Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp đối diện án tù

15/03/2022 12:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc để điều tra vụ hành hung của cầu thủ Noichaiboon với Ruangsuphanimit ở trận đấu trong khuôn khổ Thai League 3. Sự cố hy hữu này được xem là "vết nhơ" của bóng đá Thái Lan và Noichaiboon phải đối diện với án phạt tù.

Cầu thủ Thái Lan bị CLB sa thải vì đánh đối thủ nhập viện bằng đòn Muay Thái

Cầu thủ Thái Lan bị CLB sa thải vì đánh đối thủ nhập viện bằng đòn Muay Thái

Cầu thủ Aitsaret Noichaiboon đã bị CLB Bangkok FC chấm dứt hợp đồng sau khi thúc cùi chỏ theo kiểu Muay Thái vào mặt cầu thủ Ruangsuphanimit của đội Đại học Bắc Bangkok hôm 13/3.

Bóng đá Thái Lan đang dậy sóng với hành động thô bạo của cầu thủ đội Bangkok FC với cầu thủ của CLB Đại học Bắc Bangkok.

Tình huống Noichaboon đánh cùi chỏ vào mặt Ruangsuphanimit đã lên mặt báo thể thao của nhiều nước. Ruangsuphanimit nhập viện ngay lập tức với chấn thương mặt, phải khâu đến 24 mũi.

Truyền thông thế giới đã đưa tin về tình huống thô bạo đáng lên án của bóng đá Thái Lan vừa qua. Ảnh: TL
Truyền thông thế giới đã đưa tin về tình huống thô bạo đáng lên án của bóng đá Thái Lan vừa qua. Ảnh: TL

Truyền thông Thái Lan coi đó là sự "ô nhục". Vụ việc đã khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Cơ quan thể thao Thái Lan phải vào cuộc. Các tổ chức này đang viện dẫn nhiều điều luật để phạt tiền và cấm thi đấu với cầu thủ Noichaiboon. CLB Bangkok FC cũng đã quyết định thanh lý hợp đồng với cầu thủ này sau hành vi đáng lên án.

Ông Ekriangkai Swat Som, Phó Cục Điều tra Cảnh sát tỉnh Thanburi cho biết: “Tôi đã hẹn một cuộc nói chuyện với cầu thủ bị tấn công vào ngày 15/3. Cầu thủ này từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thể nói nhiều được vì vết thương khá lớn.

Sau khi làm việc, tôi sẽ có cuộc trao đổi với những người quan tâm”. Cảnh sát Thái Lan đã xem đây là hành vi bạo lực phản cảm và sẵn sàng điều tra.

Truyền thông xứ Chùa Vàng cũng dẫn luật hình sự về hành vi của Noichaboon. Nó được xem là tội hành hung hình sự theo quy định của pháp luật Thái Lan, theo điều 295 và 297. Trong trường hợp gây hại cho cơ thể thông thường, sẽ đối diện với tỷ lệ tù dưới 1 năm, phạt tiền 40 nghìn baht.

Nếu xâm hại cơ thể cho đến khi có triệu chứng nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm, phạt tiền từ 10 đến 200 nghìn baht. Các nhà điều tra đã hoàn tất quá trình xác minh ban đầu và sẽ được chuyển đến công tố viên.

Vào ngày 14/3, trong trận đấu của Thai League 3, sau khi đội nhà bị dẫn đến 3-0 và trận đấu đã đến phút bù giờ, Noichaiboon nỗ lực để ghi bàn gỡ cho Bangkok FC.

Trong pha tranh chấp bên đường biên ngang, cầu thủ này bị Ruangsuphanimit chơi tiểu xảo. Noichaiboon nóng mặt và ngay lập tức chơi cùi chỏ và khiến đồng nghiệp bất tỉnh.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm