Cầu thủ Arsenal quát mắng đồng đội vì quá sợ hãi Liverpool

29/09/2020 16:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Granit Xhaka ngay trong lúc ăn mừng bàn thẳng của Alexandre Lacazette đã quát mắng đồng đội vì thái độ thi đấu "sợ sệt" trước Liverpool.

Video Liverpool vs Arsenal. Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 3

Video Liverpool vs Arsenal. Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 3

Video Liverpool vs Arsenal. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 3. Kết quả bóng đá Liverpool đấu với Arsenal. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 4.

Granit Xhaka đã rất tức giận khi phải nhận kết quả thất bại trước Liverpool. Điều đó không chỉ được thể hiện ở các bàn thua hay lúc cuối trận, mà ở ngay trong bàn mở tỷ số của Alexandre Lacazette cũng có thể thấy rõ sự không hài lòng của cầu thủ người Thụy Sỹ với các đồng đội.

Chú thích ảnh
Arsenal mở tỷ số dù Liverpool là đội chơi ấn tượng hơn
Chú thích ảnh
Xhaka được cho là đã quát mắng đồng đội ngay trong lúc ăn mừng

Theo BeIN Sports tiết lộ, Xhaka thay vì ăn mừng thoải mái với các đồng đội vì vươn lên dẫn trước Liverpool thì anh lại la hét, quát mắng đồng đội. "Chúng ta quá sợ hãi, chúng ta quá sợ hãi", cầu thủ người Thụy Sỹ liên tục nhắc lại câu nói với các đồng đội.

Sự bực tức của Xhaka xuất phát từ tinh thần thi đấu của các đồng đội. Anh đá cặp cùng Mohamed Elneny ở hàng tiền vệ của hàng Arsenal. Cả hai đã phải làm việc rất vất vả ở tuyến giữa nhưng trong khi đó, những đồng đội xung quanh thường xuyên đứng yên. Cầu thủ người Thụy Sỹ cho rằng các đồng đội quá sợ hãi trước tốc độ và sự càn lướt đến từ Liverpool. Họ bị "đứng hình" và không chủ động trong các tình huống bóng. Điều này khiến Arsenal để lộ quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Liverpool xuyên phá.

Chú thích ảnh
Xhaka không hài lòng vì đồng đội để Liverpool quá lấn lướt

Những lời la mắng của Xhaka khi ăn mừng có lẽ không được lắng nghe nên Arsenal sau đó chỉ 3 phút đã bị gỡ hòa. Họ kết thúc hiệp 1 với việc bị dẫn 1-2 và chung cuộc nhận thất bại 1-3.

Trận đấu này, The Kop tung ra tới 19 cú sút, trong khi Arsenal chỉ có 3 lần. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Arsenal cũng chỉ là 34%. Họ được hưởng 3 quả phạt góc, trong khi con số này của Liverpool là 7. Mọi con số của The Kop đều vượt trội so với "Pháo thủ".

Rõ ràng, những lời quát tháo của Xhaka là chính xác. Đáng tiếc, chừng đó chưa đủ để giúp Arsenal có điểm tại Anfield.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm