CẬP NHẬT tin tối 23/6: Ramos hưởng lương 12 triệu euro/mùa ở Man United. Chủ tịch Catania bị bắt vì dàn xếp tỉ số

23/06/2015 19:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United dùng De Gea và 30 triệu euro để mua Sergio Ramos, Chủ tịch Catania bị bắt giữ vì cáo buộc dàn xếp tỉ số, Neymar phủ nhận việc lăng mạ trọng tài, Arsenal hỏi mua Aubameyang là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 23/6.

Man United dùng De Gea và 30 triệu euro để mua Ramos

Tờ AS cho biết Man United đang quyết tâm giành sự phục vụ của hậu vệ Sergio Ramos. Ramos đang không hài lòng với việc hợp đồng chỉ còn 2 năm nhưng Real Madrid chẳng mảy may đề xuất gia hạn hoặc ký mới. Vì vậy, anh đã nói với những người cố vấn rằng anh muốn ra đi. Man United sẵn sàng bỏ ra 30 triệu euro cộng với thủ môn De Gea để thuyết phục Real Madrid nhả Ramos. Giá trị của thương vụ trên vào khoảng hơn 70 triệu euro. Nếu đến Man United, sẽ hưởng lương 12 triệu euro/mùa.


De Gea và Sergio Ramos có thể đổi chỗ cho nhau

Bảy quan chức của Catania bị bắt vì cáo buộc dàn xếp tỉ số

Theo cảnh sát Italy, 7 thành viên trong ban lãnh đạo CLB Catania (ở Serie B) bị bắt vào sáng hôm nay (thứ Ba) vì nghi ngờ dính líu đến việc dàn xếp tỉ số. Trong số những người bị bắt có Chủ tịch CLB Antonino Pulvirenti, Phó Chủ tịch Pablo Cosentino và cựu Giám đốc thể thao Daniele Delli Carri.

Cảnh sát nghi ngờ họ đã tham gia dàn xếp tỉ số các trận đấu ở Serie B trong suốt mùa giải 2014-15 để giúp CLB này trụ hạng. CLB Catania đã cán đích ở vị trí thứ 15 với 49 điểm ở Serie B mùa giải vừa qua, cách nhóm xuống hạng 5 điểm.

Các trận đấu bị cảnh sát điều tra là: Varese 0-3 Catania, Catania 4-1 Trapani, Latina 1-2 Catania, Catania 2-0 Ternana và Catania 1-1 Livorno.


Chủ tịch CLB Catania Antonino Pulvirenti bị bắt giữ vì cáo buộc dàn xếp tỉ số

Arsenal hỏi mua Pierre-Emerick Aubameyang

Theo tờ Bild (Đức), Arsenal tỏ ra rất quan tâm tới chân sút Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund. Cầu thủ 26 tuổi người Gabon đã ghi 25 bàn trong 46 trận ở mùa giải vừa qua cho Dortmund. Tương lai của Aubameyang ở Dortmund là không chắc chắn sau khi HLV Juergen Klopp ra đi. “Pháo thủ” muốn chiêu mộ anh với giá 40 triệu euro.

Cách đây 2 năm, Dortmund đã bỏ ra 13 triệu euro để mua Aubameyang từ CLB Saint-Etienne. Hợp đồng hiện tại của Aubameyang với Dortmund có thời hạn đến năm 2018.


Pierre-Emerick Aubameyang nằm trong tầm ngắm của Arsenal

Neymar phủ nhận việc lăng mạ trọng tài

Neymar cho rằng anh không hề lăng mạ trọng tài Enrique Osses sau trận thua 0-1 của Brazil trước Colombia ở Copa America 2015. Ngôi sao của Barca bị cáo buộc có cư xử không đúng mực với vị vua áo đen và bị treo giò 4 trận, đồng nghĩa với việc nghỉ thi đấu trong phần còn lại của Copa America 2015. “Chẳng có sự lăng mạ nào diễn ra trong đường hầm. Tôi có mặt ở đó để hỏi trọng tài lý do ông ta truất quyền thi đấu của tôi. Sau đó thì lực lượng bảo vệ xông đến và khiến tình thế trở nên lộn xộn. Họ nghĩ tôi rằng tôi muốn tấn công trọng tài. Đó là những gì xảy ra”, Neymar lên tiếng trên kênh Rede Globo của Brazil.


Neymar bị treo giò 4 trận ở Copa America 2015

Cavani sẽ không đến AC Milan

Theo người đại diện của Edinson Cavani, cầu thủ người Uruguay sẽ không rời PSG để gia nhập AC Milan vào mùa Hè này. “Tôi không thể nhìn thấy bất cứ CLB nào ở Italy có thể trả đủ mức phí cho một cầu thủ như Cavani. Hơn nữa, Cavani biết rõ tương lai của mình. Cậu ấy hạnh phúc ở Paris và có ý định ở lại PSG”, ông Claudio Anellucci phát biểu trên Calciomercato. Trước đó, AC Milan được cho là muốn chiêu mộ Cavani để tăng cường lực lượng.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm