Cục diện cặp Liverpool vs Bayern: Không như mơ nhưng cũng là tốt

21/02/2019 13:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Juergen Klopp, trận hòa 0-0 trước Bayern Munich không phải là một kết quả như mơ, nhưng cũng chấp nhận được cho Liverpool trước lượt về ở Allianz Arena.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 Bayern: Klopp gây thất vọng, Henderson tỏa sáng, Fabinho chứng minh giá trị

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 Bayern: Klopp gây thất vọng, Henderson tỏa sáng, Fabinho chứng minh giá trị

Dù đã mang đến một trận đấu tấn công hấp dẫn nhưng cả Liverpool lẫn Bayern Munich đều bất lực trong việc ghi bàn. Ở đó, thầy trò HLV Juergen Klopp tỏ ra vượt trội nhưng lại không thể chuyển hóa những cơ hội thành lợi thế trước trận lượt về.

Viễn cảnh cho Bayern Munich

Một mặt, đó là lần đầu tiên Bayern Munich giữ sạch lưới trong 7 trận. Lần cuối cùng họ không thủng lưới là ngày 22/12, trước Eintracht Frankfurt. Một mặt, Liverpool cần ghi được ít nhất 1 bàn để buộc người Đức phải ghi 2 bàn tại Allianz Arena khi hai đội gặp lại vào ngày 13/3 tới.

Cho đến lúc đó, dám cá rằng nhiều chuyện sẽ xảy ra ở Liverpool và Munich. Bayern Munich sẽ có những trận đấu với Hertha Berlin, Gladbach và Wolfsburg tại Bundesliga trước lúc gặp Liverpool. Đây đều là những trận đấu khó khăn cho đội bóng xứ Bavaria, đặc biệt trong hoàn cảnh họ vẫn phải bám đuổi Dortmund đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nói thế để thấy rằng, nếu trước đây, Bayern Munich có thể cho một số trụ cột nghỉ ngơi thì hiện tại là không được phép. Trừ khi họ buông Bundesliga và dồn sức cho Champions League.

Ngoài ra, Niko Kovac cũng không có được sự phục vụ của Thomas Muller và Joshua Kimmich cho trận lượt về. Nếu Muller đã vắng mặt ở lượt đi và không còn đóng vai trò quan trọng ở mùa giải năm nay, mất Kimmich sẽ là tổn thất lớn cho đại diện của Đức trong thời điểm Kovac ít nhiều tìm được sự cân bằng ở hàng thủ.

“Cơ hội vẫn là 50-50,” trung vệ Mats Hummels bình luận. “Chúng tôi đã chơi tốt trên sân khách nhưng ở sân nhà, chúng tôi phải thắng.”

Còn theo Klopp, “hàng phòng ngự của Bayern Munich đã chơi tốt nhưng chúng tôi tấn công cũng không xuất sắc và nhờ đó giúp cho họ phòng ngự tốt. Nếu chúng tôi ghi bàn sớm, mọi chuyện đã có thể thay đổi.”

Không sai bởi hàng thủ của Bayern Munich vốn không mạnh khi họ từng để lọt lưới 3 bàn trước Fortuna Dusseldorf và việc Liverpool tịt ngòi chỉ đơn giản là may mắn không đến với họ.

Lợi thế cho Liverpool?

So với Bayern Munich, lịch thi đấu của Liverpool ở Premier League cũng không dễ dàng gì, nếu không muốn nói họ có thể buông châu Âu để dồn sức cho những trận đấu với M.U, Watford, Everton và Burnley trước khi đến Allianz Arena.

Thế nhưng, ở Munich, đội bóng của Klopp sẽ có sự trở lại của Virgil van Dijk và Dejan Lovren, cặp trung vệ đá chính thời gian qua, để khiến nhiệm vụ ghi bàn của Bayern Munich trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, trừ khi Liverpool tập trung cho Premier League, chuyện Bayern Munich ghi bàn và đi tiếp là không dễ dàng gì. Nói như thủ môn Manuel Neuer thì “tôi nghĩ trước trận đấu chúng tôi sẽ hòa 0-0 nhưng đây không phải là một kết quả lí tưởng.”

Thực tế là Bayern Munich đã giữ sạch lưới ở Anfield nhưng họ cũng không ghi bàn. Điều này sẽ buộc Kovac phải đẩy cao đội hình chơi tấn công tại Allianz Arena, trước một Liverpool đang sở hữu một trong những hàng thủ chắc chắn nhất.

Nếu chưa đủ và cứ cho là lịch sử cho thấy Bayern Munich đã đi tiếp ở 7 trong 8 lần khi trận lượt đi có tỉ số 0-0 trên sân khách, ngoại lệ là năm 1981 và trước… Liverpool.

Hi vọng cho người Đức là dựa trên những thống kê ở châu Âu, Bayern Munich có 65,4% cơ hội lọt vào tứ kết. Như vậy, đội bóng của Kovac có thể dựa vào lịch sử và thành tích chưa thua tại châu Âu trong mùa giải năm nay, trong khi cơ hội cho Liverpool là sự trở lại của các trụ cột và một hàng công mạnh để giúp họ ghi bàn ở Munich.

Trừ việc Klopp thực sự muốn buông Champions League và việc Liverpool đã thua 3 trận trên sân khách ở mùa giải năm nay trước Napoli, Red Star Belgrade và Paris St Germain.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm