Antonio Conte nhận lời dẫn Inter: Hành trình lật đổ Juventus

22/05/2019 14:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Inter, ngay cả trong trường hợp xấu nhất là không có vé dự Champions League mùa sau, và bắt đầu cho cuộc “chạy đua vũ trang” trên thị trường cầu thủ.

Chelsea: Sarri đang sa lầy, như Conte và Mourinho

Chelsea: Sarri đang sa lầy, như Conte và Mourinho

Trận thua Arsenal không chỉ đe dọa tới vị trí trong Top 4 của Chelsea, mà còn để lộ những bất ổn trong phòng thay đồ dưới thời Maurizio Sarri. Đó là vấn đề hoàn toàn có thể thiêu rụi triều đại Sarri như đã từng với Antonio Conte.

Cùng Beppe Marotta, Conte là người đặt nền móng cho chuỗi 8 Scudetto liên tiếp của Juventus. Giờ đây, chính họ có khả năng nhất để nghĩ đến cuộc lật đổ “Bà đầm già”.

Inter và cuộc cách mạng cùng Conte

Sau cuộc nói chuyện gần nhất, Marotta đã thuyết phục được Conte đồng ý đến Inter. Các thỏa thuận đã hoàn tất, chỉ còn chờ thông báo chính thức và ký hợp đồng. Inter sẽ thông qua điều này trong tuần tới, sau khi kết thúc vòng 38 Serie A. Theo Gazzetta dello Sport, ngay cả khi không thể kết thúc mùa giải với một chỗ trong top 4, Conte vẫn đồng ý thay Luciano Spalletti.

Trên thực tế, khả năng Inter không thể dự Champions League mùa sau là rất nhỏ. Ở vòng cuối, đội bóng xanh - đen chỉ phải tiếp Empoli trên sân nhà. Inter đang nắm quyền tự, và chiến thắng trước Empoli - dự kiến có khoảng 7 vạn khán giả - sẽ giúp CLB ít nhất kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4, mà không quan tâm về các đối thủ khác.

Hơn nữa, phải thừa nhận Champions League không phải ưu tiên lớn nhất của Inter mùa tới. Chiến thắng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu không bao giờ là đơn giản. Điều Inter quan tâm là tiến xa nhất có thể ở Champions League, vì các khoản thưởng hấp dẫn, và tập trung tối đa cho Serie A. Champions League chỉ là một yếu tố để Inter đảm bảo chuyển nhượng dễ hơn, và tránh vướng vào luật Công bằng tài chính của UEFA. Một điều không thể phủ nhận, bản thân Conte cũng là một đảm bảo cho sút hút chuyển nhượng.

Việc gần như đạt thỏa thuận với Diego Godin, theo dạng tự do, giúp Inter thuận lợi trong quá trình chiêu mộ nhân sự mới. Sau khi gia hạn hợp đồng với Milan Skriniar, Inter xem như không còn lo nhiều về hàng thủ. Jerome Boateng đang được đàm phán như một thương vụ mang đến kinh nghiệm và chiều sâu. Giờ đây, sau khi tiếp quản công việc, Conte chỉ còn phải giải quyết tương lai Mauro Icardi, tăng cường tuyến giữa, và chiêu mộ một hậu vệ cánh.

Những mục tiêu đã được đưa ra. Nicolo Barella sẽ là một ưu tiên cho hàng tiền vệ. Danilo được bổ sung cho hai biên. Cầu thủ của Man City có thể đá tốt hai cánh, hay chơi ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 3 hậu vệ mà Conte yêu thích. Trong trường hợp bán Icardi, Lukaku và Dzeko hứa hẹn cùng đến Appiano Gentile. Tương lai của Icardi được quyết định dựa theo ý thức kỷ luật, yếu tố mà Conte đòi hỏi cực cao.

Tham vọng lật đổ Juventus

Dựa theo các quy định của UEFA, Inter được tiêu khoảng 50 triệu euro cho chuyển nhượng mà không vi phạm luật Công bằng tài chính. Nhưng 50 triệu euro là quá thấp ở thời điểm này. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề khiến Chủ tịch Steven Zhang lo lắng. Vị chủ tịch 27 tuổi này muốn mang về cho Inter những cầu thủ tốt nhất, và ông sẽ hợp thức hóa tài chính bằng các hợp đồng thương mại với nhiều đối tác châu Á (không chỉ riêng Trung Quốc).

Tiền bạc rõ ràng không phải trở ngại của Chủ tịch Zhang, cũng như tập đoàn Suning - chủ sở hữu chính. Từ khi đầu tư vào Inter, Suning đã tạo đà tăng trưởng tích cực về doanh thu cho Nerazzurri. Vì vậy, điều mà Conte và CEO Marotta cần làm là chiêu mộ các cầu thủ phù hợp nhất, để nhanh chóng xây dựng cho Inter bộ khung ổn định để bước vào mùa giải mới.

Bằng việc mời Marotta từ tháng 12/2018, và hiện đã thỏa thuận xong với Conte, có thể thấy được dự án mà Steven Zhang cùng Phó Chủ tịch Javier Zanetti chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào. Tất cả cho mục đích lật đổ Juventus, buộc đội bóng thành Turin chấm dứt chuỗi 8 Scudetto liên tiếp. Với bộ đôi Conte - Marotta, những người đặt nền móng cho thành công của Juventus hiện nay, Inter thực sự là kẻ có khả năng thách thức lớn nhất đến Scudetto 2019-20, mà không phải Napoli, Milan hay Roma - đội đang muốn mời Jose Mourinho.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm