Copa America 2019: Một Argentina vô diện ở Brazil

25/06/2019 06:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ ba, và là trận đấu thứ 8 liên tiếp, nếu tính cả 5 trận giao hữu trước thềm Copa America 2019, Scaloni đã sử dụng đến 8 đội hình khác nhau và sau 3 trận vòng bảng, thật khó để biết chính xác Argentina là như thế nào?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America hôm nay:

06h00 ngày 25/6: Chile vs Uruguay (bảng C)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

 

06h00 ngày 25/6: Ecuador vs Nhật Bản (bảng C)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

Ở xứ sở Tango, các nhật báo lớn như Ole hay Clarin trao cho đội bóng của họ cái nhìn tích cực sau khi Argentina đánh bại Qatar. Có vẻ như họ cảm thấy rằng, chỉ trích như thế là quá nhiều với những người đang vật lộn ở mảnh đất Brazil, để tìm ra gương mặt thật sự của mình: Đội bóng này là của Scaloni, của Messi, hay của tất cả mọi người?

Nếu là của Scaloni, thì nó không ổn một chút nào, với những lựa chọn thiếu quyết đoán và hoàn toàn theo thói quen của HLV 41 tuổi này. Vì sao phải là Saravia khi hậu vệ cánh phải mắc quá nhiều sai lầm, Juan Foyth đột nhiên có mặt ở trận đấu có tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội bóng, trong khi anh chưa sẵn sàng cho điều này, với những lỗi vụng về và thiếu chút nữa đã khiến Argentina phải trả giá.

Lo Celso, một tiền vệ trung tâm điển hình, lại trở thành đối tượng cho các thử nghiệm tấn công biên của Scaloni, và một lần nữa, ông thất bại với quyết định của mình, khi đẩy tiền vệ của Real Betis ra cánh trái, trước khi phải thay anh ra sớm trong hiệp hai. Tại sao những rắc rối xuất hiện theo cùng một cách mà ông vẫn cố lặp lại như loài thiêu thân?

Messi, một trong số hai ngôi sao có tác động lớn đến bất cứ hệ thống chiến thuật nào bên cạnh Ronaldo, nhưng nếu như siêu sao người Bồ Đào Nha được phát huy mọi giá trị với ý tưởng chơi bóng rõ nét và có ý đồ của HLV Fernando Santos, thì Messi vật vã tìm cách thích nghi với các đồng đội, trong một hệ thống chơi bóng không rõ ràng về nhân sự và ý tưởng phát triển lối chơi của Lionel Scaloni.

Nếu đây là đội bóng của Messi, thì Albiceleste không thể tiến quá xa ở giải đấu này, người ta có thể đã quá khắc nghiệt khi nghi ngờ tình yêu và lòng trung thành của anh với Albiceleste, nhưng thật dễ dàng để kết tội số 10 với những gì đã diễn ra trong trận đấu với Qatar, và cả hai trận trước đó. Anh đã không qui tụ được các đồng đội chơi thứ bóng đá như mình mong đợi, giúp họ tự tin hơn trong mỗi pha chạm bóng. Và thay vì tìm sự giúp đỡ của họ, anh lại cố gắng tự giải quyết mọi thứ như thể không còn tin tưởng vào các đồng đội. Đó là một rắc rối mang tính cá nhân với Messi.

Và nếu Argentina là của tất cả mọi người, những người đá chính, những người ngồi trên ghế dự bị, thì họ sẽ lao xuống dốc không phanh, khi tất cả không biết đâu là mục đích chơi bóng thật sự, thiếu sự bình tĩnh, và luôn bị động khi bị các đối thủ gây áp lực. Họ trở nên rối loạn và không giữ được sự tập trung để chơi bóng như một tập thể. Vậy có nên tin vào Argentina không?

VIDEO soi kèo Uruguay vs Chile (6h00 ngày 21/6), Copa America 2019

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm