Casemiro bị treo giò 4 trận, CĐV MU lo sốt vó với cặp tiền vệ trung tâm 'McFred'

14/03/2023 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Casemiro đã vùi mặt vào áo đấu và khóc lặng lẽ khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Southampton. Đứng ngoài đường biên, HLV Erik Ten Hag hẳn cũng muốn làm điều tương tự.

Casemiro bị treo giò 4 trận vì thẻ đỏ

Tiền vệ xuất sắc nhất của MU đã lủi thủi bước vào đường hầm sân Old Trafford sau khi phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp thứ hai chỉ sau 5 tuần. Trước đó, anh đã có một pha vào bóng ác ý với Carlos Alcaraz của Southampton.

Casemiro hiện đang phải đối mặt với lần bị treo giò thứ ba ngay trong mùa giải đầu tiên tại MU. Với lệnh cấm thi đấu 4 trận mới nhất, anh đã nâng tổng số trận vắng mặt do bị treo giò của mình lên con số 8.

Casemiro sẽ bỏ lỡ trận tứ kết FA Cup gặp Fulham vào cuối tuần và các trận đấu tại Premier League với Newcastle, Brentford và Everton. Đối với Ten Hag và các đồng đội của anh, khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn.

MU: Mất Casemiro là cơn ác mộng đối với Ten Hag - Ảnh 2.

Casemiro nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Southampton

Trở lại sân Selhurst Park hồi tháng 1, sự sơ suất của Bruno Fernandes đã khiến Casemiro phạm lỗi chiến thuật với Wilfried Zaha và trọng tài Robert Jones đã phải rút thẻ vàng. Điều đó có nghĩa anh sẽ vắng mặt ở trận đấu vòng tiếp theo gặp Arsenal.

Tinh thần của MU ngay lập tức bị rút cạn khi Michael Olise ghi bàn thắng muộn gỡ hòa cho Palace. Bốn ngày sau đó, "Quỷ đỏ" đã để thua Arsenal với tỷ số 2-3 tại Emirates.

Án treo giò 3 trận tiếp theo mà Casemiro phải nhận cũng đến trong một trận đấu với Palace. Lần này là vào tháng 2, khi anh có hành vi bóp cổ đối với Will Hughes.

Tuy nhiên, khoảng thời gian đó diễn ra khá êm ả. Dù thiếu Casemiro nhưng MU vẫn đánh bại được Palace, có một trận thắng và một trận hòa trước Leeds và có thêm một chiến thắng trước Leicester.

Nhưng đừng nhầm tưởng, 4 trận tiếp theo của MU khi không có Casemiro có thể là một đòn giáng mạnh vào đoàn quân của Ten Hag. HLV người Hà Lan đã tin tưởng vào một số cầu thủ kể từ khi tiếp quản CLB vào năm ngoái như Lisandro Martinez, Bruno Fernandes và tất nhiên là Marcus Rashford. Nhưng không ai trong số họ quan trọng như Casemiro.

MU: Mất Casemiro là cơn ác mộng đối với Ten Hag - Ảnh 3.

MU thường có kết quả không tốt khi thiếu Casemiro

MU đối mặt với ác mộng khi vắng Casemiro

Khả năng đọc trận đấu, loại bỏ nguy hiểm, phát động tấn công từ hàng tiền vệ lùi sâu và thậm chí dâng cao để ghi bàn đã khiến cựu cầu thủ Real Madrid trở thành người đứng đầu trong danh sách của Ten Hag. Việc thiếu Casemiro càng trở thành vấn đề lớn hơn khi mà Christian Eriksen và Donny van de Beek vẫn đang bị chấn thương, Sabitzer cũng vắng mặt trong hai trận gần nhất. Lúc này, chỉ còn Fred và Scott McTominay là hai tiền vệ phòng ngự sung sức có thể ra sân.

Ten Hag có thể phải quay lại lối mòn từng tồn tại thời Solskjaer khi sử dụng bộ đôi "McFred" này. Tuy nhiên, nó sẽ khiến tuyến giữa của MU trở nên tầm thường và đôi khi không thể kiểm soát trận đấu.

Vấn đề nan giải đầu tiên đối với Ten Hag là liệu ông có nên để Casemiro đá chính trong trận đấu ở Europa League đêm thứ Năm tới trước khi án phạt trong nước của tiền vệ này có hiệu lực hay không. Chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là tiền vệ này sẽ bị treo giò ở lượt đi vòng tứ kết. Đó có thể là một quyết định mạo hiểm trong bối cảnh MU đã dẫn trước 4-1 trước Sporting sau lượt đi.

Vấn đề thực sự đối với Ten Hag nằm ở giải quốc nội. MU không thể coi thường bất cứ điều gì trước Fulham ở FA Cup. Sau đó, họ sẽ đối mặt với một thử thách lớn mang tên Newcastle. "Chích chòe" nhận thức được rằng nếu họ thắng Nottingham Forest vào cuối tuần này rồi sau đó đánh bại MU trên sân nhà St James' Park vào ngày 2/4, họ có thể vươn lên chiếm vị trí thứ ba của "Quỷ đỏ".

MU: Mất Casemiro là cơn ác mộng đối với Ten Hag - Ảnh 4.

Fred và McTominay có thể sẽ tiếp tục đá cặp với nhau

Hai trận đấu còn lại của MU trong thời gian Casemiro vắng mặt sẽ là cuộc tiếp đón Brentford trên sân nhà và chuyến làm khách đến sân của Everton. Ten Hag sẽ không đánh giá thấp thực lực của Everton. Ông càng không thể coi thường Brentford, đội đã thắng MU 4-0 ở lượt đi. Do vậy, đó đều là những trận đấu khó khăn của "Quỷ đỏ".

Việc đánh rơi 5 điểm trong 2 trận gần nhất trước Southampton và Liverpool đã khiến MU bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Giờ đây, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn đó mục tiêu top 4. Ten Hag sẽ phải xoay sở để giành được những kết quả tốt nhất có thể trong thời gian Casemiro vắng mặt, nếu không muốn mùa giải đầu tiên trượt dốc và trở thành một cơn ác mộng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm