Bernabeu đang là địa ngục với Bale

18/04/2018 14:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale đang thực sự là người thừa ở Real Madrid, và ở Bernabeu gần như không còn ai quan tâm đến anh.

“Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Lúc này, tôi đang có sự chuẩn bị cho các trận đấu với Bayern Munich, cũng như phần còn lại của mùa giải”, HLV Zidane trả lời câu hỏi vì sao Gareth Bale vắng mặt trong trận làm khách của Malaga mới đây.

Một cách trả lời không thuyết phục, vì Bale không hề nằm trong kế hoạch của HLV Zidane ở Champions League mùa này. Trong trận lượt về vòng tứ kết với Juventus, Bale bất ngờ được xếp đá chính. Đó cũng là trận đá chính đầu tiên của cầu thủ người Xứ Wales ở giai đoạn knock-out Champions League mùa này.

Việc Bale được đá chính không khó để giải thích. Sau khi thắng 3-0 ngay trên đất Italy, HLV Zidane muốn trao cơ hội cho Bale. Có thể nói, đây cũng là sự chủ quan của nhà cầm quân người Pháp. Ngay sau khi kết thúc hiệp 1, với việc Real Madrid bị Juventus dẫn 2-0, Zidane vội rút Bale khỏi sân.

Gareth Bale càng tỏa sáng, Zidane càng đau đầu

Gareth Bale càng tỏa sáng, Zidane càng đau đầu

Việc Cristiano Ronaldo được nghỉ ngơi cũng là cơ hội để Gareth Bale chứng minh giá trị. Anh tỏa sáng, khi lập một cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Las Palmas.

Trong những tháng gần đây, Bale chỉ được thi đấu ở La Liga. Nhưng cũng không liên tục. Trận đá trận nghỉ là điều quen thuộc với Bale. Có rất nhiều trận ngôi sao 28 tuổi này ngồi cô đơn trên băng ghế dự bị, với ánh mắt gần như vô cảm với những gì diễn ra xung quanh.

Có thể giải thích, sở dĩ Bale không đá ở La Rosaleda cuối tuần trước đúng là vì Zidane nghĩ đến Bayern Munich, nhưng ông đang muốn tìm thêm các giải pháp chiến thuật. Bayern Munich thực sự là một thử thách lớn, nên Zidane cần phải có nhiều giải pháp đột biến, nếu muốn cùng Real đến Kiev (Ukraine) đá chung kết.

Trong các trận đấu quan trọng, dù sử dụng 4-4-2, 4-3-1-2 hay 4-3-3, Zidane vẫn luôn sử dụng Ronaldo và Benzema. Ronaldo là chân sút chính. Benzema sẽ làm nền cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Vị trí còn lại trên hàng công là sự lựa chọn giữa 4 người: Asensio, Bale, Isco và Lucas Vazquez.

Isco là cầu thủ kỹ thuật và đa năng nhất. Anh đá được nhiều vai trò, từ cánh đến trung lộ, tiền đạo lùi hoặc chơi như một tiền vệ trung tâm. Asensio cũng rất đa năng. Lucas Vazquez không sánh được với hai người trên, nhưng anh luôn chơi với tinh thần của một chiến binh, và luôn đảm bảo được yêu cầu chiến thuật.

Bale không chơi được nhiều vị trí như Isco và Asensio. Chơi trung lộ là hạn chế của anh. Bale bùng nổ hơn Lucas Vazquez, chắc chắn vậy. Nhưng về tinh thần thi đấu và khả năng hỗ trợ phòng ngự thì không bằng. Chính điều này khiến anh trở thành một kẻ cô đơn ở Bernabeu.

Cuộc chia tay trong tương lai gần là khó tránh khỏi. Nhưng với đà này, không nhiều đội bóng lớn thực sự cần Bale.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm