nếu nhìn thấy những tín hiệu phát đi từ nước Pháp. Mbappe, với màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2018, cũng trở thành một lựa chọn lý tưởng cho hàng công của bất cứ ông lớn nào. Bán đi những ngôi sao chắc chắn sẽ khiến ước vọng sánh vai cùng những ông lớn như Real Madrid hay Barcelona của PSG tan thành mây khói.

Vẫn chưa thể nói trước Tuchel mùa này có thể đưa PSG đi xa hơn thành tích chỉ lọt vào vòng 1/8 hoặc tứ kết thành công. Ít nhất, vị HLV người Đức cần phải đảm bảo sự hiện diện thường trực của đại diện nước Pháp tại giai đoạn đấu loại trực tiếp. Trong khi Monaco đã bị loại, Lyon khá bấp bênh ở bảng F và không được đánh giá cao thì PSG rõ ràng là niềm hy vọng lớn nhất của Ligue 1 tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm