Chỉnh lại tuyến giữa, Juventus mới mong hạ Napoli

28/11/2017 11:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Crotone để “làm nóng” cho trận đại chiến quan trọng với Napoli vào cuối tuần này, trận đấu sẽ quyết định tới cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Max Allegri.

Tuy nhiên, trận thắng Crotone chưa nói lên điều gì bởi đội đang xếp thứ 15 Serie A quá yếu trong khi Juventus vẫn tồn tại vấn đề, đặc biệt là tuyến giữa. Mà đây lại là điểm mạnh của Napoli, đội đã và đang chơi rất nhuần nhuyễn để thống trị Serie A cho tới thời điểm này với 12 trận thắng và 2 hòa sau 14 vòng.

Sự thay đổi của Juve

Xét tới bất cứ khía cạnh nào, Juventus cũng đang là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu. Bianconeri đã giành 6 Scudetto liên tiếp, đoạt 3 Coppa Italia liên tiếp và vào Chung kết Champions League 2 lần trong 3 năm gần nhất. Trong khi Juve bị chỉ trích chơi quá thiên về phòng ngự, dùng sức là chủ yếu và nhàm chán thì có một điều chắc chắn là thành công của họ dựa vào bộ ba BBC (Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini) được hỗ trợ bởi thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon.

Nhưng sau thất bại 1-4 trước Real Madrid ở Chung kết Champions League mùa trước, Juventus đã chuyển trọng tâm trong lối chơi của họ hòng tìm kiếm vinh quang ở châu Âu. Ngay cả khi lối chơi phòng ngự của Juve đạt tới đẳng cấp “thượng thừa” mà họ vẫn không thể vô địch Champions League thì đã đến lúc họ phải thay đổi.

ĐIỂM NHẤN Juventus 0-0 Barca: Đỉnh cao của... sự tẻ nhạt

ĐIỂM NHẤN Juventus 0-0 Barca: Đỉnh cao của... sự tẻ nhạt

Juve 0-0 Barca. Một trận đấu của những số 0. Không hấp dẫn. Không quyết liệt. Không phiêu lưu. Không bàn thắng. Không chiến thắng.

Hạt nhân ở hàng thủ Juve nhiều mùa qua là Bonucci đã sang AC Milan trong khi Dani Alves tới PSG. Ở chiều ngược lại, Juve chủ yếu tập trung cho hàng công với sự có mặt của Federico Bernardeschi (từ Fiorentina) và Douglas Costa (từ Bayern Munich), những người đã ngốn của họ gần 90 triệu euro.

Những thống kê đã cho thấy sự thay đổi của Juve trong triết lý bóng đá của họ: Juve đã thua 14 bàn sau đúng 14 vòng (thủng lưới nhiều nhất trong Top 4), trong khi họ đã ghi tới 40 bàn (nhiều nhất giải, hơn cả 35 bàn của Napoli). Trên mọi đấu trường, Juve đã thua tới 19 bàn, nhưng số bàn thua này có thể được bào chữa bằng khả năng tấn công của họ.

Tuyến giữa phải được làm mới

Tuy nhiên, ở hàng tiền vệ, khu vực quan trọng nhất, thì Juventus vẫn vậy. Ở trận hòa Barca tại Champions League, HLV Allegri đã tung ra hàng công trị giá gần 200 triệu euro với sự có mặt của Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado, Paulo Dybala và Douglas Costa nhưng họ chẳng ghi nổi 1 bàn dù ở chiều ngược lại, Buffon cũng hiếm khi phải trổ tài ngay cả khi Leo Messi được tung vào sân.

Vấn đề của Juve là ở chỗ chưa bao giờ trong cuộc chạm trán với Barca, họ cho thấy mình có khả năng thắng trận trong trận đấu buộc phải thắng, bởi sự mất cân bằng ở tuyến giữa. Sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Allegri áp dụng xuyên suốt từ mùa trước cho tới nay không hẳn là thất bại, nhưng Juve luôn gây thất vọng ở các trận đấu lớn với hệ thống này, khi cặp tiền vệ trung tâm chơi không đạt yêu cầu.

Ở trận đấu với Barca, không ai trong cặp Miralem Pjanic - Sami Khedira chơi đủ nhiệt và gây áp lực đủ mạnh để giảm nhịp điệu của Barca, khiến Allegri phải tung 3 tiền vệ trung tâm mới vào sân trong hiệp 2 là Rodrigo Bentancur, Claudio Marchisio và Blaise Matuidi.

Hai trận đấu với Barca cũng như các thất bại trước Sampdoria và Lazio cho thấy Juve cần chơi với 3 tiền vệ trung tâm để cân bằng hơn. Higuain và Dybala có thể hủy diệt các đối thủ kiểu như Benevento và Sassuolo, nhưng họ chẳng thể làm gì trước Barca khi Juve cầm bóng ít và bóng ít khi tới được chân họ. Tuy nhiên, thêm một tiền vệ trung tâm cũng có nghĩa là Juve phải hy sinh một cầu thủ tấn công.

Những gì Juve đang thể hiện có thể vẫn sẽ giúp họ đoạt Scudetto thứ bảy liên tiếp nhưng Champions League là một câu chuyện khác. Juve sẽ làm gì để có sự cân bằng ở tuyến giữa nếu không thay đổi vị trí thi đấu của Dybala hay thậm chí là gạt khỏi đội hình xuất phát? Mandzukic sẽ đá ở vị trí nào thích hợp khi đã có Higuain nếu không phải là dạt cánh trái?

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm