Chiellini chỉ trích Melo và Balotelli: Sao phải “bức xúc” thế, Chiello?

12/05/2020 07:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện "Tôi là Giorgio", Chiellini công khai chỉ trích Felipe Melo và Mario Balotelli. Trung vệ của Juventus không che giấu được sự bực bội thấy rõ của mình.

MU hỏi mua chân sút số một giải Bồ Đào Nha

MU hỏi mua chân sút số một giải Bồ Đào Nha

Sau Bruno Fernandes, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao khác từ giải vô địch Bồ Đào Nha. Đó là Carlos Vinicius, chân sút đang dẫn đầu dánh sách ghi bàn của Primeira Liga.

"Ở góc độ thể thao, tôi ghét Inter Milan", Chiellini nói thẳng trong tự truyện. Và từ Inter Milan, mũi dùi được hướng về phía Felipe Melo và Mario Balotelli. Người đầu tiên từng là đồng đội của Chiellini ở Juventus. Người thứ 2 là đồng đội của Chiello ở tuyển Italy.

Được giận, mất khôn, Chiello?

Lí do của sự chỉ trích là gì? "Balotelli chẳng coi đồng đội ra gì. Tại Confederations Cup 2013, cậu ta chẳng giúp gì cho chúng tôi. Với tôi thì cậu ta đáng bị ăn tát. Nhiều người khi đó coi cậu ta nằm trong top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng với tôi thì cậu ta không vào nổi top 10, thậm chí top 20 chân sút hàng đầu".

"Melo còn tệ hơn thế, thậm chí tệ hơn bất kỳ ai. Anh ta chẳng coi ai ra gì. Tôi không thể chấp nhận được những người coi thường tập thể, những người lúc nào cũng đi ngược lại với tập thể. Bạn có thể chơi hay, có thể chơi dở. Nhưng bạn không thể thiếu tôn trọng tập thể. Một lần thì còn có thể bỏ qua nhưng hết lần này đến lần khác thì không ai chấp nhận được. Với tôi, anh ta là một trái táo thối".

Tiếng bấc ném đi thì tiếng chì ném lại. Dĩ nhiên hai nhân vật bị Chiello chỉ trích không tâm phục khẩu phục và họ có lí lẽ của mình. "Tôi chưa bao giờ coi thường tập thể như Chiello nói. Ít ra tôi còn dám nói thẳng, nói thật, không như anh ta. Chiello đã có cơ hội để hành xử như một quân tử nhưng anh ta không bao giờ cho thấy điều đó".

"Ai mà biết được một ngày nào đó anh ta sẽ nói gì về các đồng đội hiện tại? Một thủ quân kì lạ. Nếu để trở thành nhà vô địch mà phải hành xử như vậy, tôi thà không làm nhà vô địch", Balotelli phản pháo.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Chiellini, Balotelli, Melo, Juventus, bóng đá Ý
Chiellini đã tung ra những lời chỉ trích đối với Balotelli trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình

Melo thì bảo: "Tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng ai ở Juve. Nhưng khi tôi ở đó, tôi không tôn trọng Chiellini và sẽ không bao giờ tôn trọng. Nói xấu người khác trong sách thì quá dễ. Có thể anh ta vẫn còn hậm hực vì chúng tôi đã loại Juventus khỏi cúp C1 khi tôi đá cho Galatasaray. Cũng có thể vì tôi là một Interista và Inter từng có thời điểm giành được tất cả. Những gì anh ta nói chỉ cho thấy anh ta không chuyên nghiệp chút nào".

Nuôi dưỡng thù hận sẽ đào sâu thêm hận thù?

Marco Tardelli, cựu tiền vệ tuyển Italy, từng chơi cho cả Juventus lẫn Inter Milan có lí khi nói rằng ông cảm thấy thất vọng với những phát ngôn của Chiellini. "Chiello là thủ quân tuyển Italy. Tôi thực sự thất vọng khi đọc những phát ngôn của cậu ta. Có cần thiết phải tỏ thái độ thù địch như vậy không? Nuôi dưỡng sự thù địch với một CLB khác sẽ chỉ đào sâu thêm mối hận thù".

Cũng từng chơi cho Juventus nên Tardelli phát biểu rất chừng mực nhưng quan điểm của ông vẫn được thể hiện đủ rõ ràng. Chiellini đã nói những điều anh không nên nói. Đơn giản vì dù đúng dù sai, mọi chuyện đã không thể thay đổi và cách Chiello bày tỏ thái độ chưa chắc đã khiến anh được mọi người tôn trọng vì sự thẳng thắn mà có thể khiến không ít người quay lưng lại với anh vì cảm thấy trung vệ của Juve vẫn nuôi giữ trong lòng sự thù địch mà lẽ ra anh nên xóa bỏ.

Thậm chí, tính trung thực của Chiello còn bị hoài nghi. Có đúng Melo và Ballotelli coi thường tập thể Juve thực sự hay không? Hay Chiello tức giận vì họ đều từng là những cựu cầu thủ Inter?

Không phải Melo vô lí khi anh bảo anh yêu Inter và đó có thể là lí do Chiellini khó chịu với anh. Còn Balotelli? Hồi tháng 3 năm nay, anh tức mình "đá xoáy" Juventus khi bảo rằng "FIGC phải để Juve lấy lại ngôi đầu Serie A rồi mới cho dừng giải đấu vì Covid-19" và đó cũng có thể là lí do làm Chiello bực mình.

Tất nhiên những gì Tardelli nói không có nghĩa Melo và Balotelli tốt đẹp hay đúng đắn nhưng dù thế nào Chiellini cũng nên tiết chế cảm xúc của mình dù anh nghĩ gì trong lòng. Đơn giản, tất cả đã là quá khứ và dù quá khứ đó thế nào, nói những lời cay nghiệt với những người từng là đồng đội của mình có lẽ không phải một cách hành xử hay.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm