CĐV chờ trận Siêu Cúp có nhiều bàn thắng đẹp

07/01/2021 06:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/1 tới, Hà Nội FC sẽ chạm trán Viettel trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận tranh Siêu Cúp QG 2020. Các CĐV đang rất kỳ vọng sẽ được chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp được ghi.

'Bom tấn' của Hà Nội FC khó ra sân ở Siêu Cup

'Bom tấn' của Hà Nội FC khó ra sân ở Siêu Cup

Theo thông tin từ BTC trận Siêu Cúp QG - Cúp Thaco 2020, khán giả sẽ được vào sân theo dõi trận đấu. Trong khi đó, CLB Hà Nội khó có thể đưa tân binh "bom tấn" của mình vào sân.

"Cả 2 đội bóng đều đang sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng hàng đầu. Bên phía Hà Nội là cặp tiền đạo Bruno và Geovane. Còn Viettel là Pedro Paulo và Caique. Ngoài những ngoại binh chất lượng, đây là cuộc so tài giống như trận cầu của Tuyển quốc gia thu nhỏ khi góp mặt nhiều tuyển thủ như Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Đức Chiến (Viettel). Chắc chắn, trận đấu sẽ diễn ra gay cấn và hấp dẫn", facebooker Hoàng Hà chờ đợi vào một trận cầu mãn nhãn.

"Hà Nội bị Viettel qua mặt ở V-League 2020 nên đương nhiên cầu thủ Hà Nội đang rất muốn đánh bại Viettel. Cá nhân tôi đánh giá chất lượng đội hình Hà Nội nhỉnh hơn Viettel. Tuy nhiên, trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì. Là một CĐV trung lập tôi rất mong trận cầu này sẽ diễn ra trong một thế trận cởi mở để cống hiến cho khán giả trận cầu nhiều bàn thắng đẹp mắt", facebooker An Chiêu bày tỏ.

Theo BTC trận đấu, sẽ có 5.000 người được tới sân trực tiếp cổ vũ cho cả 2 đội bóng, nhưng chỉ có 2.500 vé được phát tới tay người hâm mộ do lo ngại về tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Điều này khiến một số CĐV lo lắng sẽ khó tìm được tấm vé để có thể vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu.

"Nhiều trận đấu của Hà Nội đã bị phe vé đẩy giá lên rất cao. Vé thì hạn chế còn nhu cầu người hâm mộ rất lớn nên cung không đủ cầu. Ai muốn vào sân đều phải trả một cái giá rất đắt. Vì thế những CĐV có tài chính không lớn như mình rất khó để kiếm được một tấm vé vào sân. Nếu không thể có vé thì tôi đành ở nhà theo dõi tivi mà thôi", facebooker Nam Trần chia sẻ.

Siêu cúp Quốc gia, Hà Nội vs Viettel, Lịch thi đấu, trực tiếp Siêu cúp Quốc gia, trực tiếp bóng đá Việt Nam, link xem trực tiếp Quốc gia, trực tiếp Hà Nội vs viettel
Các CĐV kỳ vọng cuộc đối đầu Hà Nội gặp Viettel tại Siêu Cúp QG 2020 sẽ là một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng. Ảnh: Hoàng Linh

"Trận đấu này mà mở cửa tối đa sức chứa của sân Hàng Đẫy thì không khí sẽ rất sôi động. Tiếc rằng sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 không cho phép BTC bán nhiều vé", facebooker Bình Khang viết.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV tỏ ra tiếc nuối khi ở trận Siêu Cúp 2020 sẽ vắng mặt một số gương mặt cầu thủ trụ cột 2 đội. "Nếu như Viettel sẽ không có được sự phục vụ của cặp trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải thì Hà Nội nhiều khả năng sẽ cất Duy Mạnh và Đình Trọng trên băng ghế dự bị vì không có phong độ tốt. Rõ ràng sự thiếu vắng của các cầu thủ kể trên thì quả là điều đáng tiếc", facebooker Cường Kiệt chia sẻ trên diễn đàn bóng đá Vietnamfootball.

"Hà Nội FC thi đấu rất thất vọng ở giải giao hữu mới đây. Đặc biệt là sự sơ hở và mất tập trung nơi hàng thủ. Duy Mạnh và Đình Trọng đã khỏi hoàn toàn chấn thương nhưng họ chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Đình Trọng và Duy Mạnh thi đấu còn rén chân.

Cũng khó trách 2 cầu thủ này bởi họ mới trở lại sau chấn thương. Tôi nghĩ Hà Nội FC sẽ không dám mạo hiểm để Duy Mạnh và Đình Trọng thi đấu ngay từ đầu. Việt Anh, Thành Chung đã chơi tốt ở V-League 2020 và 2 cầu thủ này hoàn toàn có thể đá cặp trung vệ ở trận đấu với Viettel", facebooker Mẫn Nguyên bình luận.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm