CẬP NHẬT tối 20/8: Scholes nổi điên vì phát biểu của Pogba. Federer thất vọng khi Pique cải tổ Davis Cup

20/08/2018 19:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Scholes nổi điên vì phát biểu của Pogba, Bóng chuyền nam gây bất ngờ tại ASIAD 2018, Sarri từ bỏ sở thích vì Chelsea... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/8.

Paul Scholes nổi điên vì phát biểu của Pogba

Chú thích ảnh

Đêm qua, Man United đã bị Brighton đánh bại với tỷ số 2-3 tại vòng 2 Premier League. Sau trận đấu, đội trưởng Paul Pogba thừa nhận anh có thái độ không đúng khi đã đặt “bản thân lên trước đội bóng”.

Huyền thoại của Man United, Paul Scholes được cho là đã sốc với bình luận này. Mới đây, ông đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao người Pháp: “Tôi hy vọng ý Pogba không phải như vậy. Không thì không có gì để bào chữa cho bình luận này cả”.

“Cậu ấy nói về bản thân mình phải không? Vậy thì trong thâm tâm, cậu ấy phải làm sao để đảm bảo mình có thái độ đúng đắn. Cậu ấy không cần ai, HLV, hay đồng đội nào nhắc nhở điều đó cả”.

Báo Nhật ca ngợi U23 Việt Nam, ‘dìm hàng’ đội nhà

Chú thích ảnh

Chứng kiến thất bại trước U23 Việt Nam, truyền thông xứ Phù Tang đã “dậy sóng” khi rất nhiều tờ báo đồng loạt chỉ ra nguyên nhân thất bại của thầy trò HLV Moriyasu Hajime và họ cho rằng, U23 Nhật Bản xứng đáng thua.

Tờ Tokyo Sports nhận định, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Moriyasu Hajime đã biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản không thể khắc chế điểm mạnh và khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ nên họ đã phải nhận thất bại và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D.

Tờ Hochi Nhật Bản đưa ra thống kê cho thấy sự khác biệt giữa hai đội: "Sau hiệp một, Việt Nam dứt điểm 10 lần, còn Nhật Bản chỉ có 1."

Tờ Soccer King đánh giá Nhật Bản xứng đáng nhận bàn thua: "ĐT U23 Nhật Bản xứng đáng thua bàn khi để đối thủ cướp bóng ngay trước khu vực vòng cấm." (Theo Bongda.com.vn)

Bóng chuyền nam gây bất ngờ tại ASIAD 2018

Chú thích ảnh
Ảnh: Nam Khánh

Bóng chuyền nam của Trung Quốc vượt trội so với Việt Nam về mọi mặt. Họ hơn chúng ta và thứ hạng (hơn 58 bậc trên BXH của Liên đoàn bóng chuyền thế giới) và hơn cả về thể hình. Tuy nhiên, đội bóng chuyền nam của Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 ở trận ra quân bảng E Asiad 18. Đây là một kỳ tích gây chấn động bởi Việt Nam chưa bao giờ thắng được Trung Quốc ở cấp đội tuyển.

Môn bóng chuyền nam ở ASIAD 2018 chia làm 6 bảng. 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ tranh hạng từ 1-12. Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Thái Lan, Sri Lanka và Trung Quốc.

Một ngày trước đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam để thua nữ Trung Quốc với tỷ số 0-3.

CẬP NHẬT tối 19/8: Ferdinand chê Arsenal và Chelsea. Thủ thành Chievo phải nhập viện vì Ronaldo

CẬP NHẬT tối 19/8: Ferdinand chê Arsenal và Chelsea. Thủ thành Chievo phải nhập viện vì Ronaldo

Ferdinand chê Arsenal và Chelsea không thể vô địch, Công Phượng thuộc top những ngôi sao đáng xem nhất ASIAD, Thủ thành Chievo phải nhập viện vì pha va chạm với Ronaldo... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 19/8.

Sarri từ bỏ sở thích vì Chelsea

Chú thích ảnh

HLV Maurizio Sarri là một người nghiện thuốc lá nặng. Tuy nhiên, luật pháp ở Anh quy định không được hút thuốc ở một số địa điểm, bao gồm cả trong sân vận động.

Chelsea vừa giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal trong trận derby London hôm thứ Bảy. Khi các phóng viên hỏi đùa liệu chiến lược gia người Italy có muốn hút một điếu thuốc lúc đội bóng gặp khó khăn ở cuối hiệp 2 không, Sarri nói rằng giờ có thể là lúc thích hợp để ông bỏ thuốc lá.

“Không, tôi cần hiệp 1 và hiệp 2 mau chóng kết thúc, chứ không phải một điếu thuốc. Tôi muốn dừng lại 1 hoặc 2 năm sau đó sẽ bắt đầu lại", Sarri phát biểu.

Federer thất vọng khi Pique cải tổ Davis Cup

Chú thích ảnh

Dự án thay đổi thể thức Davis Cup được quỹ đầu tư Kosmos của trung vệ Gerard Pique đầu tư số tiền lên tới hơn ba tỷ đô la. Giải đấu có thâm niên 118 năm được kỳ vọng sẽ biến thành một "World Cup của môn tennis".

Sự kiện này sẽ được diễn ra tại một địa điểm trong vòng 1 tuần vào tháng 11 hàng năm và có thể bắt đầu trong năm tới. Tuy nhiên, một trong những tên tuổi của làng quần vợt, Roger Federer lại không ủng hộ sự thay đổi này.

Tôi thấy rất buồn. Davis Cup sẽ không còn như trước nữa. Các tay vợt trẻ sẽ không bao giờ được trải nghiệm giải đấu đồng đội theo cách truyền thống như trước", Ferderer chia sẻ. “Tôi hy vọng số tiền được đầu tư sẽ mang lại giá trị xứng đáng. Tôi không ủng hộ đề xuất này, nhưng sẽ chấp nhận mọi sự thay đổi. Hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm