Cờ đến tay Modric trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân

11/09/2018 19:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar không hề tồi, Toni Kroos chẳng kém gì, vậy nhưng, trong một năm mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không bứt lên được, sự ổn định của Luka Modric đã tạo ra khác biệt trong các cuộc bầu chọn.

Ronaldo: ‘Modric xứng đáng giành giải thưởng của UEFA’

Ronaldo: ‘Modric xứng đáng giành giải thưởng của UEFA’

Khác với những đồn thổi, Cristiano Ronaldo cho rằng Luka Modric xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Ngôi sao Juventus đã nhắn tin chúc mừng người đồng đội cũ ở Real Madrid.

1. Dejan Lovren không sai khi nói rằng, nếu Modric thi đấu cho Tây Ban Nha hoặc Đức, anh đã có thể giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, nếu 10 năm qua danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ thuộc về Messi hoặc Ronaldo, năm nay nhiều khả năng sẽ khác.

Bởi Croatia đã làm được cái điều mà Tây Ban Nha hay Đức đã làm được ở 4 trong 5 giải lớn gần đây là lọt vào chung kết World Cup 2018. Trong hành trình này, Modric không chỉ là người kéo cả đội tuyển Croatia mà anh còn là nguồn cảm hứng cho họ. Anh ghi bàn, anh ăn mừng, anh trở thành biểu tượng của đội bóng, hình ảnh của giải đấu.

Tất cả đều trở nên có ý nghĩa đặc biệt, dù không ai đánh giá thấp những đóng góp của anh cho Real Madrid trong 6 năm qua, với 1 La Liga, 4 Champions League và vô số các danh hiệu. Và nói như trung vệ Sergio Ramos thì "Có thể có những cầu thủ có giá trị thương mại lớn hơn, những tên tuổi lớn hơn nhưng Modric xứng đáng với The Best (cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA)".

2. Đó là một sự thừa nhận cho một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng World Cup 2018, cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA và là một sự phủ nhận cho Ronaldo, người đã không thể đưa Bồ Đào Nha tiến xa hơn vòng 1/8 World Cup 2018, hay Mohamed Salah, cầu thủ được đánh giá thấp nhất trong danh sách đề cử 3 người.

Thực tế thì những gì Ramos nói đều là những gì CĐV Real Madrid thấy rõ hằng tuần ở Bernabeu. Rằng Modric không được chú ý như Gareth Bale, Isco hay Ronaldo nhưng anh luôn là cầu thủ có ảnh hưởng nhất đến lối chơi của đội.

Khi thông tin về sự ra đi của Ronaldo được xác nhận, Ramos có viết dòng chia tay như sau: "Những bàn thắng của anh, những con số của anh và những gì chúng ta cùng giành được đã nói lên tất cả".

Để so sánh, những con số, những bàn thắng của Modric nói lên rất ít. Chưa bao giờ anh ghi nhiều hơn 3 bàn thắng trong một mùa giải La Liga ở Bernabeu và chỉ có hai lần đạt tới 6 đường kiến tạo. Thậm chí, trong 6 mùa giải ở Tây Ban Nha, có đến 4 mùa giải anh kết thúc La Liga với vỏn vẹn 1 bàn thắng.

3. Thế nhưng, tất cả đều không mô tả chính xác khối lượng công việc mà Modric đóng góp cho cả tập thể. Tại World Cup 2018, anh là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất (484), chạm bóng nhiều nhất (624) và thu hồi bóng nhiều nhất (56). Mùa giải trước, anh là cầu thủ Real Madrid duy nhất thực hiện hơn 50 cú sút (55) với hơn 50 đường rê dắt thành công (73) và hơn 200 lần thu hồi bóng thành công (254).

Hay chỉ tính riêng trận chung kết World Cup 2018, anh thực hiện 72 đường chuyền, nhiều gấp hai lần bất cứ cầu thủ Pháp nào. Đúng hơn, người gần nhất là Paul Pogba chỉ có 35 đường chuyền.

Mỉa mai là Pháp và Pogba đã giành chức vô địch, một chiến thắng dựa trên sự cơ động, tốc độ và thể lực. Nói cách khác, Modric có lẽ là người hiếm hoi còn trung thành với lối chơi giữ bóng từng một thời được tôn vinh.

Thật may là trong xu thế đó, anh có thể vẫn được thế giới thừa nhận và tôn vinh, khi ảnh hưởng của Messi và Ronaldo đã chìm dần qua những bàn thắng, những con số.

Và muộn còn hơn không, khi Modric đã 33 tuổi.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm