Cbiz 'đóng băng' vì dịch bệnh do virus corona: Cái khó ló cái khôn

06/02/2020 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nền giải trí Trung Quốc Đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) đã bị tác động lớn kể từ khi dịch nCoV (dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra) bùng phát từ Vũ Hán. Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã đưa ra thông báo chính thức tới tất cả các công ty sản xuất phim và truyền hình nhằm tạm dừng tất cả các dự án ở Trung Quốc, qua đó một số dự án phim Hong Kong dự kiến quay ở Đại lục đã chịu tổn hại lớn về tài chính.

Số ca nhiễm corona ở Trung Quốc vượt quá 28.000, thêm 73 người chết

Số ca nhiễm corona ở Trung Quốc vượt quá 28.000, thêm 73 người chết

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 6/2 cho biết số trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) ở Trung Quốc đã lên con số 28.018, với 3.694 ca nhiễm mới.

Trong bối cảnh nhiều công viên giải trí, Tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành cũng như nhiều bảo tàng và rạp chiếu buộc phải đóng cửa vì dịch nCoV, người dân Trung Quốc vẫn cố gắng tìm cách để tự trấn an.

Nhiều người dân Vũ Hán quyết “bám trụ”

Li Yunzhong, một nhà quản lý văn hóa, người đang điều hành một công ty quản lý nghệ sĩ ở Vũ Hán đã có những mô tả về thành phố này trong “bão” dịch nCoV. Li Yunzhong đã “mắc kẹt” trong căn hộ của mình ở Vũ Hán cùng với vợ anh, một ca sĩ opera, suốt hơn 1 tuần trong sự lây lan của dịch nCoV.

“Từ cửa sổ nhà mình, tôi nhìn thấy đường vành đai thứ hai của Vũ Hán, là một huyết mạch giao thông chính của thành phố. Thông thường vào thời điểm này trong ngày (chiều muộn), đường phố đầy xe, như một luồng ánh sáng chuyển động. Giờ đây chỉ có một vài chiếc xe đang lưu thông, vậy mà vẫn nhiều hơn so với những ngày trước. Nhìn chung, tuyến đường thật trống rỗng” - anh viết.

Chú thích ảnh
Một khu chợ ở Vũ Hán trong dịch nCoV

“Bên kia đường, các tòa nhà được thắp sáng đẹp mắt, phong cảnh trông thật đáng yêu - nhưng trông lại rất giả, rất siêu thực. Còn giờ đây, sau nhiều ngày ảm đạm, thời tiết đã được cải thiện. Đó là lý do tại sao mọi người lại ra ngoài, để hít thở không khí trong lành, để mua sắm, cảm nhận những tia nắng mặt trời. Nhưng đời sống văn hóa đại chúng thì ảm đạm” - Li Yunzhong kể thêm.

Kể từ ngày 22/1, thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc với 11 triệu dân đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Đời sống văn hóa và cuộc sống công cộng phần lớn đã biến mất. Các sự kiện lớn đều buộc phải hủy bỏ, nhiều tụ điểm văn hóa bị đóng cửa.

Thông báo chính thức của Chính phủ Trung Quốc được đưa ra vào khoảng 2 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng cùng ngày, mọi người vẫn có thể rời khỏi thành phố, sau đó lệnh cấm ra khỏi thành phố đã được áp dụng. Nhiều người nhận được thông báo về lệnh cấm trong đêm đã rời khỏi thành phố của họ trong 8 giờ còn lại, nhưng Li Yunzhong cố tình ở lại thành phố.

Chú thích ảnh
Đường phố ở Vũ Hán vắng hoe trong đại dịch nCoV

“Tôi sống tại đường vành đai thứ hai của Vũ Hán nên tôi chỉ mất 30 phút để đến đường cao tốc, nhưng tôi đã quyết định không rời khỏi thành phố” - Li Yunzhong cho biết - “Các chị gái tôi đang ở Vũ Hán và chúng tôi muốn ở cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, với bố mẹ và các anh rể của tôi. Tụ hội gia đình là ý nghĩa của Tết Nguyên đán, vì vậy vấn đề về việc rời đi thậm chí không nảy sinh trong đầu tôi”

Tuy nhiên, cũng theo anh, nhiều người dân Vũ Hán quyết định ở lại thành phố vì một nguyên nhân khác: Khía cạnh tài chính. Giá cả khách sạn ở khắp Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán cao hơn nhiều so với ngày thường, do vậy chỉ có số ít người mới “chịu đựng” được mức giá đó.

Người dân Vũ Hán tìm cách hát với nhau qua cửa sổ nhà:

Người dân tìm cách hát với nhau qua... mạng

Tại Vũ Hán, những con đường từng rất sống động giờ đây hoàn toàn vắng vẻ. Tuy nhiên, không chỉ nỗi sợ dịch nCoV khiến nhiều người Trung Quốc khó chịu. Nhiều người đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng, họ thấy cuộc sống quá ảm đạm, buồn tẻ và nhàm chán trong bối cảnh bệnh dịch. Thực tế, ở các đô thị khác, như Thượng Hải và Bắc Kinh, các rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát đều đóng cửa và các đường phố cũng gần như không có ai đi lại.

Trong bối cảnh ấy, người dân Vũ Hán đã tìm ra những cách đầy sáng tạo để cổ vũ lẫn nhau và thề sẽ gắn bó với nhau. Nhiều video ghi hình ảnh cư dân hát quốc ca Trung Quốc từ cửa sổ của họ đang được lan truyền trên Twitter. Bên cạnh đó, họ còn đưa ra những tuyên bố đầy tính khích lệ tinh thần như “Vũ Hán, hãy tiến lên!”.

“Con người là những sinh vật đặc biệt. Với những người sống ở một thành phố lớn như Vũ Hán, hay ra ngoài và gặp gỡ mọi người, họ không quen bị “nhốt” trong nhà như thế này” - Li Yunzhong cho biết - “Đây là một tình huống bất thường, nó khiến bạn cảm thấy cần phải làm gì đó. Trên mạng xã hội, mọi người đã có những cuộc sắp xếp để hát cùng nhau và nhiều người đã tham gia việc này.

Nhiều chuyên gia về virus đã nhanh chóng có mặt trên các kênh truyền hình, đài phát thanh và phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm và cách phòng chống. Và người dân đã tìm cách giải khuây trong bối cảnh đó bằng cách ca hát đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Nhiều kênh truyền thông đưa tin, các chuỗi thức ăn nhanh và cà phê hiện đã đóng cửa phần lớn các chi nhánh. Chỉ riêng công ty Starbucks đã đóng cửa hơn một nửa trong số 4.300 cửa hàng tại Trung Quốc.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Hong Kong phải ngưng hoặc hủy bỏ

Tại Hong Kong (Trung Quốc), phim Ỷ thiên đồ long ký (Heaven Sword Dragon Sabre) được nhà làm phim Vương Tinh (Wong Jing) dàn dựng theo tiểu thuyết của Kim Dung, với sự thủ diễn chính của Lâm Phong (Raymond Lam) và Văn Vịnh San (Janice Man) hiện đang trong phần tiền kỳ nhưng chưa thể có lịch bấm máy quay cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, đạo diễn Lưu Vĩ Cường (Andrew Lau) cũng phải ngừng quay phim Chiến dịch hồ Trường Tân (Chosin Resevoir Ice Storm, tên đặt tạm) do nCoV bùng phát.

Bên cạnh đó, các siêu sao Lưu Đức Hoa, Mạc Văn Úy và Trương Trí Lâm cũng phải hủy các màn hòa nhạc của mình tại Hong Kong Coliseum. Đặc biệt, Lưu Đức Hoa đã lên lịch cho buổi hòa nhạc của mình nhưng không còn cách nào khác là phải hủy màn diễn này.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm