CĐV thất vọng sau trận đấu bạc nhược của HAGL: ‘Đá đâu thua đó, các bạn có biết buồn không’

14/10/2022 14:41 GMT+7 | Thể thao 360

Chán nản khi CLB HAGL đá bóng không tôn trọng khán giả, nhiều người quyết định không đến theo dõi HAGL thi đấu với SLNA vòng 19 V.League 2022.

 

VTV2 TRỰC TIẾP bóng đá HAGL vs SLNA, V-League vòng 19 (18h00, 14/10)

VTV2 TRỰC TIẾP bóng đá HAGL vs SLNA, V-League vòng 19 (18h00, 14/10)

VTV2 TRỰC TIẾP bóng đá HAGL vs SLNA, V-League (18h00, 14/10). Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. VTV2, ON Sports trực tiếp bóng đá V-League vòng 19

 

CLB HAGL đã đánh mất niềm tin từ người hâm mộ sau trận đấu không thấy sự nỗ lực trước CLB TP.HCM tại vòng 18 V.League 2022. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Kiatisuk đã để thua trước đối thủ đang “ngụp lặn” dưới bảng xếp hạng một cách khó hiểu.

Được đánh giá tốt hơn nhưng đội bóng phố núi lại cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị dẫn đến kết quả thua sốc 1-2 TP.HCM. Đây cũng là trận đấu thứ 6 liên tiếp HAGL không thắng.

Đội bóng sở hữu toàn những ngôi sao chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu là Hà Nội FC tới 12 điểm. Chặng đường chinh phục chức vô địch V.League 2022 của HAGL dường như quá xa vời.

Hướng đến trận tiếp đón CLB SLNA trên sân Pleiku, CLB HAGL dù đăng tải nhiều bài viết hâm nóng trận trên fanpage chính thức của CLB nhưng nhận lại nhiều phàn nàn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm sẽ không đến sân để theo dõi trực tiếp trận đấu của CLB HAGL nữa.

“HAGL đá không tôn trọng khán giả, đá đâu thua đó các bạn có biết buồn không?”, tài khoản tên Hiệp Hưng chia sẻ.

“Không có chút hy vọng nào, bị mất lòng tin dù vẫn luôn ủng hộ HAGL, tại sao chỉ hoà?”, tài khoản Nguyễn Thành đặt câu hỏi cho đội bóng mình yêu mến.

Có người nói “Dù là yêu ai, yêu cái gì, chỉ cần đặt hết tâm trí mình cho nó, chắc chắn sẽ có được tình yêu vững bền”, nhưng với người hâm mộ của HAGL thì có lẽ điều này sẽ khác. Sẽ còn ai đặt niềm tin vào đội bóng gây tổn thương cho chính mình?

Chú thích ảnh
CLB HAGL sẽ gặp SLNA lúc 18h hôm nay 14/10 - Nguồn: CLB HAGL

Ngược lại quá khứ, ở mùa giải 2019 khi CLB HAGL trải qua 7 trận đấu chỉ thua và hoà, các CĐV của đội bóng tại Hà Nội đã gửi thông điệp: “Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ”.

Trong bóng đá tinh thần thi đấu là quan trọng nhất nhưng với một đội hình mạnh như HAGL chỉ cần bị dẫn trước là buông xuôi liệu có xứng đáng với sự tin yêu của bao khán giả đến sân. HAGL có thật sự đá bóng vì người hâm mộ hay “chỉ đá cho vui”?

Tất cả mọi thứ đều có giới hạn, niềm tin chỉ nên đặt đúng chỗ, đúng thời điểm. Sau 3 năm những thông điệp vẫn còn và đó là lời cảnh tỉnh cho CLB HAGL ở thời điểm hiện tại. Mong  đội  bóng  đừng để đến một ngày người hâm mộ quay lưng.

Thanh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm