Cate Blanchett chỉ trích Australia cắt giảm kinh phí văn hóa

18/05/2014 07:48 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tại LHP Cannes đang diễn ra, nữ diễn viên Cate Blanchett lớn tiếng chỉ trích Chính phủ Australia sau khi họ tuyên bố cắt giảm kinh phí của các cơ quan giáo dục, y tế, nghệ thuật và cả các hoạt động văn hóa, gồm Hội Điện ảnh Australia.

Ballenchett cho rằng "việc cắt giảm kinh phí của các hoạt động văn hóa là cách làm vô cùng thiển cận”.

Như vậy, trong vòng 4 năm tới, Hội Điện ảnh Australia sẽ bị cắt giảm 38 triệu USD. Vì điều này, số lượng phim nhựa và phim hoạt hình được Hội tài trợ sẽ bị giảm đi. 


Blanchett khởi nghiệp là một diễn viên sân khấu. Cô là người đầu tiên đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hội Phê bình Sân khấu với vở Oleanna của David Mamet. Sau đó, Blanchett lấn sang lĩnh vực điện ảnh và đã đoạt 2 giải Oscar với vai diễn trong phim The Aviator cùng Blue Jasmine.

Blanchett đang có mặt tại LHP Cannes để quảng bá cho phim hoạt hình How To Train Your Dragon 2 mà cô tham gia lồng tiếng.

                            TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

    


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm