Cây đàn violin Stradivarius cổ được bán đấu giá hơn 15 triệu USD

10/06/2022 16:18 GMT+7 | Tin tức 24h

Nhà bán đấu giá Tarisio ngày 9/6 cho biết một cây đàn violin Stradivarius cổ thuộc sở hữu của một doanh nhân Nhật Bản đã được bán với giá hơn 15 triệu USD trong phiên đấu giá ở New York (Mỹ). 

Chuyện cậu bé kéo đàn violin: Hãy bình tĩnh và đặt lợi ích chung lên trên hết

Chuyện cậu bé kéo đàn violin: Hãy bình tĩnh và đặt lợi ích chung lên trên hết

Mấy ngày qua công luận nóng lên với vụ việc cậu bé 15 tuổi kéo đàn violin ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội). Thời đại Facebook, thông tin lan truyền đến chóng mặt, vì vậy mà sự phản ánh phiến diện có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Cây đàn cổ này do nghệ nhân người Italy Antonio Stradivarius chế tác vào năm 1714, được chủ sở hữu là ông Tokuji Munetsugu, người sáng lập chuỗi nhà hàng CoCo Ichibanya của Nhật Bản đem ra bán đấu giá.

Ông Munetsugu là một nhà sưu tầm các nhạc cụ dây quý hiếm và là nhà tài trợ cho một cuộc thi violin quốc tế tại Nhật Bản. Ông đã sở hữu cây đàn violin nói trên từ năm 2007. Danh tính của người mua đàn trong phiên đấu trên trên không được tiết lộ.

Chú thích ảnh
Cây đàn violin Stradivarius cổ được chơi tại một sự kiện ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/5/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Được bán với giá 15.340.000 USD, cây đàn violin này từng thuộc sở hữu của Toscha Seidel, một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất ở thế kỷ XX.

Nghệ sĩ Seidel từng chơi cây đàn này làm nhạc nền cho bộ phim kinh điển "The Wizard of Oz" (tạm dịch: Phù thủy xứ Oz) đoạt giải Oscar năm 1939.

Cây đàn violin này của nghệ sĩ Seidel được bán đấu giá lần gần đây nhất ở London vào năm 1974 với giá 34.000 bảng Anh (khoảng hơn 3 triệu USD ngày nay).

Theo nhà bán đấu giá Tarisio, mức giá kỷ lục 16 triệu USD thuộc về một cây đàn violin Stradivarius khác được bán đấu giá tại London (Anh) năm 2011.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm