AC Milan: Háo hức chờ sơ đồ 4-3-1-2 của Giampaolo

18/07/2019 09:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể cả Milan có mua bao nhiêu tân binh trong mùa Hè này thì điều mà những người hâm mộ họ kỳ vọng vẫn là việc tân HLV Marco Giampaolo sẽ áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 ưa thích của ông như thế nào.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp U19 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 18/7.

Đưa 4-3-3 vào dĩ vãng

Các milanista đã quá quen thuộc với sơ đồ 4-3-3 hoặc các biến thể của hệ thống này bởi các HLV gần nhất của Milan là Vincenzo Montella rồi Gennaro Gattuso đều trung thành với 4-3-3. Với con người của Milan những mùa qua, 4-3-3 là cách chơi khá phù hợp với họ nhưng vấn đề là khi bị đối thủ “bắt bài”, Rossoneri luôn tỏ ra lúng túng, đặc biệt là dưới thời Gattuso.

Sơ đồ 4-3-3 đặt vai trò của hai tiền đạo cánh lên hàng đầu trong lối chơi và 2 cầu thủ thường xuyên được Gattuso sử dụng mùa trước là Hakan Calhanoglu và Suso. Trong khi Suso là một tiền đạo cánh thuần túy thì Calhanoglu vốn là một “số 10” được cải biên thành tiền đạo cánh. Khi Suso đạt đỉnh cao phong độ, Milan chủ yếu tấn công ở cánh này và đạt hiệu quả cao nhưng cách chơi của cầu thủ người Tây Ban Nha khá “chân phương” nên ngày càng bị “bắt bài”.

Đó là lý do tại sao Suso thường chỉ chơi hay ở nửa đầu mùa giải và sau đó sa sút vào nửa sau, nhưng Milan vẫn phải tin dùng cựu cầu thủ Liverpool bởi họ không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Milan của Gattuso nhiều lần khiến người xem ức chế bởi họ chỉ đá “một màu” và quá phụ thuộc vào một vài cá nhân.

Chú thích ảnh
Giampaolo được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào lối chơi của Milan

Vì vậy, sự có mặt của Giampaolo trên băng ghế huấn luyện mùa tới đang khiến các CĐV Milan rất háo hức bởi ít nhất, họ sẽ có sự thay đổi trong lối chơi, dù chưa biết theo chiều hướng nào. Ở các đội bóng mình từng dẫn dắt, luôn áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 với một hộ công đá ngay phía sau 2 tiền đạo.

Đội hình nào cho 4-3-1-2?

Nhiều khả năng Suso sẽ đóng vai hộ công ở Milan mùa tới phía sau bộ đôi Andre Silva và Krzysztof Piatek. Tuy nhiên, Roma vẫn đang theo sát Suso và nếu cầu thủ này ra đi, Lucas Paqueta có thể sẽ đảm nhiệm vai trò “trequartista”. Trong khi đó, Calhanoglu sẽ đá ở hàng tiền vệ 3 người nhưng có thiên hướng tấn công, thay vì bị “cầm tù” bên cánh trái mùa trước.

Hiện đang có tin Calhanoglu có thể bị đem gán sang RB Leipzig để Milan đưa về trung vệ Dayot Upamecano, nhưng kể cả khi điều này có xảy ra, Giampaolo vẫn còn Giacomo Bonaventura. Hai vị trí còn lại ở hàng tiền vệ có thể sẽ là Ismael Bennacer (gia nhập Milan chỉ còn là vấn đề thời gian) và Rade Krunic/Franck Kessie.

Ở vị trí tiền vệ trụ ngay phía trên hàng thủ, Bennacer là sự lựa chọn tốt nhất cho Milan lúc này bởi Lucas Biglia đã già và khả năng tranh chấp hoàn toàn thua kém tuyển thủ Algeria. Chưa kể Bennacer còn sở hữu kỹ thuật, phát động tấn công tốt, và hoàn toàn có thể được đẩy lên đá gần các cầu thủ tấn công hơn. Nếu Milan mua được Jordan Veretout, tiền vệ người Pháp sẽ là trung tâm trong lối chơi của Giampaolo nhưng khả năng này khó xảy ra.

Dưới hàng thủ, ngoài Gianluigi Donnarumma và Alessio Romagnoli chắc suất, HLV Giampaolo sẽ phải đau đầu tìm ra những gương mặt còn lại. Nếu Milan không chiêu mộ trung vệ nào nữa từ giờ cho tới khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Mateo Musacchio sẽ là người đá cặp với Romagnoli bởi Mattia Caldara phải tới tháng 10 mới bình phục chấn thương.

Ở hai cánh, tân binh Theo Hernandez sẽ cạnh tranh với Ricardo Rodriguez bên cánh trái, còn David Calabria phải đối đầu Andrea Conti. Nhiều khả năng hai hậu vệ cánh được chọn sẽ là Hernandez và Conti, bởi họ phù hợp với cách chơi của Giampaolo hơn.

Tuy nhiên, đội hình dự kiến này sẽ còn nhiều xáo trộn, phụ thuộc vào những bước đi của Milan trên thị trường chuyển nhượng. Nếu có cơ hội, Milan sẽ chiêu mộ Luka Modric, lúc đó, tiền vệ người Croatia sẽ là người dẫn dắt tuyến giữa của Rossoneri. Trong khi đó, Milan vẫn đang tìm cách chiêu mộ một trung vệ giỏi để đá cặp với Romagnoli bởi Musacchio không đem lại sự yên tâm, còn Caldara liên tục dính chấn thương.

Nhưng dù đá với những con người nào, sơ đồ 4-3-1-2 của Giampaolo vẫn đem lại sự háo hức nhất định cho các milanista.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm