CẬP NHẬT tối 18/12: Mourinho CHÍNH THỨC bị sa thải. Siêu phẩm của Văn Đức đẹp nhất AFF Cup 2018

18/12/2018 18:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho bị MU sa thải. Siêu phẩm của Văn Đức đẹp nhất AFF Cup. Pogba lại bị chỉ trích ‘thiếu chuyên nghiệp’. Sao trẻ Ajax nhận giải thưởng "Golden Boy" 2018... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/12.

 

CẬP NHẬT sáng 18/12: Việt Nam sẽ hơn Thái Lan 18 bậc trên BXH FIFA. M.U 'trói chân' thành công Martial

CẬP NHẬT sáng 18/12: Việt Nam sẽ hơn Thái Lan 18 bậc trên BXH FIFA. M.U 'trói chân' thành công Martial

Việt Nam sẽ hơn Thái Lan 18 bậc trên BXH FIFA. M.U trói chân thành công Martial. Neuer lên tiếng cảnh báo Liverpool... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 18/12.

CHÍNH THỨC: Mourinho bị MU sa thải, nhận 22,5 triệu bảng bồi thường

 CLB Man United chính thức sa thải Mourinho. Đây là quyết định tất yếu sau khi HLV người Bồ Đào Nha thất bại trong việc vực dậy một M.U đang có dấu hiệu sa sút.

"CLB Man United thông báo HLV Jose Mourinho đã rời CLB. Chúng tôi cảm ơn ông vì những gì đã làm trong suốt quãng thời gian dẫn dắt MU và chúc ông thành công trong tương lai", trích thông báo trên trang chủ CLB Manchester United.

Ban lãnh đạo M.U đã xác nhận Jose Mourinho không còn là HLV trưởng của CLB. Chuỗi thành tích tệ hại của M.U ở mùa giải này đã khiến Ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau hơn 2 năm gắn bó.

Theo đó, khi quyết định sa thải Mourinho, BLĐ M.U sẽ phải chi ra khoản tiền bồi thường hợp đồng lên tới 22,5 triệu bảng.

Phát ngôn viên của M.U tiết lộ thêm: "Một HLV mới sẽ được bổ nhiệm cho đến cuối mùa giải. Trong khi đó, câu lạc bộ sẽ tiến hành một quy trình tuyển dụng kỹ lưỡng huấn luyện viên mới".

Như vậy, Jose Mourinho đã trở thành HLV thứ 3 ở Premier League bị sa thải ở mùa giải này sau Slavisa Jokanovic (Fulham) và Mark Hughes (Southampton).

Bàn của Văn Đức dẫn đầu top bàn thắng đẹp nhất AFF Cup

Trang chủ của AFF Suzuki Cup đã mở cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất giải. Việt Nam vinh dự góp hai bàn thắng trong top 8 siêu phẩm trong giải đấu. Đó là pha xoay người dứt điểm của Văn Đức trong trận đấu với Campuchia ở vòng bảng và cú vô-lê của Anh Đức trong trận chung kết lượt về gặp Malaysia.

Tính đến 3h30 chiều ngày 18/12, bàn thắng của Văn Đức đang dẫn đầu cuộc bầu chọn với 7035 lượt bầu chọn, đạt tỷ lệ 66.07%. Bàn thắng của Anh Đức xếp ở ngay vị trí thứ hai với 3345 lượt bầu chọn, đạt tỷ lệ 31.41%.

Nếu xét về tầm quan trọng thì rõ ràng bàn của Anh Đức mang ý nghĩa lớn hơn bởi nó được ghi trong trận chung kết lượt về giúp Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Bên cạnh hai siêu phẩm trên còn có những bàn thắng của Phithack Kongmathilath, Rufino Gama, Zulfiandi, Ikhsan Fandi, Korrakot Wiriyaudomsiri và Syahmi Safari.

Chú thích ảnh

Pogba lại bị chỉ trích ‘thiếu chuyên nghiệp’

Chú thích ảnh

Chuyên gia truyền hình thể thao Scotland, Don Hutchison, đã chỉ trích Paul Pogba chưa đủ chuyên nghiệp. Vì nếu cầu thủ người Pháp như vậy, Jose Mourinho đã trao cơ hội cho anh.

“Đây là nơi Pogba phải tỏ ra chuyên nghiệp. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp, vì vậy phải tỏ ra chuyên nghiệp”, Hutchison chia sẻ.

“Đó có phải nguyên nhân khiến cậu ấy phải ngồi dự bị? Đúng, đó là bởi vì nếu cậu ấy chuyên nghiệp, Jose Mourinho đã chọn cậu ấy. Pogba rõ ràng không làm công việc mà cậu ấy nên làm”.

Chelsea đang ở rất gần Pulisic

Chú thích ảnh

Chelsea đang muốn bổ sung thêm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mục tiêu của họ hiện tại đang là Christian Pulisic của Dortmund.

Tiền đạo người Mỹ đang bước vào 18 tháng cuối cùng trong hợp đồng với CLB của Đức. Anh cũng nhận được sự quan tâm của cả Liverpool và M.U.

Nhưng theo thông tin từ tờ Daily Mail, Chelsea đang giành lợi thế trong thương vụ này. The Blues đang đàm phán mua Pulisic với giá 60 triệu bảng trong tháng 1 tới. Họ đang hy vọng có thể đạt thỏa thuận về giá cả trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Sao trẻ Ajax nhận giải thưởng "Golden Boy" 2018

Chú thích ảnh

Hậu vệ Matthijs de Ligt (Ajax) đã chính thức vượt qua hàng loạt sao trẻ khác để làm chủ giải thưởng "Cậu bé Vàng" 2018. Cầu thủ 19 tuổi này nhận được 224 phiếu bầu từ các nhà báo Châu Âu, hơn vị trí thứ hai của Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 149 phiếu) 75 phiếu bầu.

Giải "Cậu bé Vàng" là một giải thưởng thường niên được tổ chức bởi tờ Tuttosport (Italy) từ năm 2003. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các cầu thủ dưới 21 tuổi đang thi đấu tại châu Âu.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, De Ligt rất xứng đáng nhận được danh hiệu trên. Anh còn đang được gã khổng lồ Barca nhắm tới như một sự thay thế lâu dài cho Gerard Pique trong tương lai.

HI HỮU: Cầu thủ bị treo giò 6 tháng vì khai gian 12 tuổi

Chú thích ảnh

Đầu tháng 10 năm 2018, Gourav Mukhi đã vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn cho CLB Jamshedpur (giải chuyên nghiệp Ấn Độ). Thời điểm đó, anh được ca ngợi là Cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại giải đấu.

Tuy nhiên, sau một hơn 1 tháng điều tra, LĐBĐ Ấn Độ phát hiện tuổi thật của Gourav Mukhi là 28 chứ không phải 16 như cầu thủ này khai báo.

Ngay lập tức, Gourav Mukhi đã bị treo giò 6 tháng và án phạt có hiệu lực ngay. Được biết, LĐBĐ Ấn Độ bắt đầu nghi ngờ Gourav Mukhi bởi thấy trên trang cá nhân của cầu thủ này đề ngày sinh là 5/4/1999 (19 tuổi).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm